(HBĐT) - Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Thương mại Định Nhuận, trụ sở chính tại tổ 15, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã vươn lên là doanh nghiệp thương mại quy mô của tỉnh, có thị phần lớn với trên 50 ngành hàng nhu yếu phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh. Đồng hành với quá trình phát triển, Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng tới trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, thiết thực chăm lo, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

(HBĐT) - Để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "ăn quả nhớ người trồng cây, tri ân với những người đã khuất, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Tuổi trẻ huyện Kim Bôi tri ân các anh hùng, liệt sỹ

(HBĐT) - Những ngày tháng 7, chúng tôi có dịp về huyện Kim Bôi, hòa cùng không khí chuẩn bị cho hoạt động thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ của tuổi trẻ trên địa bàn huyện.

Huyện Kỳ Sơn tu sửa, xây dựng các công trình ghi công liệt sỹ

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) khi việc tu sửa nghĩa trang đã cơ bản hoàn tất. Đồng chí Đồng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết: Nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Thịnh hiện có 28 mộ. Vừa qua, huyện đã đầu tư kinh phí gần 500 triệu đồng để tu sửa nghĩa trang. Công tác xây dựng, tu sửa đã xong; các hội đoàn thể đã tổ chức quét dọn, trồng thêm hoa và cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Mọi công việc chuẩn bị cho đêm "Thắp nến tri ân” vào tối ngày 26/7 đã hoàn tất.

Huyện Lương Sơn tích cực xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa

(HBĐT) - Chúng tôi được đồng chí Bùi Thị Thu Hoài, cán bộ LĐ-TB&XH xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đưa đến thăm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của xã mới được sửa chữa khang trang.

Huyện Yên Thủy quan tâm thực hiện công tác “Đền ơn - đáp nghĩa”

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện Yên Thủy hiện có 1.091 đối tượng hưởng chính sách người có công. Trong đó có 1 mẹ Việt Nam anh hùng, 144 thương binh mất từ 21 - 81% sức khỏe, 5 thương bệnh binh B, 6 quân nhân xuất ngũ, 146 bệnh binh mất từ 21 đến trên 81% sức khỏe, 201 đối tượng tuất thương bệnh binh hoạt động cách mạng, 583 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 5 đối tượng bị địch bắt tù đày.

Huyện Lạc Thủy đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà tình nghĩa

(HBĐT) - Với đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn”, "ăn quả nhớ người trồng cây”, trong nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Thủy luôn quan tâm chăm lo các gia đình người có công với cách mạng. Đặc biệt, huyện Lạc Thủy đã phấn đấu hoàn thành xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 100% hộ có mức sống bằng và trên mức trung bình của huyện.

Xã Chiềng Châu chăm lo đời sống người có công

(HBĐT) - Chiến tranh đã qua nhưng nỗi đau để lại khó bù đắp hết. Những người may mắn trở về, phần lớn đã và đang nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Đền đáp công ơn người có công, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu luôn quan tâm, chăm lo để họ ổn định cuộc sống. Đến thăm ông Hà Văn Còi, thương binh hạng 4/4 trong căn nhà mới được xây dựng, chúng tôi thấy được niềm vui có được căn nhà kiên cố của ông.

Huyện Đà Bắc xóa nhà tạm cho người có công với cách mạng

(HBĐT) - Một chiều hè, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Sưng ở thôn Công, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc. Bên cạnh căn nhà gỗ lợp proximăng đã cũ là căn nhà đang được xây dựng trên diện tích gần 60 m2.

Phường Hữu Nghị làm tốt công tác chăm sóc người có công

(HBĐT) - Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) chia sẻ: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS, phường Hữu Nghị đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa” như: dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ; thắp nến tri ân tại các nhà bia ghi công liệt sỹ; tổ chức gặp mặt các gia đình người có công (NCC), đại diện thương, bệnh binh; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình NCC, các thương, bệnh binh cao tuổi, sức khỏe yếu trên địa bàn phường.

Thị trấn Vụ Bản nâng cao đời sống cho người có công

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã triển khai nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa” thiết thực đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị trấn.

Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do đuối nước tại xã Thanh Nông

(HBĐT) - Chiều ngày 21/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1987, ở xóm Đồi, xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ), một trong hai nạn nhân tử vong do lật thuyền đuối nước ngày 20/7/2017. Cùng đi có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thuỷ.

Hạ lưu sông Đà, 36 tấn cá lồng chết trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng

(HBĐT) - Từ chiều tối ngày 18/7 đến nay, 26 lồng cá của Hợp tác xã Nông-lâm-thủy sản Kỳ Sơn tại xóm Tân Thành, xã Hợp Thành và của các hộ dân nuôi cá lồng dọc sông Đà trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra tình trạng cá bị chết hàng loạt, đặc biệt là tại các lồng nuôi cá ngạnh và cá rô phi, cá diêu hồng.

LĐLĐ tỉnh:
Tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 200 người

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017.

Cảnh báo một số sản phẩm nông, lâm thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về công khai kết quả lấy mẫu giám sát và các mẫu vi phạm tại hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg; thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra và giám sát ATTP sản phẩm nông, lâm, thủy sản kế hoạch năm 2017.

Ban CHQS huyện Lương Sơn:
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

(HBĐT) - Sáng 21/7, Ban CHQS huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Rọn – 77 tuổi ở xóm Đầm Đa II, xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn.

Hội thảo phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và tội phạm ma túy

(HBĐT) - Ngày 21/7, tại thành phố Hòa Bình, Viện KSND tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Viện KSNDTC), Dự án JICA (Nhật Bản), Văn phòng Liên hiệp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức hội thảo với chủ đề "Tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và tội phạm về ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 3 năm (2014-2017) - thực trạng và giải pháp”.

Huyện Yên Thủy:
Nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng

(HBĐT) - Đối với những người từng lầm lỡ vi phạm pháp luật, hành trình trở lại với cộng đồng không hề đơn giản. Thực tế, đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù, án treo và án cải tạo không giam giữ khi trở về địa phương vẫn chịu sự kỳ thị của mọi người. Với họ, để tái hòa nhập cộng đồng không chỉ cần sự giúp đỡ của người thân mà còn cần sự cảm thông, chia sẻ của xã hội. Trong những năm qua, huyện Yên Thủy đã triển khai nhiều giải pháp, xây dựng nhiều mô hình để lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Kiểm soát hàng hóa ở các chợ, siêu thị nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(HBĐT) - Bảo vệ quyền lợi người dân ở vùng thành thị cũng như vùng nông thôn trong tiêu dùng hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng QLTT luôn nỗ lực thực hiện thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa.

Ân tình tháng 7 ở thị trấn Cao Phong

(HBĐT) - Những ngày tháng 7, cùng với các địa phương trong tỉnh, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tặng 30 suất quà tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Chiều 20/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Công Ty CPTM Định Nhuận và UBND huyện Cao Phong tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Gặp mặt, tọa đàm, biểu dương đại biểu phụ nữ tiêu biểu thuộc gia đình chính sách, người có công

(HBĐT) - Chiều 20/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm, biểu dương đại biểu phụ nữ tiêu biểu thuộc gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Dự buổi gặp mặt, toạ đàm có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban GĐ-XH, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, một số sở, ngành và 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, 24 đại biểu nữ tiêu biểu thuộc gia đình chính sách, người có công.

Tặng quà tại 3 Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng NCC Phú Thọ

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), được ủy quyền của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đoàn công tác do lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà tại 3 Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) và Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Khi chủ đầu tư bị người dân “phanh phui” sai phạm

(HBĐT) - Hai tháng qua tại Hà Nội, hàng loạt cư dân tại nhiều chung cư liên tiếp tổ chức phản đối các sai phạm của chủ đầu tư (CĐT). Hầu hết liên quan đến các vấn đề về chiếm quỹ bảo trì, xây dựng không đúng thiết kế, cắt điện nước của người dân…

Hà Nội không cho phép áp dụng hình thức đi chung đối với taxi Grab, Uber

(HBĐT) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội thống nhất quan điểm chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc tạm thời chưa áp dụng hình thức đi chung xe đối với xe hợp đồng.