Nhà nông Phạm Văn Cường với cải tiến kỹ thuật xây bể chứa thuốc hình trụ có thể ứng dụng rộng rãi trong chăm sóc cây ăn quả giai đoạn sinh trưởng.

(HBĐT) - Lâu nay, việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả đối với nông dân là công đoạn khó nhọc, tiềm ẩn độc hại cho sức khỏe. Có một nhà nông từ thực tiễn sản xuất của chính gia đình mình đã tìm ra giải pháp cải tiến kỹ thuật xây bể chứa thuốc hình trụ. Cải tiến này không những làm gia tăng hiệu quả sử dụng thuốc BVTV mà còn đảm bảo sức khoẻ con người, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông là Phạm Văn Cường, nông dân khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

Tuổi già, chí không già

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Liệp ở xóm Vành, xã Mông Hoá. Năm nay 72 tuổi, nhưng ông Liệp vẫn hăng say làm kinh tế, trở thành một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của huyện.

Trịnh Trọng Bình – ông chủ thu tiền tỷ từ cây dứa

(HBĐT) - Mô hình trồng dứa trái vụ của gia đình ông Trịnh Trọng Bình, ở xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy) đang được đánh giá cao bởi hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với diện tích trên 6 ha, cây dứa trái vụ, loại cây có khả năng chịu hạn cao, ít sâu bệnh, dễ trồng, dễ chăm sóc, sản phẩm dễ tiêu thụ và giá bán khá ổn định được gia đình ông Trịnh Trọng Bình duy trì và phát triển từ năm 2001 đến nay đã đem lại thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, sau khi đã trừ chi phí. Đồng thời, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương theo thời vụ.

Chủ tịch Hội CCB xã Do Nhân làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu của thị trường và kiên trì làm giàu, ông Bùi Khánh Khuyên, Chủ tịch Hội CCB xã Do Nhân (Tân Lạc) đã phát triển kinh tế với mô hình nuôi lợn, gà, ngan kết hợp trồng mía đem lại nguồn thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm.

Tân sinh viên vùng cao vượt khó

(HBĐT) - Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hiền, giọng nói nhẹ nhàng, đó là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp cô bé Bùi Thị Huệ. Em vừa đỗ vào ngành Luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội với 26,25 điểm trong đợt thi tuyển sinh vào đại học vừa qua. Huệ là một trong những học sinh tiêu biểu được Hội Khuyến học tỉnh tuyên dương trong lễ tuyên dương học sinh đạt kết quả cao kỳ thi tuyển sinh 2015.

Vươn lên từ quá khứ lỗi lầm

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm trang trại của anh Đinh Đức Thuận, xóm Mận, Xã Phong Phú, huyện Tân Lạc vào một ngày thu tháng 9. Trước mặt chúng tôi là những cây cam, cây bưởi đang ra hoa kết trái chờ ngày thu hoạch. Ít ai biết rằng, ông chủ của trang trại này từng có một thời lầm lỗi.

Nữ trưởng thôn “thắp lửa” phong trào Chung sức xây dựng NTM

(HBĐT) - Đó là chị Bùi Thị Dung, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn kiêm Trưởng ban phát triển về Chương trình MTQG xây dựng NTM thôn Bùi Trám, xã Hoà Sơn (Lương Sơn). Trong suốt 8 năm đảm nhận trọng trách trưởng thôn, chị được nhân dân toàn thôn tín nhiệm, nhiều phần việc khác do dân giao phó cũng được chị hoàn thành xuất sắc.

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

(HBĐT) - Vượt qua những mất mát, đau thương của chiến tranh và trở về với cuộc sống đời thường, Cựu thanh niên xung phong Vũ Thị Mai ở xóm Đội 5, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) đã sống trong tình yêu thương của đồng đội, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, kiên cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, XĐ-GN, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, quê hương giàu đẹp.

Người đảng viên tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình

(HBĐT) - Không chỉ vì ông là một đảng viên gương mẫu, gia đình luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, mà còn là một trong những điển hình tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, đưa cây con giống mới vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Đó là đảng viên Nguyễn Hữu Duyệt ở xóm Xèo, xã Cao Sơn (Đà Bắc).

