(HBĐT) - Thường xuyên có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, vùng thiên tai… và trở thành cầu nối để cộng đồng xã hội chung tay mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người không may mắn, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh ngày càng khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN huyện Yên Thủy:
Đa dạng hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Cùng cán bộ Hội LHPN huyện Yên Thuỷ tham dự buổi sinh hoạt của CLB quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các TNXH của chi hội phụ nữ thị trấn Hàng Trạm với chủ đề “Phụ nữ phòng, chống tai, tệ nạn xã hội”, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì CLB tổ chức sinh hoạt rất bài bản, đúng trọng tâm, thuyết phục và thu hút đông đủ các ban, ngành, chính quyền cùng 37 thành viên CLB là các chị em trong chi hội.

65 triệu đồng cùng nhiều phần quà tặng đoàn viên công đoàn và học sinh nghèo vượt khó

(HBĐT) - Trong 2 ngày (6-7/1/2017) Công đoàn Bộ Ngoại giao, Văn phòng T.Ư Đảng, UBKT T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư đã phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Sẻ chia với xóm “nhiều không”

(HBĐT) - Sau bài Ghi ở xóm nghèo “nhiều không” phản ánh về những khó khăn chồng chất của bà con xóm Pheo, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) đăng trên Báo Hòa Bình số 4723, ngày 13/9, bà con nơi đây đã nhận được nhiều sự sẻ chia. Một trong số đó là sự kêu gọi quyên góp suốt 3 tháng của các bạn trẻ trong câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Hòa Bình.

Chuyện đời thường:
Người chị đáng kính

(HB ĐT) - Hiệu là đồng nghiệp của chị đã hơn 5 năm nay rồi. Mới ngày đầu chân ướt, chân ráo về cơ quan, Hiệu đã thích tính của chị. Ai cũng bảo chị Trâm tính tình thẳng thắn. Hiệu cũng thấy vậy. Tính chị cương trực, có gì nói đấy, không sợ mất lòng đồng nghiệp, kể cả cán bộ lãnh đạo cơ quan.

Cán bộ trốn ra nước ngoài: Phải truy cứu trách nhiệm cơ quan chủ quản

Theo TS Hoàng Ngọc Giao, phải truy cứu trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ kiểm soát, cơ quan chủ quản để cán bộ trốn ra nước ngoài.

Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ăn Tết

(HBĐT) - Theo báo cáo của Hội CTĐ tỉnh, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Đinh Dậu 2017 do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, tính đến ngày 3/1/2017, các cấp hội CTĐ trên địa bàn tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, nhân dân tham gia ủng hộ hàng hóa, tiền mặt trị giá trên 1 tỷ đồng.

Vẹn lý, trọn tình

(HBĐT) - Xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) được thành lập năm 1992. Trước khi hình thành xóm, đây là khu tập thể của nhà máy giấy Hoà Bình. Cán bộ, công nhân viên nhà máy là người của hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tập hợp về đây cùng làm việc, sinh sống từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. Gắn bó với mảnh đất Hoà Bình, từ một khu tập thể đã lập nên xóm có tên, có tổ chức chính quyền. Nhân dân xóm Máy Giấy luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng góp sức xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm - Bộ CHQS tỉnh:
Tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học xã Mường Chiềng

(HBĐT) - Ngày 6/1, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm (DN&VL) - Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học xã Mường Chiềng (Đà Bắc) nhân dịp năm mới 2017.

Tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 3, 9 triệuđồng/người/tháng

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở LĐ -TB&XH, trên địa bàn tỉnh có 2.529 doanh nghiệp (27 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng số lao động 54.861 người (trong đó có 129 người nước ngoài), tập trung chủ yếu ở khu công nghiệp Lương Sơn với 51 doanh nghiệp, 13.520 lao động.

BCĐ Tây Bắc tặng 400 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Sơn, Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 5/1, Đoàn công tác của BCĐ Tây Bắc do đồng chí Nguyễn Cảnh Việt, Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Lạc Sơn và Tân Lạc. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở LĐ,TB&XH và lãnh đạo hai huyện.

TP Hòa Bình:
Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 15 nhà ở cho người có công

HBĐT) - Năm 2016, thực hiện các chính sách xã hội, TP Hòa Bình đã tổ chức thăm hỏi, tặng 12.891 suất quà cho người có công và gia đình chính sách... với tổng giá trị trên 2, 9 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa 15 nhà ở cho người có công với số tiền 180 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người với số tiền 40 triệu đồng và tổ chức nghỉ điều dưỡng cho 649 người có công.

Huyện Kim Bôi:
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%

(HBĐT) - Theo thống kê của Phòng LĐ -TB&XH huyện Kim Bôi, năm 2016, các cơ sở dạy nghề của huyện và tỉnh mở được 8 lớp dạy nghề dưới 3 tháng với 263 học viên tham gia.

Phải trả giá vì làm quy hoạch “băm nát” thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói vậy tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chiều 4-1.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

(HBĐT) - Vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi đã tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Phạt 80 triệu 3 trang điện tử cổ xúy Minh Béo

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa ký 3 quyết định xử phạt đối với 3 trang thông tin điện tử tổng hợp: soha.vn, kenh14.vn và baomoi.com.

Cảm hóa, giáo dục giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

(HBĐT) - Đối với những người nghiện ma túy, việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ họ loại bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng để họ đứng dậy trên chính đôi chân từng vấp ngã là việc luôn được xã hội quan tâm. Có thể nói, người cai nghiện thành công khi họ tái hòa nhập với cộng đồng thành công.

Đình chỉ hành nghề nếu kế toán không đủ giờ cập nhật kiến thức

(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký dịch vụ hành nghề kế toán (sau đây gọi là kế toán viên).

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 48%

(HBĐT) - Trong năm 2016, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với ngành tham mưu cho UBND tỉnh sắp xếp, sáp nhập lại các trung tâm dạy nghề cấp huyện với trung tâm giáo dục thường xuyên. Đến nay, toàn tỉnh có 36 cơ sở dạy nghề gồm 3 trường cao đẳng nghề, 1 trường trung cấp nghề; 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX cấp huyện; 4 trung tâm dạy nghề thuộc các Hội, đoàn thể và 18 cơ sở khác có dạy nghề.

Không bắn pháo hoa, HN dự kiến rung chuông lúc giao thừa

Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản khuyến khích các nhà thờ, đình, đền chùa rung chuông thời điểm giao thừa.

Huyện Lạc Sơn:
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%

(HBĐT) - Năm 2016, huyện Lạc Sơn xây dựng mới 5 trạm y tế xã đạt chuẩn với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng, gồm trạm y tế các xã: Xuất Hóa, Mỹ Thành, Hương Nhượng, Quý Hòa, Văn Sơn. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp các trạm y tế xã chưa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Y tế.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017

7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài; mức lương tối thiểu vùng; lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017.

Đắk Nông-Hàng loạt cán bộ “xài” bằng giả

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cán bộ sử dụng văn bằng giả. Một số cán bộ bị phát giác vì sử dụng văn bằng giả vẫn bao biện, cho rằng mình là… nạn nhân.

Thành phố trẻ bước nhanh trong hành trình đô thị hóa

(HBĐT) - Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới ngày nào, người dân TP Hòa Bình vui mừng đón sự kiện thị xã được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Đến nay đã tròn 10 năm - 10 mùa hoa đua nở trong lòng những ai đã sống, yêu thương và trân trọng sự phát triển của thành phố trẻ đi lên từ gian khó.

Xuân về sớm ở bản nghèo

(HBĐT) - Sau 1 năm, chúng tôi trở lại xóm Sổ, xã Trung Thành (Đà Bắc) vào những ngày cuối năm với thật nhiều cảm xúc khó tả. Xóm nghèo này đang từng ngày đổi thay, khoác lên mình “tấm áo mới” đầy hy vọng. Chi trường mầm non được xây mới. Trong xóm đã có những con đường được bê tông hóa phẳng lì và Tết này, đường vào xóm Sổ sẽ được đổ bê tông hết.