(HBĐT)  - Giả làm cán bộ cơ quan điều tra qua điện thoại, mời mua gói trị liệu, chăm sóc sức khỏe hàng chục triệu đồng, mời mua thuốc chữa được "bách bệnh”, mời đi dự hội thảo để nhận quà... là những chiêu trò lừa đảo không còn xa lạ đối với người tiêu dùng tỉnh trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, không ít người cao tuổi (NCT) trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo vẫn bị sập bẫy, bởi người già thường cả tin và ít nắm bắt thông tin trên báo chí để đề phòng, cảnh giác. 

Huyện Lương Sơn: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

(HBĐT) - Trong hành trình phát triển, UBMTTQ các cấp huyện Lương Sơn đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết (ĐĐK) để đưa huyện vững vàng trên con đường đổi mới.

Không để người dân tái nghèo sau đại dịch

Thời gian qua, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của nước ta, nhất là đời sống, việc làm, sinh hoạt của người dân.

Hội LHPN thành phố Hòa Bình: Tặng quà và hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ

(HBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 18/10, Hội LHPN thành phố Hòa Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà nữ cán bộ lão thành cách mạng, hội viên phụ nữ cao tuổi, hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trao quà sinh kế cho hội viên.

Đã tìm thấy thi thể học sinh bị tai nạn tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc)

(HBĐT) - Vào khoảng 15h20 phút ngày 17/10, tại ngầm Chiềng Cang, tuyến đường Mường Chiềng đi Đồng Chum có 2 trẻ em đi xe đạp qua mặt ngầm đâm vào cọc tiêu mặt ngầm dẫn đến ngã xuống suối. Trong đó có 1 cháu tên Xa Minh Q., xóm Chum Nưa, xã Mường Chiềng bị ngã xuống suối và bị nước cuốn đi.

Xuất cấp hơn 136 nghìn tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, từ ngày 16/8 đến 8/10, ngành dự trữ nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hơn 136,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi gia đình có người bị tử vong do sạt lở đất

(HBĐT) - Chiều 17/10, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã tới thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong tại xóm Tát, xã Tân Minh (Đà Bắc). Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Y tế và lãnh đạo huyện Đà Bắc.

Huyện Kim Bôi tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam: An toàn và ấm áp

(HBĐT) - Chiều 15/10, chuyến xe chở 16 công dân của huyện Kim Bôi từ thành phố TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã có mặt tại huyện. Khi về đến nơi, nhà xe được hướng dẫn chạy thẳng về khu cách ly đã được UBND huyện chuẩn bị sẵn. Mọi công tác khử khuẩn và đảm bảo an toàn được thực hiện nhanh chóng. Công tác đón, tiếp nhận công dân cũng được UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo chặt chẽ. Toàn bộ công dân của huyện đã xét nghiệm PCR và test nhanh, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Họ đã được bố trí chỗ ăn, ngủ và cơ sở vật chất thiết yếu tại khu cách ly đầy đủ, an toàn.

Xóm Tát bàng hoàng trước vụ sạt đất vùi lấp nhà dân

(HBĐT) - Đến nay, sau 1 ngày trôi qua, gia đình người nhà nạn nhân và Nhân dân xóm Táp, xã Tân Minh (Đà Bắc) vẫn còn bàng hoàng trước vụ sạt lở đất san phẳng ngôi nhà làm chết 1 người và bị thương 3 người trong cùng một gia đình. Vụ việc quá bất ngờ và đau lòng. Ngôi nhà nằm sát mép đường, dưới chân đồi núi, chẳng ai có thể nghĩ đất bỗng chốc đổ ập xuống đánh vỡ cột chống, tường nhà đổ ập xuống. Nạn nhân tử vong đã được đưa đi làm thủ tục mai táng, người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu, chỉ còn vương lại đống đổ nát, đất đá, chăn, giường và một số đồ đạc còn sót lại chìm trong đất ẩm.

Đất sạt vào nhà dân làm 1 người chết, 3 người bị thương ở xã Tân Minh (Đà Bắc)

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đà Bắc, do ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 7 và cơn bão số 8 đã gây mưa trên diện rộng trên địa bàn từ ngày 9 - 17/10.