Chủ tịch UBND xã thành công với mô hình trồng cây lấy hạt

(HBĐT) - Năm 2010, Văn Nghĩa - xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn có 53% hộ thuộc diện nghèo. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ước đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 27%; đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Đóng góp vào sự chuyển biến tích cực này có phần đóng góp ý nghĩa của đồng chí Bùi Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

“Thủ lĩnh” trẻ xuất sắc của lực lượng Công an

(HBĐT) - Trải qua nhiều vị trí công tác, từ chiến sỹ cảnh sát hình sự, phó đội trưởng, đội trưởng đội điều tra hướng dẫn án xâm phạm nhân thân, Phó trưởng phòng PC45- Công an tỉnh và nay là Trưởng Công an TPHB, thiếu tá Bùi Việt Hùng luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực học hỏi trau dồi kiến thức nghiệp vụ, đoàn kết cùng đồng chí, đồng đội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Làm giàu từ những viên gạch

(HBĐT) - Đó là câu chuyện bền bỉ vượt khó của ông Đinh Văn Lưng, trưởng thôn xóm Bái, xã Phú Cường (Tân Lạc) với mô hình sản xuất gạch bi. Để có được nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm như hiện nay, ít ai biết rằng, trước đó ông và gia đình đã trải qua thời kỳ thiếu thốn trăm bề. Ấy thế mà, bằng sự nhanh nhạy, ham học hỏi và ý chí quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, ông đã gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Người được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014

(HBĐT) - Đó là ông Đặng Văn Sinh ở thôn Đồng Huống, xã Liên Hoà (Lạc Thuỷ). Mô hình sản xuất, kinh doanh mà gia đình ông kiên trì thực hiện trong nhiều năm là mô hình kinh tế trang trại tổng hợp với mức thu nhập đáng nể, bình quân trên 2 tỷ đồng/năm.

Bí thư chi bộ tiêu biểu ngành giáo dục

(HBĐT) - Năm 2014 là năm thứ 5 liên tục chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính (Đảng bộ Sở GD&ĐT) giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, thành tích đó có phần đóng góp rất lớn của đồng chí Phan Văn Sỹ - Bí thư chi bộ.

Thành công nhờ sự sáng tạo và tích cực học hỏi

(HBĐT) - Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng nhờ sự đam mê, sáng tạo và tích cực học hỏi anh Hoàng Chí Đại đã dần xây dựng và khẳng định được thương hiệu áo dài Quỳnh Hoa tổ 26 P.Phương Lâm TPHB trên đất Hòa Bình. Từ áo dài học sinh, áo dài công sở cho đến áo dài dạ hội, “thương hiệu” Quỳnh Hoa đã tạo dấu ấn qua chất vải, đường may và quan trọng hơn cả là khéo léo tôn lên nét đẹp của người phụ nữ.

Hà Yến Nhi - cháu ngoan Bác Hồ nơi vùng cao

(HBĐT) - Khuôn mặt sáng, đôi mắt lanh lợi, thông minh đó là ấn tượng đầu tiên khi được tiếp xúc với em Hà Yến Nhi - lớp 5A1, trường tiểu học Mai Hạ (huyện Mai Châu). Sinh ra trong một gia đình bố là bộ đội và mẹ là giáo viên. Bản chất vốn thông minh cộng thêm sự cần cù, chăm chỉ và được sự đầu tư, quan tâm đúng mực của thầy cô và gia đình, Yến Nhi ý thức được trách nhiệm của mình và không ngừng vươn lên trong mọi mặt.

Tấm gương điển hình về dân vận khéo

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Cường (Tân Lạc) được người dân tin yêu, quý mến không chỉ là lãnh đạo của xã, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn bởi sự nhiệt tình, gương mẫu trong công việc, đời sống. Trong những năm qua, đồng chí Khải luôn khắc sâu lời dạy của Bác “Lấy dân làm gốc”, vì thế các chương trình, hành động đề ra luôn sát dân, gần dân trên tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, từ đó kết quả thực hiện các chương trình góp phần xây dựng vùng quê Phú Cường ngày càng khởi sắc.

