(HBĐT) - Đó là đồng chí Bùi Hải Hòa, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Dân Hòa (Kỳ Sơn). Anh cũng là ĐV-TN gương mẫu luôn đi đầu, xung kích trong mọi hoạt động Đoàn của xã. Dù công việc khá bận rộn nhưng chàng trai 8x luôn nỗ lực làm giàu trên mảnh đất quê hương với mô hình nuôi ong mật đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.


Đã có kinh nghiệm 5 năm trong nghề nuôi ong, với anh Hòa, đó vừa là đam mê, vừa là hướng khởi nghiệp phù hợp cho một thanh niên xuất phát từ nhà nông. Song song với công việc tại UBND xã, sau khi lập gia đình, anh khởi sự chỉ với 30 đàn ong từ mô hình tương tự mà người thân trong nhà đã nuôi từ lâu. Cùng với ý chí, quyết tâm và sự say mê tìm tòi, học hỏi cách làm, hàng năm anh duy trì đều đặn 200 đàn vừa để lấy mật, vừa bán ong giống.

Từ 30 đàn ong ban đầu, đến nay, anh Bùi Hải Hoà, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Dân Hoà (Kỳ Sơn) đã nhân lên và duy trì đều đặn 200 đàn mỗi năm.

Để đáp ứng được những thị trường "khó tính” như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương..., anh luôn đảm bảo chất lượng ong nuôi tự nhiên, mật sạch, không sử dụng thuốc nên khách hàng trong và ngoài tỉnh rất hài lòng. Một đàn ong của anh có từ 4-5 cầu ong, trung bình mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 3.000 lít mật. Giá mật hoa nhãn, vải dao động từ 160.000 – 190.000 đồng/lít, đắt hơn so với mật hoa rừng từ 60.000 – 70.000 đồng/lít. Anh Hoà cho biết: "Những thị trường mà tôi cung cấp mật ong đều có nhu cầu sử dụng cao nên việc tiêu thụ sản phẩm không mấy khó khăn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay thất thường khiến cho khoảng 40 đàn ong của tôi bay đi, ảnh hưởng đến việc cung cấp mật cho các tiểu thương. Nhu cầu thị trường cao, lượng mật không đủ cung cấp như mọi năm cũng khiến cho thu nhập giảm sút”.

Cũng theo anh Hoà, khó khăn nhất trong nuôi ong là việc duy trì đều đặn số lượng ong giống và đảm bảo chăm sóc cho đàn ong. Khác với những hộ gia đình nuôi ong khác, ngoài bán mật, anh kết hợp bán ong giống với giá từ 150.000 - 220.000 đồng/cầu ong và gần 1 triệu đồng/đàn. Với kinh nghiệm của mình, anh luôn đảm bảo các khâu trong kỹ thuật nuôi ong giống gồm: tạo chúa, phát hiện và chữa bệnh cho ong, tách đàn. Vòng đời của một ong chúa kéo dài tới 3 năm trong khi ong thợ chỉ có 65 ngày. 6 tháng đầu tiên trong vòng đời là khoảng thời gian tốt nhất cho ong chúa thực hiện chức năng sinh sản. Chính vì vậy, khoảng thời gian "vàng” này anh luôn theo dõi thường xuyên tình trạng sức khoẻ của ong, tránh để những tác nhân bên ngoài gây ảnh hưởng.

Về khắc phục tình trạng bệnh cho ong, anh Hoà chia sẻ: "Mỗi khi ong có biểu hiện bệnh, tôi sử dụng thuốc kháng sinh Kanamycin pha lẫn với nước và mật rồi phun trực tiếp lên từng cầu ong. Với trường hợp nhiều đàn ong bay đi như tháng 4 vừa rồi, theo kinh nghiệm của mình, tôi lùa ong về lại đàn và đổi cầu ong khoẻ, cầu ong yếu xen kẽ với nhau để đảm bảo việc thu mật đều đặn của mỗi đàn. Đồng thời, tôi loại bỏ những cầu đã hỏng và thay thế bằng cầu ong mới”. Thời điểm 3 tháng mùa đông, anh không thu mật mà nuôi ong bằng đường vàng. Đồng thời, tập trung đầu tư cho ong giống, nhân đàn với số lượng lớn để sẵn sàng cho mùa thu mật tới.

Đồng chí Nguyễn Thái Hoà, Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn đánh giá: "Đồng chí Bùi Hải Hoà là cán bộ gương mẫu, đồng thời cũng là thanh niên có ý chí làm giàu. Mô hình nuôi ong lấy mật và bán ong giống của anh Hoà chắc chắn sẽ là kênh tham khảo hữu ích, nhất là đối với người trẻ có quyết tâm khởi nghiệp ngay từ bây giờ”.

          T.S

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục