(HBĐT) - Sau 5 năm trở lại bản Cang, xã Pà Cò (Mai Châu) tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở đây. Từ một xóm tạm chủ yếu là những người ở Pà Cò đến làm kinh tế. Họ dựng nhà trông coi ngô theo mùa vụ, khi hết vụ ngô họ không ở nữa. Thấy điều kiện thuận tiện, một vài hộ mới lập gia đình về đây làm nhà ở hẳn để làm ăn kinh tế.

Tăng cường quản lý của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới

(HBĐT) - Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 22 cơ sở thờ tự, gồm có 12 chùa, 6 nhà thờ xứ, 4 nhà thờ họ với trên 48.000 tín đồ tôn giáo, chiếm gần 6% dân số toàn tỉnh. Bên cạnh những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số hiện tượng diễn biến phức tạp, đáng lo ngại như một số chức sắc, chức việc và tín đồ muốn thoát ly khỏi sự quản lý của chính quyền; lợi dụng hoạt động nhân đạo, từ thiện để truyền đạo trái phép. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã có Quyết định số 245/QĐ-TU về việc ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Trên 8, 4 tỷ đồng hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, toàn tỉnh hiện có 1.650 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (gọi tắt là người có uy tín).

Thêm 13 đơn vị tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

(HBĐT) - Theo thông báo của Ban Quản lý quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, tính đến ngày 8/11/2016, đã có thêm 13 đơn vị tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền ủng hộ là 81.084.400 đồng. Danh sách cụ thể như sau:

Học viên Trung tâm cai nghiện Đồng Nai ngày càng quá khích

Tình hình tại Trung tâm Cai nghiện ma túy Đồng Nai càng căng thẳng hơn khi những học viên cai nghiện tấn công cả cảnh sát để tràn ra ngoài

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ làm trường hợp này

ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng phải xây dựng luật pháp và các qui định để xử lý được khi một người đương quyền mới ngăn chặn được hậu quả.

Xã Tú Sơn (Kim Bôi):
Nhiều phụ huynh khổ sở vì nhà trường yêu cầu mua sim Vinaphone để liên lạc với giáo viên

(HBĐT) - Vào đầu năm học, nhiều bậc phụ huynh đau đầu với các khoản đóng góp của con em, đặc biệt là với những gia đình kinh tế không được dư giả. Không biết có phải vì thấu hiểu cái khó đó của các bậc phụ huynh hay không mà Ban Giám hiệu trường tiểu học (TH) và THCS xã Tú Sơn (Kim Bôi) đã đồng loạt yêu cầu giáo viên và các bậc phụ huynh mua sim Vinaphone để nhà trường liên lạc nội mạng cho “đỡ tốn tiền”. Tuy nhiên, đối với nhiều bậc phụ huynh ở xã vùng 135, tiết kiệm đâu chưa thấy chỉ thấy sự bất tiện hàng ngày.

Huyện Lương Sơn:
Tiếp trên 170 công dân khiếu nại - tố cáo

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Lương Sơn đã tiếp trên 170 lượt công dân đến KN -TC, kiến nghị, phản ánh, tăng 74 lượt so với cùng kỳ năm 2015; tiếp nhận, phân loại và xử lý 156 đơn các loại với 77 vụ việc, đã giải quyết 90 đơn với 37 vụ việc.

Quy định chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập

(HBĐT) - Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Theo đó, hoạt động chi thường xuyên của đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên được quy định như sau:

55 sinh viên cử tuyển chưa được phân công công tác

(HBĐT) - Theo Sở Nội vụ, thực hiện Nghị định số 134, ngày 14/11/2006 của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm 2010 đến nay, tỉnh ta đã cử tuyển 407 chỉ tiêu theo học ở các trường đại học, cao đẳng, chung học chuyên nghiệp.

