(HBĐT) - Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội (MXH) đăng tải video kèm thông tin chính quyền thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) sách nhiễu, xúc phạm tự do tôn giáo khi Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cùng linh mục Giáo hạt Mỹ Đức - Hòa Bình và các linh mục chính xứ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội đang dâng thánh lễ tại Giáo xứ Vụ Bản. Qua tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế, thấy rằng đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín, lấn lướt chính quyền nhân dân của những kẻ nhân danh Thiên chúa...

Tháo gỡ rào cản, tạo chuyển động trong thu hút đầu tư: Bài 2 - Để Hòa Bình trở thành điểm đến sôi động, tin cậy của nhà đầu tư

(HBĐT) - Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ rào cản trong thu hút đầu tư (THĐT), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (CTMTĐTKD) thông thoáng, minh bạch, thân thiện, trong đó đặc biệt quan tâm khắc phục hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC); coi trọng xây dựng bộ máy chính quyền phục vụ, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp (DN) và vì sự phát triển của tỉnh. Đó là phương châm hành động đã, đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện để Hòa Bình trở thành điểm đến sôi động, tin cậy của các nhà đầu tư (NĐT).

Tháo gỡ rào cản, tạo chuyển động trong thu hút đầu tư: Bài 1 - Cải thiện thực chất môi trường đầu tư

(HBĐT) - Hòa Bình được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, kỳ thú; tài nguyên khoáng sản phong phú; nguồn nhân lực trẻ, dồi dào... Tỉnh cũng có lợi thế "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", luôn sẵn sàng mở cửa đón làn sóng đầu tư để tạo sức bật cho nền kinh tế, thực hiện khát vọng phát triển nhanh, bền vững. 

Chuyện chưa kể về “hành trình” vào tù của 3 mẹ con Cấn Thị Thêu: Bài 2 - "Biến" kẻ phạm pháp trở thành "người hùng” - chiêu trò của các thế lực thù địch

(HBĐT) - 3 mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư sử dụng mạng xã hội (MXH) để soạn thảo, tán phát thông tin, tài liệu chống phá Nhà nước. Việc các đối tượng này bị xử lý hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy vậy, mới đây, trên trang thông tin điện tử của tổ chức "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” (MLNQVN) - tổ chức được thành lập tại Mỹ, có mối quan hệ mật thiết với một số tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài loan báo thông tin về "Giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2021”, 3 mẹ con Cấn Thị Thêu trong số 5 người được chọn để trao giải cùng được "xướng tên”.

Chuyện chưa kể về “hành trình” vào tù của 3 mẹ con Cấn Thị Thêu: Bài 1 - Xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống Nhà nước của Nhân dân - con đường vào tù

(HBĐT) - Xuất phát từ những bức xúc về việc bị Nhà nước thu hồi đất, Cấn Thị Thêu (SN 1962), trú tại thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) có tư tưởng tiêu cực, bất mãn. Đáng nói, thị đã gieo rắc, nhồi nhét tư tưởng này cho tất cả các thành viên trong gia đình. Với tư tưởng chống đối quyết liệt, thị và 2 đứa con trai đã phải trả giá bằng những bản án phạt tù thích đáng... 

Mùa lễ hội xuân 2022 - thích ứng an toàn với dịch Covid-19

(HBĐT) - Mùa lễ hội xuân 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành văn hóa tiếp tục chỉ đạo các địa phương tạm dừng lễ hội truyền thống, chỉ thực hiện phần lễ ngắn gọn, không tổ chức phần hội để tránh tập trung đông người. Tại các chùa, đền, điểm di tích mở cửa đón du khách thập phương du xuân, chiêm bái, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tại các địa phương, điểm di tích được tăng cường tối đa.

Mở cánh cửa cho Hòa Bình cất cánh

(HBĐT) - Hòa Bình - tỉnh cửa ngõ phía Tây Bắc, đang bước vào mùa Xuân mới. Xuân của đổi mới tư duy, hành động trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết những khó khăn vướng mắc cản trở sự phát triển, nhất là cải cách hành chính (CCHC); giải phóng mặt bằng (GPMB); huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút nhà đầu tư có năng lực triển khai khai dự án, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, đô thị sinh thái, công nghiệp theo quy hoạch, mở ra cánh cửa cho Hòa Bình cất cánh, hòa nhịp đổi mới cùng đất nước.

Rộn ràng ngày hội tòng quân

(HBĐT) - Hòa chung không khí phấn khởi đầu xuân Nhâm Dần, cùng với cả nước, đúng 8h ngày 16/2, tất cả 10 huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Trên khắp các nẻo đường từ nông thôn, miền núi xa xôi đến thành thị, rộn ràng không khí náo nức, lớp lớp thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội giao, nhận quân trên quê hương Hòa Bình thực sự là ngày hội non sông.

