Các em xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) đã và đang được đầu tư khá toàn diện về điều kiện học tập để có thể vươn lên học tốt

(HBĐT) - Năm 1993, sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục quê hương, ông Nguyễn Quang Ngoạn về nghỉ hưu tại xóm Nội (xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn). Từng là người tâm huyết với giáo dục, về tham gia công tác mặt trận, ông luôn trăn trở phải làm gì để tiếp tục có những đóng góp cho hoạt động khuyến học.

Hà Văn Cương - cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Người dân thị trấn Mai Châu (Mai Châu) không chỉ biết anh là người làm kinh tế giỏi mà còn năng động trong công tác xã hội, tạo niềm tin với cơ quan, anh em, bạn bè, cùng giúp đỡ bà con trong bản xoá đói- giảm nghèo, áp dụng KH-KT vào chăn nuôi, làm du lịch, từng bước cải thiện đời sống của gia đình và bà con nông dân vùng cao. Anh là Hà Văn Cương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Mai Châu.

Người Bí thư chi bộ của dân

(HBĐT) - Sau gần 20 năm các hộ dân vùng lòng hồ sông Đà di cư về sinh sống trên mảnh đất Kim Bắc 4, Thung Rếch xã Tú Sơn (Kim Bôi), vùng đất lau lách, hoang hóa xưa kia nay đã trở thành nơi phát triển kinh tế trù phú với bạt ngàn màu xanh của ngô, mía và các loại cây ăn quả.

Người cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết

(HBĐT) - Sau khi tốt nghiệp Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Nguyễn Hoàng Linh (ảnh) được điều động về công tác tại Công an huyện Lương Sơn. Nhận thấy ở người cán bộ trẻ này hội tụ những điều kiện cần thiết của một trinh sát, lãnh đạo đơn vị đã bố trí anh tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH.

Người cán bộ Đoàn năng động

(HBĐT) - Người dân xã Nà Phòn (Mai Châu) biết đến Hà Công Điệp không chỉ với vai trò của một cán bộ Đoàn năng động mà còn là một tấm gương TN tiêu biểu làm kinh tế giỏi của xã.

Cây cao bóng cả dòng họ Đào ở xã Thượng Cốc

(HBĐT) - Mỗi khi trong họ tộc có chuyện xích mích dù lớn hay nhỏ cũng được báo lại với ông Đào Văn Kỳ, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Thượng Cốc (Lạc Sơn). Không phải dùng lời lẽ đao to, búa lớn mà chỉ là những lời khuyên bảo nhẹ nhàng của ông cũng giúp cho con cháu hiểu rõ đúng, sai để mà sửa chữa.

Làm giàu từ bàn tay trắng

(HBĐT)- Theo chân đoàn công tác của Hội CCB tỉnh, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình CCB Bùi Văn Đủi, xóm Mè, xã Bình Chân (Lạc Sơn).

Người vun đắp ước mơ cho học sinh vùng cao Mai Châu

(HBĐT) - Ngày nào cũng vậy, mỗi khi đến tiết học môn văn, các em học sinh lớp 9, trường Nguyễn Tất Thành, huyện Mai Châu lại háo hức đón chờ những những bài giảng mới, những câu chuyện văn học, những tấm gương về danh nhân văn hoá, lịch sử đầy sinh động và hấp dẫn được cô giáo Hà Thị Ngót truyền thụ, chia sẻ bằng sự nhiệt tình, niềm tin yêu giành cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tuổi cao chí càng cao

(HBĐT) - Với nòng cốt là những người cao tuổi có tâm huyết với công tác bảo vệ ANTT ở thôn, xóm, chi hội người cao tuổi thôn Trường Khoan, xã Nhuận Trạch (huyện Lương Sơn) còn tích cực đảm nhận các lực lượng nòng cốt như: tổ tuần tra, tổ bảo vệ an ninh, tổ hoà giải… Với những đóng góp không nhỏ của chi hội người cao tuổi mà tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được giữ vững, mọi người, mọi nhà đoàn kết, yêu thương nhau, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Xây dựng trường THPT Công Nghiệp trở thành trung tâm chất lượng cao của tỉnh

(HBĐT) - Cách đây 40 năm, trên mảnh đất thị xã Hoà Bình, trường thanh niên vừa học - vừa làm đã chính thức được thành lập với tên gọi thân thương “Trường Đoàn” - tiền thân của trường THPT Công Nghiệp hiện nay với cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, quy mô trường lớp, học sinh nhỏ bé. Trải qua các thời kỳ với những tên gọi khác nhau, cùng với sự lớn mạnh của KT-XH địa phương, nhà trường đã phát triển và lớn mạnh không ngừng.

Con tiếp bước cha tôn vinh nghề làm gạch ngói

(HBĐT) - Đó là lời khen của nhiều người thuộc các thế hệ đã và đang làm nghề sản xuất gạch ngói ở tỉnh về cử nhân kinh tế Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần gạch ngói Quỳnh Lâm, vừa được Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hoà Bình lần thứ III bầu chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Anh không chỉ là đại biểu trẻ tuổi nhất trong đoàn đại biểu của tỉnh mà còn là người đầu tiên của toàn ngành xây dựng Hoà Bình cử tham dự Đại hội Thi đua yêu nước (ĐHTĐYN) toàn quốc.

Chuyện của người phụ nữ luôn nhìn về hướng thiện.

(HBĐT) - “Họ nghiện ma túy. Trong mỗi con người dù xấu xa đến đâu vẫn có một phần lương thiện” - Có lẽ chính những suy nghĩ ấy đã giúp chị gắn bó với nghề và cũng vì suy nghĩ ấy mà chị có được niềm tin từ những học viên của mình. Chị là Quách Thị Kiều – Giám đốc TT CB – GD - LĐXH tỉnh.