Gương CCB làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Ông Lò Minh Lợi, CCB xóm Bâng, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu là một trong những tấm gương điển hình thương binh làm kinh tế hiệu quả. Bằng sự kiên trì, nỗ lực, ông đã xây dựng thành công mô hình kết hợp trồng rừng. Trên diện tích gần 6ha, ngoài nuôi gà, vịt thả vườn ông còn trồng nhiều loại cây quý cho thu nhập cao.

Người nông dân dám nghĩ, dám làm

(HBĐT) - Tại hội nghị điển hình tiên tiến huyện Kim Bôi giai đoạn 2010- 2014, nhiều người cảm phục trước những chia sẻ của chị Quách Thị Chung, 43 tuổi ở xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng về sự dám nghĩ, dám làm đầu tư mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Chúng tôi đến thăm gia đình chị Chung vào những ngày trung tuần tháng 5. Cơ ngơi của gia đình là ngôi nhà 3 tầng to đẹp mới được xây dựng ngay cạnh quốc lộ 12B là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên của gia đình chị.

Vượt khó dựng nghiệp

(HBĐT) - Người Nam Định, sinh năm 1970, theo gia đình lên khai hoang và sản xuất tại Nông trường 2/9, đang trú tại Khu 2, thị trấn Hàng Trạm, dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng tới nay, anh là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM&QC Huy Hoàng và là Giám đốc HTX Môi trường xanh và là một điển hình phát triển kinh tế tiêu biểu được vinh danh trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Thủy.

Người phụ nữ tâm huyết với thổ cẩm dân tộc Thái 

(HBĐT) - Mang trong mình tình yêu và niềm tự hào sâu sắc đối với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc, chị Vì Thị Oanh – Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chiềng Châu (huyện Mai Châu) đã tìm được những trái tim đồng điệu khi tham gia dự án “Nâng cao năng lực phát triển ngành nghề nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Hòa Bình”. Từ năm 2009, chị Oanh và các xã viên HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu đã cùng nhau dành trọn tâm huyết cho việc khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Thái Mai Châu. Đến nay, tâm huyết của họ đã tạo ra những lan tỏa đẹp đẽ...

Nữ bác sĩ được dân tin yêu

(HBĐT) - Với lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề 19 năm qua, bác sĩ đa khoa Bùi Thị Huyền, Phó trưởng trạm y tế xã Mỹ Hòa, Tân Lạc luôn hết lòng vì công việc, chăm lo, chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn, được bà con nhân dân quý trọng, tin yêu.

Nữ Trưởng thôn dân vận khéo

(HBĐT) - Vận động người dân cùng đồng lòng mở rộng, kiên cố đường giao thông; trồng những cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế; cùng góp công, góp sức mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng của KDC, góp phần giúp KDC trở thành đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua xây dựng NTM được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc... Đó là những việc làm không nhỏ, không dễ của bà Vũ Quỳnh Thanh - trưởng thôn uy tín, gương mẫu, “dân vận khéo”.

Đem vốn ưu đãi đến cho người nghèo

(HBĐT) - Cách nói chuyện có duyên, thu hút người đối diện, thân thiện dễ mến, nhiệt tình là những cảm nhận ban đầu khi tiếp xúc với anh Nguyễn Bình Nam, Phó giám đốc PGĐ NHCSXH huyện Đà Bắc.

Thầy thuốc ưu tú nơi vùng cao

(HBĐT) - Lần nào gặp thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu chúng tôi đều bị cuốn vào những câu chuyên liên quan đến người bệnh của anh. Lần thì chuyện mổ, nối thành công một bàn tay đứt rời sau vụ tại nạn lao động của một bệnh nhân nam; lần là ca mổ cứu sống một bệnh nhân nữ ở xã Tân Dân. Rồi câu chuyện điều trị cho các bé sinh thiếu tháng, vàng da hay việc chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân tại tuyến điều trị này...