Gác rừng ngày đầu xuân

(HBĐT) - Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - lời bài hát "Một đời người, một rừng cây” khiến tôi nghĩ về những gian truân, vất vả mà các chiến sĩ kiểm lâm Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hang Kia - Pà Cò đang trải qua. Tết đến, xuân về là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên nhưng giữa đại ngàn, những người lính gác rừng lặng thầm hy sinh hạnh phúc riêng, ngày đêm canh giữ, bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng. Với họ, rừng là nhà, Tết cũng gắn bó với rừng.

Những con đường mang khát vọng phát triển

(HBĐT) - Hòa Bình được đánh giá có vị trí "Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", đây là lợi thế đặc biệt để phát triển. Những năm qua, với việc xác định phát triển kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại, trong đó tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng mang tính đột phá trong phát triển KT-XH khiến câu chuyện Hòa Bình gần mà xa dần trở thành ký ức.

Nghĩa tình miền đá núi

HBĐT) - Trong ngôi nhà mới, rót chén nước mời khách, ông Vàng A Dê ở xóm Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu) xúc động: Sau bao nhiêu năm sống trong ngôi nhà xập xệ, thông thống gió, mưa rét buốt, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cán bộ công an, đến nay chúng tôi mới có được ngôi nhà vững chãi, ấm áp.

Đón xuân trên “miền cổ tích” Mường Vang

(HBĐT) - Chẳng biết có duyên tình gì với vùng đất Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do của huyện Lạc Sơn hay không mà năm nào cũng vậy, cứ khi đông qua, đón ánh nắng trong tiết xuân còn rét ngọt, tôi lại lên đường đến với các xã vùng cao được ví như nóc nhà của vùng đất Mường Vang...

Núi Shaxa và những người bạn Xô viết trên công trình thủy điện Hòa Bình

(HBĐT) - Vào những năm 80 của thế kỷ trước, hình ảnh những chuyên gia Liên Xô rất gần gũi với người dân thị xã Hòa Bình. Trên công trường, họ là những "ông Tây” đội mũ nhựa trắng, áo bảo hộ, tay cầm đèn lò lăn lộn khắp các điểm nóng của công trình. Vào buổi chiều hay ngày nghỉ, tại chợ Vồ, chợ Tổng, chợ Phương Lâm…, các "bà Liên Xô” cởi mở, thân thiện cùng những đứa trẻ xinh xắn lượn chợ ngắm nghía mua đồ, hoa quả, xì xồ trả giá. Các bà, các chị bán hàng ở chợ nói tiếng Nga như gió… Nhưng theo thời gian, những hình ảnh của họ còn đọng được bao nhiêu trong ký ức người dân Hòa Bình!

Mang mùa xuân ấm áp đến cho người nghèo

(HBĐT) - Đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm có rất nhiều chuyến xe từ thiện của các tổ chức, cá nhân chở nhu yếu phẩm đến với bà con nghèo ở những địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Năm nay, tôi lại có dịp đồng hành trên chuyến xe của Sở VH-TT&DL và một số tổ chức thiện nguyện chở quà Tết đến với 2 xã ven hồ Hòa Bình: Xã Thung Nai (Cao Phong) và xã Suối Hoa (Tân Lạc). Đi, đến, nghe, nhìn và cảm nhận tôi thầm mong có nhiều hơn nữa những chuyến xe thiện nguyện mang mùa xuân ấm áp đến cho người nghèo.

Khát vọng mùa xuân

(HBĐT) - Một mùa xuân mới đang về trên khắp quê hương. Xuân của đổi mới, xuân của những nỗ lực vượt khó, những cách làm mới, tư duy đột phá xây đắp tương lai. Từ thành phố, thị trấn, thị tứ đến những bản làng xa xôi, sắc xuân rộn rã, lòng người phấn chấn, hạnh phúc lan tỏa, ấm áp trong từng gia đình, hướng về tương lai tốt đẹp, bình an.

Tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục về đất trong đầu tư: Bài 2 - Giải pháp nào tháo gỡ điểm nghẽn?

(HBĐT) - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, cũng được xem là "chìa khóa” quan trọng để mở cửa thu hút đầu tư. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 là: Tập trung CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc. Tuy nhiên, với những bất cập trong thủ tục đất đai - một trong những khâu đầu tiên quyết định chủ trương đầu tư, để đạt được mục tiêu trên thực sự là một thách thức không nhỏ. Vậy đâu là giải pháp?

Tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục về đất trong đầu tư: Bài 1 - Điểm nghẽn thủ tục về đất

(HBĐT) - Theo Luật Đầu tư năm 2020, thủ tục về đất đai là 1 trong 8 loại hồ sơ bắt buộc trong bộ thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với mỗi dự án có sử dụng đất. Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khởi động được dự án, chủ yếu do vướng các quy định về thủ tục đất đai. Thực trạng này cũng là một lực cản không nhỏ ảnh hưởng đến quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. 

Vững tin vượt "bão" dịch: Bài 4 - Chung sống an toàn với dịch bệnh

(HBĐT) - Biến chủng mới liên tục xuất hiện, khả năng lây lan mạnh, dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh đã dồn mọi nguồn lực cho cuộc chiến chống dịch cam go này. Với sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh đã giữ vững vùng xanh an toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, để chung sống an toàn với đại dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế là thách thức lớn, đòi hỏi có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự quyết tâm của Nhân dân.

Vững tin vượt “bão” dịch: Bài 3 - Giữ vùng xanh phục hồi kinh tế

(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân. Đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở. Đồng thời khôi phục và phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Vững tin vượt “bão” dịch: Bài 2 - Thắp lửa tinh thần “chống dịch như chống giặc”

(HBĐT) - Từ những ngày đầu của năm 2021 và xuyên suốt trong năm, công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, nhờ phát huy tinh thần "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch”, toàn tỉnh đã tập hợp sức mạnh đoàn kết để "chống dịch như chống giặc”, vững vàng vượt qua những thách thức chưa từng có do dịch Covid-19 gây ra.

Vững tin vượt “bão” dịch: Bài 1 - Những “tổn thương” bởi dịch Covid-19

(HBĐT) - Năm 2021 là một năm đặc biệt với mọi địa phương trên cả nước bởi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực và ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến đời sống KT-XH. Vượt lên thử thách, cam go, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ, giúp tỉnh tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Những kết quả quan trọng, đáng khích lệ trên toàn hệ thống, ở nhiều lĩnh vực mà tỉnh đạt được đã đóng góp vào mục tiêu, nhiệm vụ phấu đấu của cả nước.

Mở cánh cửa để bứt phá

(HBĐT) - Với lợi thế tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, không khí trong lành, bản sắc văn hóa độc đáo, cùng với sự quyết liệt đổi mới tư duy, hành động trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển, nhất là cải cách hành chính (CCHC), giải phóng mặt bằng (GPMB), huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút nhà đầu tư (NĐT) có năng lực triển khai dự án, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, đô thị sinh thái, công nghiệp theo quy hoạch, mở ra cánh cửa cho Hòa Bình bứt phá.

Cuộc thi viết ký-phóng sự chủ đề "Hòa Bình-khát vọng phát triển":
Vùng động lực - “tàu kéo” phát triển kinh tế

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và phía Bắc huyện Lạc Thủy được xác định là vùng đô thị - công nghiệp, vùng động lực (VĐL) KT-XH của tỉnh, là động lực kéo theo các tiểu vùng khác phát triển. Với vai trò quan trọng này, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù và cùng với nỗ lực của các địa phương, VĐL đang dần trở thành vùng phát triển năng động, có mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, tác động lan tỏa tới các vùng khác của tỉnh.

Lên Đồi Thung nghe gió còn thổi mãi

(HBĐT) - Mùa này, chúng tôi lên Đồi Thung, xã Quý Hòa (Lạc Sơn) để ngủ tròn một giấc. Đồi Thung có hai lần khai mở. Theo người già kể lại, đầu thể kỉ XX, nơi đấy mới có người mở đất, lập xóm, thôn. Rồi chừng hơn trăm năm sau nữa lại mới có được một con đường bê tông kiên cố trải quanh xóm bằng nỗ lực của các cấp chính quyền và Nhân dân. Vượt lên vô vàn cái khó mà người vùng núi mới hiểu, điện, đường, trường, trạm… lên đây làm bạn với chưa đầy trăm hộ dân. 

Ngọt ngào mật ong Lạc Sỹ

(HBĐT) - Nhà nuôi ít thì 4 - 5 đàn, nhiều thì lên đến cả trăm đàn. Những năm gần đây, cùng với nghề trồng rừng, nghề nuôi ong lấy mật đã, đang đem lại sự ấm no cho vùng quê nghèo Lạc Sỹ (Yên Thủy). Thứ mật ngọt từ núi rừng này đang có nhiều cơ hội phát triển khi được huyện công nhận sản phẩm đạt chuẩn 3 sao OCOP cấp huyện và trong thời gian tới đưa đi tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.