Huyện Mai Châu - những ngôi nhà ấm tình đồng đội

(HBĐT) - Một ngày tháng 10, khi tiết trời se lạnh, chúng tôi có dịp cùng đoàn CCB huyện Mai Châu về thăm căn nhà mới hoàn thành của CCB Hà Văn Nguyên, xóm Bước, xã Xăm Khòe. Ngôi nhà mới là niềm vui khôn xiết của gia đình cùng anh em họ hàng và bà con lối xóm. ông Nguyên xúc động: Tôi cứ tưởng cả đời phải sống trong cảnh nhà tranh vách đất, dột nát. Không ngờ giờ được sống trong ngôi nhà khang trang ấm tình đồng đội thế này. Có nhà mới, gia đình không phải lo mưa dầm gió bấc, ai cũng phấn khởi. Tôi chỉ biết cảm ơn các đồng đội đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Dư âm từ Hội thi tìm hiểu mô hình hợp tác xã kiểu mới 2016

(HBĐT) - Cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới triển khai từ đầu năm 2016 được tổ chức dưới 2 hình thức là thi trên báo chí và thi sân khấu hóa do tỉnh, huyện, xã tổ chức với thể loại kịch, tiểu phẩm. Đối với phần thi sân khấu, các huyện thành phố đã thành lập ban tổ chức và chỉ đạo các xã xây dựng kịch bản tập luyện và tổ chức thi ở huyện, thành phố.

Hậu Giang
Trưởng Ban Tổ chức thành ủy bị giáng xuống làm nhân viên

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang được đề nghị cho về làm nhân viên văn phòng và đi học bổ túc THCS.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng

Trước đó ngày 3/11, Văn phòng TW Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Dự án 7.000 tỷ thua lỗ, cựu tổng giám đốc đi nước ngoài chữa bệnh

Ông Vũ Đình Duy, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) - chủ đầu tư dự án nghìn tỷ thua lỗ, đã vắng mặt nhiều ngày qua mà không được sự chấp thuận từ lãnh đạo.

Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp

(HBĐT) - Ngày 3/11, tại Bưu điện tỉnh, Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ “Chuyển phát hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện”. Dự lễ ký kết có lãnh đạo các sở: Nội vụ, TT-TT, lãnh đạo cơ quan, các phòng chuyên môn Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh.

Phường Phương Lâm (TP Hòa Bình): Thăm hỏi, tặng quà 46 trường hợp

(HBĐT) - Hội NCT phường Phương Lâm (TP Hòa Bình triển khai thực hiện “Tháng hành dộng vì NCT Việt Nam”.

Tổng Thanh tra nói về việc dồn dập bổ nhiệm của ông Huỳnh Phong Tranh

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu nói về việc dồn dập bổ nhiệm cán bộ trước khi nghỉ hưu của người tiền nhiệm Huỳnh Phong Tranh.

Hủy thẻ luật sư của cựu điều tra viên làm oan ông Nén

Từ ngày 28/10, chứng chỉ hành nghề luật sư số 11505/TP/LS-CCHN cấp cho ông Cao Văn Hùng ngày 26/3/2015, không còn giá trị, theo quyết định ngày 28/10 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tạm đình chỉ công tác cán bộ kiểm lâm gây rối tại Trạm thu phí Lương Sơn

(HBĐT)-Ngày 2/11, Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 1066/QĐ-SNN về việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức.

“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được”

Ông Phạm Thế Duyệt cho rằng: Nghị quyết của chúng ta rất tốt, người dân đồng tình nhưng một câu hỏi lớn mà dân mong là phải làm cho được.

Ngày hội Đại đoàn kết KDC thôn Đại Thắng, xã An Bình, Huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 2/11, KDC thôn Đại Thắng xã An Bình huyện Lạc Thủy đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016). Đồng chí Đinh Quốc Liêm Ủy viên TVTU, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBMTTQ, LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Thủy đã dự và chúc mừng ngày hội.

Học viện Chính trị khu vực 1 siết kỷ luật ngoại khóa

 

12/13 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) là học viên lớp cao cấp lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Xã Yên Trị (Yên Thủy): Hướng về người nghèo bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Những năm qua, MTTQ xã Yên Trị (Yên Thủy) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Qua đó nhân dân trong xã phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Kênh dẫn vốn cho nông dân thoát nghèo

(HBĐT) - Sáng tạo trong điều hành đã tạo nên sự liên kết chặt chẽ, nhịp nhàng giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đây, nguồn vốn chính sách đã đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần hiện thực hóa mục tiêu xóa đói - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.