Ngày 23/11, Khối thi đua các doanh nghiệp T.Ư trên địa bàn tỉnh tổ chức bàn giao hai nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Kim Bôi, Lương Sơn.

ABIC Hà Nội chi trả quyền lợi bảo hiểm vật chất xe ô tô cho khách hàng 

Agribank chi nhánh huyện Đà Bắc vừa phối hợp với Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh Hà Nội (ABIC Hà Nội) tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm vật chất xe ô tô cho gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, trú tại tiểu khu Lâm Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc). Bà Huyền là khách hàng vay vốn của Agribank chi nhánh huyện Đà Bắc với số tiền 225.720.000 đồng.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Tính đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 66.184 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); tổng số đoàn viên công đoàn có 64.241 người, nữ 42.788 người. Tổng số công đoàn cơ sở có 1.068 đơn vị (khu vực hành chính nhà nước 823 đơn vị, khu vực sản xuất kinh doanh 245 đơn vị).

Bộ LĐTBXH thông báo chính thức lịch nghỉ tết Nguyên đán 2024 từ 29/12 Âm lịch

Ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã ký văn bản thông báo chính thức về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn từ 8/2 đến 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.

Truyền thông - “chìa khóa” đưa chính sách bảo hiểm đi vào cuộc sống

Xác định công tác thông tin, truyền thông đóng vai trò quan trọng, được xem như "chìa khóa” đưa chính sách bảo hiểm đi vào cuộc sống, những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về chính sách bảo hiểm. Từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích, giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), thu hút đối tượng tham gia.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về bác sĩ uống bia gây tai nạn giao thông

Chiều 21/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin: Bệnh viện Nhân dân 115 đã có báo cáo nhanh về sự việc liên quan đến một bác sĩ uống bia, gây tai nạn giao thông.

Chương trình “Đông ấm vùng cao” cho trẻ em xóm ven hồ Hoà Bình

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình vừa tổ chức Chương trình "Đông ấm vùng cao năm 2023”, tại xóm Tân Thủy, xã Tân Thành (Mai Châu).

Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới 

Sáng 21/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Xã Thượng Cốc: Chính sách dân tộc góp phần nâng cao cuộc sống người dân

Xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn là địa bàn có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và có 1 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chính sách dân tộc được triển khai đã góp phần giúp người dân trên địa bàn xã ổn định cuộc sống.

Đề xuất doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết Nguyên đán 2024 trước 20 ngày

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng, công khai phương án, kế hoạch trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày.

Cảng Hàng không Điện Biên hoạt động trở lại từ ngày 2/12/2023

Để đáp ứng tiến độ đưa vào khai thác Cảng Hàng không Điện Biên từ ngày 2/12 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiệm thu xây dựng các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách... tại cảng và có văn bản thông báo kết quả nghiệm thu trước ngày 28/11.

Tằm Bát chuyển mình

Tỉnh lộ 450 nối liền xã Phú Cường (Tân Lạc) - Sơn Thủy (Mai Châu) sau khi được đầu tư, nâng cấp là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH. Xóm Tằm Bát, xã Phú Cường được hưởng lợi khi đường sá đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, đời sống người dân được cải thiện.

Khánh thành cầu nối yêu thương số 115 - bản Mọc, xã Nánh Nghê

Ngày 18/11, Công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền Phong (Công ty Nhựa Tiền Phong) phối hợp với UBND xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc khánh thành Cầu nối yêu thương số 115 – cầu bản Mọc.

Chương trình “Tin học cho em” tặng 42 suất quà cho Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tiền Phong 

Ngày 18/11, Đại lý 3S Huyndai Hòa Bình tổ chức chương trình "Tin học cho em”.

Nỗi niềm ở xã vùng đặc biệt khó khăn

Cách trung tâm huyện Tân Lạc hơn 30 km, xã Ngổ Luông thuộc vùng cao đặc biệt khó khăn. Theo rà soát, thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 50%. Địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, dân cư sinh sống không tập trung. Cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư chưa nhiều. Đó là "rào cản” phát triển KT – XH của xã, đời sống người dân còn nhiều khó khăn…

Tích cực giải quyết việc làm cho người lao động

Thời gian qua, bối cảnh kinh tế khó khăn đã tác động không nhỏ đến tình hình việc làm của người lao động. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dù cố gắng nhưng phải tiếp tục cắt giảm lao động vì thiếu đơn đặt hàng.

Huyện Đà Bắc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Xác định thực hiện công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm qua, huyện Đà Bắc đã tranh thủ các nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, ưu đãi giáo dục, tín dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Từ đó từng bước tạo việc làm, ổn định đời sống người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV).

Phòng chống bạo lực học đường và bình đẳng giới trong thời đại 4.0

Hưởng ứng Tháng hành động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, ngày 17/11, tại Trường THPT Kỳ Sơn (TP Hòa Bình), Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hòa Bình, Hội LHPN thành phố phối hợp tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề "Phòng chống bạo lực học đường và bình đẳng giới trong thời đại 4.0”. Trên 800 học sinh nhà trường tham dự chương trình.

Trên 1.000 người tham gia giao dịch việc làm

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, trong tháng 10, UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm thu hút trên 1.000 người tại 10/10 xã, thị trấn tham gia. Tại các phiên giao dịch việc làm, người lao động được các ngành chức năng tư vấn các chế độ ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, chính sách cho vay ưu đãi đối với người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số, định hướng nghề nghiệp cho người lao động.

Đề xuất thay đổi nhiều quy định liên quan đến quản lý vận tải bằng xe ô tô

Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong một ngày có từ 3 lần vi phạm tốc độ trở lên.

Khát vọng cống hiến qua những lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Nhiều địa phương đang thực hiện các bước sơ tuyển sức khỏe cấp xã và khám nghĩa vụ quân sự cấp huyện năm 2024. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tòng quân. Mỗi lá đơn mang theo tinh thần, trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Sáng 16/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Thuỷ tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác với cửa hàng Bách hóa tổng hợp Kiên Minh về "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”

Niềm vui từ con đường mới

Con đường bê tông dài gần 3km trải dọc xóm Rộc, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kt-xh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kinh phí 2 tỷ đồng đã giúp người dân đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa thuận lợi…

Doanh nghiệp khu công nghiệp giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Trong những năm qua, các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh hoạt động khá ổn định. Hầu hết DN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, có sự tăng trưởng về doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.