Nóng: Hà Nội không kiểm tra người và phương tiện qua các chốt kiểm soát

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết, CSGT không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực để ra, vào thành phố.

Gần 60% người trên 18 tuổi ở Đồng Tháp đã được tiêm 1 mũi vaccine

Đồng Tháp có gần 60% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vào tối 15/10.

Huyện Tân Lạc: Đón, tiếp nhận 10 công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương

(HBĐT) - Tối ngày 15/10, huyện Tân Lạc đã đón, tiếp nhận 10 công dân (trong đó có 02 trẻ em) hiện đang học tập, lao động, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương đảm bảo an toàn. Đây là những công dân của huyện có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Huyện Lạc Sơn: Đón, nhận 99 công dân từ tỉnh Bình Dương trở về quê hương

(HBĐT) - Tối ngày 15/10, sau 5 ngày di chuyển bằng phương tiện xe ô tô, huyện Lạc Sơn đã đón, nhận 99 công dân đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về quê hương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tất cả công dân được đón đã xét nghiệm PCR và test nhanh, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bỏ khẩu trang đã qua sử dụng đúng nơi quy định - nét đẹp thời chống dịch

(HBĐT) - Với các biện pháp chỉ đạo, ý thức phòng dịch của người dân từng bước được nâng cao, chấp hành khá nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch (PCD) của T.Ư, Bộ Y tế thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, đưa cuộc sống, sản xuất trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, thực tế cũng đã xuất hiện những biểu hiện chủ quan, lơ là trong PCD, trong đó, tình trạng vứt khẩu trang y tế bừa bãi đang diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường, mất mỹ quan tại khá nhiều nơi.

Hiệu quả Quỹ Vì người nghèo

(HBĐT) - Vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, "lá lành đùm là rách” và được triển khai thực hiện hằng năm. Năm nay, Tháng cao điểm "Vì người nghèo” diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11.

Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

(HBĐT) - Sáng 15/10, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam (20//10). Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến với 26 điểm cầu tỉnh, thành phố. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng TT Chính phủ Phạm Bình Minh; Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga.

Rà soát được hơn 30 trường hợp về từ vùng có dịch

(HBĐT) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, có 3 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 18 trường hợp đang cách ly y tế; 326 trường hợp đang cách ly tập trung và 155 trường hợp đang cách ly tại nhà.

Cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chính quyền các cấp tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi đến giải quyết TTHC tại cơ quan Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ hành chính công, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

An sinh cho người lao động trở về từ vùng dịch

(HBĐT) - Từ ngày 11/10, tỉnh triển khai phương án đón nhận công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đợt 1, có gần 400 công dân được đón và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) khi về đến địa phương. Các huyện, thành phố tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khu cách ty tập trung, đồng thời, triển khai chương trình đảm bảo an sinh hỗ trợ công dân khi về đến quê nhà.

Laptop, máy tính bảng giá rẻ khan hàng đầu năm học mới

(HBĐT) - Do dịch bệnh kéo dài, mặc dù tỉnh đã cho học sinh đến trường học bình thường nhưng nhu cầu sử dụng laptop, máy tính bảng để phục vụ học tập và công việc vẫn tăng cao. Nhất là đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học chưa thể đến trường, nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn. Chính vì thế, laptop, máy tính bảng và các phụ kiện kèm theo bán chạy, thậm chí "cháy hàng” ở thời điểm đầu năm học mới.

Triển khai mô hình vườn ươm cây xanh tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp tỉnh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) và hưởng ứng Chương trình "Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động, ngày 14/10, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Lương Sơn triển khai mô hình vườn ươm cây xanh tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn).

Vận động trên 15 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh

(HBĐT) - Tính đến 16h00 ngày 11/10/2021, Quỹ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh đã có 231 đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền là 15.102.790.503 đồng. (Trong đó, dư đầu kỳ trước ngày 26/5/2021 chuyển sang là 786.718.503 đồng).