(HBĐT) - Mùa mưa năm nay, gia đình anh Hà Văn Sảnh, xóm Vãng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) không còn phải chịu cảnh mưa hắt, gió lùa vì đã được che chở dưới căn nhà nhỏ xinh mang tên nhà "Đại đoàn kết”. Buổi nghiệm thu và trao nhà, ngoài cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu còn có đại diện chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn và đông đảo bà con lối xóm. Anh Sảnh vui mừng khôn siết, không ngớt lời cảm ơn. Nhờ có sự giúp đỡ này, gia đình anh mới có được căn nhà lành lặn, là động lực để gia đình cố gắng làm ăn, sớm ra khỏi hộ nghèo.  

Huyện Lạc Thủy thực hiện chính sách cho người dân vùng khó khăn

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy hiện có 13 xã, 2 thị trấn, trong đó có 4 xã thuộc vùng khó khăn. Những năm qua, huyện luôn dành sự quan tâm đúng mức cho việc phát triển KT-XH ở các xóm, xã thuộc vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Xã Sủ Ngòi: Hiệu quả mô hình “Xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” 

(HBĐT) -  Mô hình "Xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới (BĐG)” được Sở LĐ-TB&XH thực hiện điểm tại xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) từ tháng 8/2015. Mục đích của mô hình nhằm xây dựng nếp sống nhân văn, đảm bảo quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội. Sau hơn 4 năm triển khai, nhận thức của người dân xã Sủ Ngòi về bình đẳng giới có chuyển biến tích cực.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh


(HBĐT) - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2017, là đơn vị đầu mối thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã xây dựng cuốn sổ tay "Hướng dẫn thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!.

Ngăn chặn tình trạng lao động đi làm việc trái phép ở nước ngoài

Nhằm ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép, Tuyên Quang đã tăng cường công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc hợp pháp ở trong và ngoài nước.

Hoan nghênh Bộ Công an xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm

Bên hành lang Quốc hội ngày 19-11, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh ngành Công an trong việc kiên quyết xử lý cán bộ có hành vi vi phạm.

Các mô hình tự quản phải trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm

Các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phải trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo quy chế, mang lại lợi ích cho nhân dân, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành…

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), tối 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình khai mạc Tuần "Ðại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Đồng loạt ra quân phát triển được 355 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

(HBĐT) - Ngày 18/11, Bưu điện tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(HBĐT) - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2017, là đơn vị đầu mối thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã xây dựng cuốn sổ tay "Hướng dẫn thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!.

  


Hiệu quả phong trào thiện nguyện ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Đà Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đậm tính nhân văn, trở thành nhịp cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm tới những mảnh đời bất hạnh.

Phòng, chống bạo lực gia đình: Cần thêm những giải pháp thiết thực

(HBĐT) - Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ tháng 1/2015 đến nửa đầu năm 2019, toàn tỉnh có 1.141 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) được tố giác, phát hiện. Trong đó có 804 vụ bạo lực tinh thần, chiếm 55,8%; bạo lực thân thể 427 vụ, chiếm 29,6%; bạo lực kinh tế 187 vụ, chiếm 13%… Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ , trẻ em. Dù đã có sự vào cuộc khá tích cực của các cấp, ngành chức năng, nhưng BLGĐ vẫn chưa thuyên giảm.

Cho xuất ngũ cán bộ công an ném xúc xích, đánh người bán hàng

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định giáng cấp bậc hàm từ Thượng uý xuống Trung uý và cho xuất ngũ đối với ông Nguyễn Xô Việt (SN 1984 - cán bộ Đội Tổng hợp, Công an Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Trước đó ông Việt bị đình chỉ công tác 1 tháng do có hành vi ném xúc xích, đánh nhân viên bán hàng...

Phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi tới sân vận động Mỹ Đình ngày 19/11

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ trận thi đấu bóng đá vòng loại 2 - World Cup 2022 khu vực châu Á với đội tuyển Thái Lan tối 19/11, Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo phân luồng giao thông từ xa và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện để người hâm mộ chủ động hướng đi, hạn chế cảnh ùn tắc quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Đại úy Lê Thị Hiền bị giáng 2 cấp, buộc ra khỏi ngành

Công an Hà Nội đã ký quyết định kỷ luật nữ đại úy Lê Thị Hiền, người gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, bằng hình thức giáng 2 cấp, buộc ra khỏi ngành.

Quyên góp, ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Đức Luân 36,9 triệu đồng

(HBĐT) -  Ngày 13/11, Báo Hòa Bình điện tử có đăng tải bài viết "Tiếng kêu cứu của người mẹ có con bị chấn thương sọ não” về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đức Luân (trú xóm Khang Đình, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình) bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, chấn thương sọ não. Các bác sỹ đã cứu chữa kịp thời, bệnh nhân có tiến triển tốt nhưng vì không có BHYT, kinh tế gia đình quá khó khăn nên gia đình muốn xin cho cháu về, điều trị tại nhà.       

Đánh giá thực trạng triển khai chính sách kiểm soát mức sinh

(HBĐT) -   Ngày 18/11, tại Chi Cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) tiến hành đánh giá thực trạng triển khai chính sách kiểm soát mức sinh tại tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi làm có thành viên BCĐ DS - KHHGĐ tỉnh; đại diện Sở Y tế, đại diện Chi Cục DS - KHHGĐ.

Nhức nhối nạn xâm hại trẻ em

(HBĐT) - Không chịu được những việc làm, hành vi trái với luân thường, đạo lý của bố đẻ, anh B.V.L đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo ông B.V.U (SN 1960), trú tại xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) có hành vi quan hệ tình dục với chị B.T.L là con gái ruột làm chị này có thai. Không dừng lại ở đó, ông U. còn có hành vi dâm ô, xâm hại tình dục (XHTD) đối với cháu ngoại mới 12 tuổi là con gái của chị L...

Xã Hưng Thi: Giao thông tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Hưng Thi là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Thủy. Trước đây, với địa bàn bị chia cắt bởi mạng lưới sông, suối, đường giao thông không thuận tiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của xã. Hiện nay, từ những dự án cầu dân sinh, hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp đã tạo đà thuận lợi để Hưng Thi chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH địa phương.

Huyện Lương Sơn quan tâm thực hiện công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lương Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hoà được nhận giải thưởng KOVA lần thứ 17

(HBĐT) - Ngày 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 150 cá nhân, tập thể có những nỗ lực trong học tập, làm việc, nghiên cứu sáng tạo và luôn hết mình vì cộng đồng đã được trao Giải thưởng KOVA lần thứ 17. Tỉnh ta có một cá nhân được trao thưởng.

Nghề lái xe taxi - dở khóc, dở cười

(HBĐT) - Lái xe taxi không còn là nghề "hót” như trước. Giờ làm ăn ngày càng khó khăn, vất vả ngược xuôi với biết bao câu chuyện nghề dở khóc, dở cười.

Khai trừ Đảng nữ Đại úy công an gây náo loạn tại sân bay

Nữ Đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội, là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa, Hà Nội) vừa bị khai trừ Đảng.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh


(HBĐT) - LTS: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2017, là đơn vị đầu mối thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã xây dựng cuốn sổ tay "Hướng dẫn thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!. Hướng dẫn tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh số báo trước

Phát huy vai trò tổ chức Hội nhận ủy thác

(HBĐT) - Những năm gần đây, hoạt động ủy thác nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến người dân thông qua tổ chức Hội, đoàn thể các cấp đóng vai trò quan trọng. Trong đó, phải kể đến vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp đã thực sự trở thành cánh tay nối dài, một phần không thể tách rời trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Hội Phụ nữ tỉnh đã đồng hành cùng hoạt động tín dụng chính sách ngay từ những ngày đầu thành lập.