(HBĐT) - Ở xã Đông Bắc (Kim Bôi), thanh long được biết đến là một trong những cây ăn quả dễ trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất vườn tạp để trồng thanh long. Theo thống kê, Hội CCB xã có 15 hội viên tham gia phát triển mô hình với tổng diện tích gần 10 ha. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.


Cựu chiến binh Bùi Hải Nhuận, xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc (Kim Bôi) phát triển hiệu quả mô hình trồng thanh long với tổng thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. 

Hội CCB xã Đông Bắc có 269 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Từ năm 2015 trở lại đây, mô hình trồng cây thanh long được mở rộng diện tích tại các xóm Đồng Nang, Trang, Ve, Rạnh… Đây là những khu vực có diện tích đất bằng phẳng, giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Thanh long là cây trồng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và không tốn công chăm sóc. So với những cây trồng khác, thanh long cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với lúa, ngô, khoai, sắn... Đặc biệt, cây sau khi trồng 1 năm có thể cho thu bói, từ năm thứ hai năng suất cao gấp đôi năm thứ nhất. Chu kỳ thu hoạch kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 12 và sau 15 năm mới cần cải tạo đất, giống mới.

Gia đình CCB Bùi Hải Nhuận ở xóm Đồng Nang là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình từ năm 2015. Khởi nghiệp trồng thanh long với số tiền vốn 40 triệu đồng, ông Nhuận dựng 200 trụ bê tông và mua giống để bắt tay vào phát triển thí điểm mô hình. Nhờ bản tích cần cù, chịu khó và ham học hỏi, ông Nhuận đã áp dụng hiệu quả KHKT vào quá trình chăm bón để nâng cao năng suất. Đến nay, diện tích trồng thanh long của gia đình ông được mở rộng lên 3.400 m2 với khoảng 600 gốc. 

Ông Nhuận phấn khởi chia sẻ: "Với diện tích 1.400 m2 đất trồng lúa, gia đình tôi chỉ thu về lợi nhuận 7 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, khi chuyển sang trồng thanh long, đến nay là năm thứ 4, gia đình tôi đã có tổng thu gần 100 triệu đồng/năm. Hiện nay, giá thanh long bán tại vườn đạt từ 25.000 – 28.000 đồng/kg, bán lẻ khoảng 35.000 đồng/kg. Dự kiến năm nay xuất bán ra thị trường khoảng 5 tấn quả. Khách hàng thu mua sản phẩm chủ yếu là người ở TP Hòa Bình, Hà Nội... Ngoài ra, gia đình bày bán trước cửa nhà cho khách đi đường.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ mới bắt tay vào trồng cây thanh long, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền các hội viên làm trước chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao KHKT. Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ chính sách có nhu cầu vay vốn để phát triển mô hình trồng cây thanh long tại Ngân hàng CSXH huyện. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên chủ động xây dựng nguồn quỹ ước đạt 450.000 đồng/hội viên/năm.

Ông Bùi Văn Ba, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Bắc cho biết: "Mô hình trồng cây thanh long đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp hội viên CCB nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 18,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,4%. Trong thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nhân rộng diện tích, mở rộng quy mô phát triển. Mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ giống, vốn và tập huấn chuyển giao KHKT. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm thanh long Đông Bắc.


                                                                                Đức Anh


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục