(HBĐT) - Với sự đồng thuận của người dân, sự chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tháng 11/2015, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã cán đích nông thôn mới (NTM). Đồng Tâm hôm nay có nhiều khởi sắc với những ngôi nhà san sát, đường bê tông chạy dài trên cánh đồng lúa, vườn cây tốt tươi, chuồng trại kiên cố, đời sống nhân dân ngày càng ấm no.




Thực hiện mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh", đường trục thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) được bê tông hóa, trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Đồng chí Bùi Đức Hân, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Ngay khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM giai đoạn I (2010-2015), Đảng bộ xã đã có Nghị quyết về xây dựng NTM, triển khai các đề án, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức người, sức của, đề cao dân chủ, đồng lòng thực hiện các tiêu chí NTM. Định hướng cho các chi bộ thôn, xóm tập trung vận động hiến đất, xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa ngành nghề, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên. Nhờ việc thay đổi nhận thức, tư duy, bà con hiểu rõ hơn về xây dựng NTM, tiến trình xây dựng các tiêu chí gặp nhiều thuận lợi, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới". 

Trong tiến trình xây dựng NTM, xã đã sớm đạt được nhiều tiêu chí khó như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, đường giao thông, thủy lợi, môi trường... Tại thôn Đồng Nội, con đường trục xóm gập ghềnh, lầy lội trước kia đã được bê tông hóa, hai bên đường là hàng hoa đủ sắc màu, những ngôi nhà mái tôn đỏ san sát. Đời sống kinh tế của bà con ngày càng khấm khá, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế với cách làm hay, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. 

Thời gian qua, xã đề ra các phương án, kế hoạch tiếp tục củng cố các tiêu chí NTM về mọi mặt. Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng, tiền đề để thực hiện các tiêu chí khác, do đó, xã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, đưa KH-KT vào sản xuất. Tập trung khai thác thế mạnh địa phương, mở rộng diện tích trồng na và nâng cao chất lượng cây trồng. Xã hiện có 6 trang trại, 32 gia trại hoạt động hiệu quả, thu nhập bình quân đạt từ 500-700 triệu đồng/trang trại. Cùng với phát triển nông nghiệp, ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng đóng vai trò quan trọng, chiếm hơn 70% nguồn thu cho địa phương. Các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm sản, may mặc, dịch vụ vận tải phát triển ổn định, tạo việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác dân vận giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thu hút các dự án đầu tư được xã quan tâm, chú trọng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã và đang triển khai một số dự án như: cụm công nghiệp xã Đồng Tâm tại thôn Đại Đồng diện tích 63 ha, cụm công nghiệp thôn Đồng Quèn diện tích 51,2 ha, dự án sân golf tại thôn Đại Đồng diện tích 200 ha... hứa hẹn tạo "cú hích" lớn trong phát triển kinh tế địa phương.

Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", xã vận động nhân dân tích cực hiến đất, đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng quan trọng. Tổ chức thực hiện tốt mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh", xây dựng các tuyến đường thôn Đồng Nội, Đồng Quèn, Đại Đồng... sạch đẹp, trồng nhiều cây xanh. Năm 2010, thu nhập bình quân toàn xã đạt 11,9 triệu đồng/người, đến năm 2018 tăng lên 39 triệu đồng/người, phấn đấu hết năm 2019 đạt 45 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,83%. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Bùi Đức Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: "Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, tận dụng tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao các tiêu chí theo hướng bền vững, đón đầu các chỉ tiêu mới. Bên cạnh đó, không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn".


 Hoàng Anh

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục