(HBĐT) - Đang là chủ một doanh nghiệp khai thác khoáng sản lớn nhất, nhì huyện Lạc Sơn nhưng anh Nguyễn Văn Tứ quyết định dồn hết tài sản của mình để về “chăn trâu”.

Làm giàu từ phát triển trang trại

(HBĐT) - Chị Bùi Thị Tính, sinh năm 1974, dân tộc Mường ở xóm Yên Hoà, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) là tấm gương phụ nữ tiêu biểu, nỗ lực vượt khó, quyết tâm làm giàu từ đầu tư phát triển trang trại trên mảnh đất quê hương.

CCB Cao Ngọc Minh - noi gương Bác Hồ trong thời bình

(HBĐT) - “Là người mộc mạc, giản dị, ông Minh luôn giữ phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm thiết thực. Học tập tấm gương Bác Hồ, siêng năng lao động, phát triển kinh tế, đến nay, ông Minh đã có trang trại rộng gần chục ha cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm” - Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Thế Bằng, Bí thư Đảng uỷ xã Quy Hậu (Tân Lạc) về CCB Cao Ngọc Minh, xóm Tân Phương.

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi lợn

(HBĐT) - Được cán bộ UBND xã Long Sơn (Lương Sơn) giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thu ở thôn An Thịnh, một trong những hộ tiêu biểu của xã đã mạnh dạn đầu tư, nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn. Sau 2 năm phát triển, hiện lợi nhuận đem lại cho gia đình lên đến hàng trăm triệu đồng/năm.

“Bí quyết” dạy con học giỏi của gia đình chị Vì Thị Oanh

(HBĐT) - Gia đình chị Vì Thị Oanh, xóm Mỏ, xã Chiềng Châu là hộ đạt chuẩn gia đình học tập của huyện Mai Châu. Xuất thân từ nông dân nhưng vợ chồng chị luôn xác định việc học tập rất quan trọng. Anh chị thường xuyên quan tâm dạy bảo 2 cô con gái phải chăm chỉ học tập, phấn đấu vượt khó vươn lên. Con gái đầu của chị là Hà Thị Minh Huệ, tốt nghiệp THPT đã thi đỗ vào 2 trường đại học (Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và Học viện Tài chính quốc gia) với số điểm cao. Từ niềm đam mê, Minh Huệ đã chọn vào học tại Học viện Tài chính. Sau 4 năm học, tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, em đã thi vào làm tại Công ty Kiểm toán tư vấn quốc tế tại Hà Nội. Cháu thứ hai hiện đang học tại trường PTDTNT THPT tỉnh, là một học sinh giỏi, gương mẫu trong học tập, được trường đánh giá là đoàn viên ưu tú.

Chủ tịch Hội CCB xã Bao La làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Sau thời gian chiến đấu, trở về với cuộc sống đời thường, cũng như nhiều người lính năm xưa, ông Ngần Văn Uốn, Chủ tịch Hội CCB xã Bao La (Mai Châu) tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nữ tỷ phú cam ở huyện Cao Phong

(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu đang được các cấp Hội phụ nữ huyện Cao Phong triển khai thực hiện hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Một trong những tấm gương đó là bà Trần Thị Cầm, sinh năm 1959, tại khu 4, thị trấn Cao Phong.

Bí thư chi Đoàn nhiệt huyết với công tác điều tra

(HBĐT) - Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong công tác Đoàn, đó là những ấn tượng đẹp của tôi về đại úy Đinh Lê Hòa, Phó Đội trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh.

Nguyễn Hồng Sơn - điển hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 03

(HBĐT) - Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm; nhiều năm qua, trên địa bàn không có phạm pháp hình sự và các tai - tệ nạn xã hội; mọi hủ tục lạc hậu đều được xóa bỏ; những mâu thuẫn, vướng mắc trong cộng đồng dân cư đều được hoà giải thấu tình, đạt lý... Trong thành tích đó, cán bộ, nhân dân thôn Yên Tiến (xã Yên Trị) luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò tiên phong, gương mẫu của Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bùi Hồng Sơn (ảnh) - một điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Yên Thuỷ.

Đỗ Văn Chiến - Bí thư chi bộ năng nổ, nhiệt huyết

(HBĐT) - Anh Đỗ Văn Chiến ở xóm Phú Châu, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) được nhiều người biết đến là một Bí thư chi bộ năng nổ, nhiệt huyết với công việc và cũng là tấm gương làm kinh tế giỏi, đóng góp vào phát triển kinh tế của xã.

Hoàng Thị Thùy Linh - tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc

(HBĐT) - Qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Một trong những tấm gương tiêu biểu được biết đến là Hoàng Thị Thùy Linh (ảnh), cán bộ trẻ hiện công tác tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. Tham gia hiến máu tình nguyện 12 lần, chị là 1 trong 100 gương mặt được tôn vinh tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Người cán bộ kiểm tra Đảng tận tụy, gương mẫu

(HBĐT) - Đã qua nhiều công việc khác nhau như cán bộ phòng Tài chính - thương nghiệp, phòng Kế hoạch - Đầu tư; Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trưởng phòng LĐ-TB&XH, dù ở cương vị nào, anh cũng luôn được đồng nghiệp đánh giá cao bởi tinh thần làm việc tận tụy, gương mẫu, chí công, vô tư.

Người thầy thuốc luôn giúp đỡ người nghèo

(HBĐT) - Ngoài có bài thuốc dân gian của người Dao chữa trị cho nhiều người bệnh vô sinh, trĩ nội, trợ ngoại và dạ dày, bà Triệu Thị Lan ở xóm Tiến Lâm 1, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong là một lang y hay giúp đỡ người bệnh ở xa.

Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp

(HBĐT) - Những năm gần đây, xã Phú Thành (Lạc Thủy) có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt của ông Nguyễn Duy Lành, Bí thư chi bộ thôn Bột, hiện cho thu nhập từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/năm.

Thương binh Bùi Văn Huy làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, thương binh Bùi Văn Huy ở thôn Rộc Dong, xã An Bình (Lạc Thủy) đã khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của xã. ông Huy còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm...

Nguyễn Thị Phượng - nữ công an tiêu biểu

(HBĐT) - Là nữ cán bộ công an tiêu biểu của tỉnh, thượng úy Nguyễn Thị Phượng (ảnh), Phó Đội trưởng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) từng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi mà chị tham gia. Thượng úy Phượng luôn hết mình với công việc và các phong trào, chị say sưa sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Nhắc tới nữ cán bộ công an năng động, tràn đầy nhiệt huyết, đồng đội gọi chị với tên thân mật “người của các giải thưởng”.

Bắc cầu vượt núi nuôi dê làm giàu

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở xóm Sáng, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, với mộng làm giàu xứ người anh Bùi Văn Phương đã bán trâu, bò lấy tiền đi lao động nước ngoài. Sang xứ người anh mới biết để kiếm được đồng tiền quả không dễ dàng. Anh quyết định về quê và làm giàu trên quê hương mình.

Nữ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Một trong những tấm gương đó là CCB Lò Thị Xiền, xóm Tòng Đậu, xã Tòng Đậu (Mai Châu).

Người tốt, việc tốt: Cô Hiệu trưởng 19 lần hiến máu nhân đạo

(HBĐT) - Khi nghe về thành tích 19 lần hiến máu nhân đạo, chúng tôi nghĩ, hẳn đó phải là một chàng thanh niên khỏe mạnh hay ít nhất cũng là một người trẻ tuổi. Nhưng thật bất ngờ khi chủ nhân của nghĩa cử cao đẹp đó lại là một người phụ nữ năm nay đã ngoại ngũ tuần.

Cựu chiến binh Đỗ Tùng Lâm - tiên phong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Được lãnh đạo UBND xã Tử Nê (Tân Lạc) giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình CCB Đỗ Tùng Lâm ở xóm 3. Vừa bước vào cổng đã thấy vườn bưởi xanh tươi, rợp bóng mát, lúc lỉu quả hứa hẹn 1 vụ bội thu. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, ông Lâm tâm sự: “Năm 1966, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và bị thương ở đó. Năm 1974, tôi trở về địa phương công tác ở Tỉnh đội rồi sau đó chuyển ngành. Năm 1991, tôi về hưu và tham gia công tác ở xã cho đến nay”. Với cương vị là ủy viên UBKT Đảng ủy, UV BCH Hội CCB xã, Bí thư chi bộ xóm 3, ông luôn gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đổi đời từ niềm đam mê cây cảnh

(HBĐT) - “Chơi cây cảnh là một nghệ thuật, buôn nghệ thuật không hề dễ. Niềm đam mê cháy bỏng sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thật đẹp mang lại ý nghĩa nhân văn cao cả. Trồng cây mang đến “sự cát tường” cho gia đình, xóm làng. Cây mang lại lá xanh, hoa đẹp và cũng từ đó hình thành nên một phần cốt cách làm người, tạo nên triết lý sống thảnh thơi”. Đó là những tâm sự của anh Đặng Đình Tiến, xóm Đồng Chanh, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), một người đam mê và tâm huyết với cây cảnh.

Người tiêu biểu hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Yên Lập

(HBĐT) - Yên Lập là xã vùng cao của huyện Cao Phong, cơ sở hạ tầng, đời sống người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, thực hiện chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường GTNT đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Tiêu biểu hiến nhiều đất nhất xã phải kể đến gia đình cựu chiến binh Bùi Thanh Xuân ở xóm Chầm đã hiến 500 m2 đất thổ cư.

Chi hội trưởng phụ nữ làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Trời tháng 5 nắng nóng, chị leo đồi cùng công nhân phát dọn vườn đồi, chăm sóc cây trồng; cùng xúc đá, trộn bê tông làm gạch với anh chị em trong xưởng sản xuất gạch bê tông của gia đình; trên môi luôn mỉm cười, trò chuyện thân mật với mọi người... Đó là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp chị Hà Thị Hoa, dân tộc Mường, sinh năm 1972 ở xóm Máy, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) - chi hội trưởng chi hội phụ nữ gương mẫu, tấm gương phụ nữ nhanh nhẹn, quyết đoán đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, tạo việc làm thêm cho hàng chục công nhân, lao động.

Bùi Văn Huế - thanh niên nông thôn tiêu biểu vượt khó, làm giàu

(HBĐT) - Dám nghĩ, dám làm, kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thành công để giúp cộng đồng cùng phát triển. Đó chính là phẩm chất và bản lĩnh giúp đoàn viên Bùi Văn Huế, sinh năm 1989 ở xóm Đảng 1, xã Chí Thiện (Lạc Sơn) vươn lên trong nghèo khó để làm giàu trên vùng đất quê hương mình với thu nhập bình quân khoảng 700 triệu đồng/năm từ nuôi gà thả vườn, ấp trứng gà ri và cung ứng thức ăn gia súc. Từ kết quả đó, Bùi Văn Huế là một trong những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Lạc Sơn.

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

(HBĐT) - Quyết tâm không để cái nghèo đeo bám cuộc sống gia đình, bà Bùi Thị San, sinh năm 1967, dân tộc Mường ở xóm Liên Phú 2, xã An Lạc (Lạc Thủy) đã tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên làm giàu. Bà vừa làm kinh tế giỏi, vừa nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ chị em phụ nữ cùng phát triển.