Thành công nhờ sự kiên trì và năng động

(HBĐT) - Năm 1994, ông Bùi Thanh Dồn (xóm Trớ, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc) nghỉ công tác theo chế độ 176 về làm kinh tế gia đình tại địa phương. Nhưng ruộng đất ít, đồng vốn eo hẹp nên kinh tế gia đình ông chỉ cố gắng duy trì ở mức tạm đủ nuôi các con ăn học.

Nỗ lực để là con số 13 may mắn

(HBĐT) - Nhiều người không thích con số 13 nhưng với anh Nguyễn Văn Tại, ông chủ trẻ của một trang trại ở thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn), đó là một con số may mắn. Là con thứ 13 trong một gia đình nghèo khó. Lăn lộn kiếm sống từ khi còn là một cậu bé, đến 30 tuổi, anh đã có tới 13 thứ nghề. Việc gì anh cũng có thể làm và làm một cách chắc chắn, có tâm nhưng cuối cùng anh vẫn trụ lại với nghề mà mình thích nhất - trồng trọt và chăn nuôi.

Tấm lòng nhân ái của chị Luận với đồng bào lũ lụt miền Trung

(HBĐT) - Khi xem những cảnh tượng mất mát, thiệt hại của đồng bào miền Trung trong mưa lũ được phát trên truyền hình, chị Trương Thị Luận (trong ảnh), Giám đốc Công ty TNHH TM tổng hợp Trịnh Luận ở xã Trung Minh (TP Hòa Bình) không khỏi xúc động. Chị đã quyết định xuất gần 76 triệu đồng để mua 300 thùng mì tôm, 670 bộ quần áo mới để ngày 20/10 vừa qua tổ chức một chuyến xe đưa vào cứu trợ bà con bị mưa lũ ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn để tham mưu, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

(HBĐT) - Là một phòng chức năng thuộc Thanh tra tỉnh, với nhiệm vụ chính là thực hiện các cuộc thanh tra về PCTN, thanh tra về kinh tế xã hội, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số công tác về PCTN do lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao. Trong những năm qua, Chi bộ, Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng đã nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, đoàn kết trong nội bộ cùng quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nở rộ vườn hoa việc tốt

(HBĐT) - Đó là kết quả hiển hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học… trong toàn tỉnh sau gần 4 năm triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị phát động trong toàn Đảng, toàn dân nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/2007) và được triển khai thực hiện song song với Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

Nữ “thủ lĩnh” ngành Giáo dục thành phố Hoà Bình

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở huyện Tân Lạc, nhưng trong 30 năm công tác trong ngành Giáo dục, thì có đến 20 năm, chị Bùi Thị Chung gắn bó với sự nghiệp “trồng người” ỏ thành phố Hoà Bình.

Người có duyên nợ với vùng cao

(HBĐT) - Bao đời nay, người dân ở hai huyện vùng cao Mai Châu và Đà Bắc bỏ hoang những cây chè cổ thụ. Với họ, đây chỉ là cây rừng và hái về để uống. Thế nhưng, sau 5 năm được Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh giống cây trồng Phương Huyền đầu tư, cây chè ở 2 huyện này đã trở thành hàng hóa và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Chi cục BVTV tỉnh: Đồng hành cùng sự phát triển của nông dân

(HBĐT) - Đồng chí Phạm Văn Cận, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh cho biết: Với chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh về công tác quản lý sâu bệnh bảo vệ mùa màng, Chi cục đã đảm nhiệm tốt công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh, nắm chắc diễn biến sâu bệnh hại, thông báo kịp thời cho lãnh đạo ra quyết sách xử lý, phòng trừ kịp thời khi xảy ra dịch.

Vũ Xuân Hoằng - Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Sau nhiều năm phục vụ trong quân ngũ và công tác tại địa phương, ông Vũ Xuân Hoằng, thương binh hạng 3/4 ở tiểu khu 3 thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ luôn nêu cao tấm gương sáng về ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương, giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ

Phòng Bảo vệ chính trị - Công an Tỉnh: Lá cờ đầu phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”

(HBĐT) - Với nhiệm vụ trọng tâm là đấu tranh phòng chống những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, phòng chống khủng bố, quản lý xuất nhập cảnh… cán bộ chiến sỹ (CBCS) phòng Bảo vệ chính trị công an tỉnh (PA61) thường xuyên phải bám địa bàn, bám đối tượng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trường mầm non Hoa Mai: Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mưc độ II

(HBĐT) - Trường mần non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc tiền thân là nhà trẻ khu vực huyện, quy mô ban đầu chỉ có 1 nhóm trẻ ghép các độ tuổi và một lớp mẫu giáo với gần 60 học sinh. Ngày 24/8/1989, trường chính thức thành lập và đến tháng 8/2000, đổi tên thành trường mầm non Hoa Mai. Hiện nay, trường 46 CBGV, nhân viên trực tiếp giảng dạy, 5 nhóm trẻ với 128 cháu, 7 lớp mẫu giáo với 237 cháu.

“Giúp cho Đảng trong sạch, đồng chí mình tiến bộ là hạnh phúc”

(HBĐT) - Chị Bùi Thị Xiềm, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, là người có nhiều tâm huyết, trách nhiệm trước công việc, chân thành và tình cảm.

Nữ cán bộ thuế hết lòng vì công việc

(HBĐT) - Nhanh nhẹn và cởi mở là những cảm nhận đầu tiên của tôi về chị Lê Thị Hoà, Đội trưởng Đội kiểm tra thuế, Chi cục thuế huyện Kim Bôi.