(HBĐT) - Đó là nội dung trọng tâm được ngành NN& PTNT chú trọng thực hiện trong năm 2016 – Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với nỗ lực chung của cả nước, ngành NN&PTNT tỉnh ta đã có một năm hành động khá quyết liệt để hướng tới mục tiêu: Ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và chất cấm, kháng sinh trong nuôi, bảo quản, chế biến thủy sản. Qua đó, từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Năm 2016, ước giải quyết việc làm cho 16.250 lao động

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2016, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm 16.250 lao động, đạt 100,62% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng giải quyết việc làm cho 5.450 lao động; nông - lâm, ngư nghiệp 7.310 lao động; thương mại, dịch vụ 3.490 lao động; xuất khẩu lao động 400 lao động. Tỷ lệ lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước giảm còn 66,8%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Nông dân trồng gừng "khóc" vì giá bèo bọt

Để tránh giá lạnh của mùa đông, hiện nay, nhiều hộ nông dân trong tỉnh Lạng Sơn đang tranh thủ thu hoạch củ gừng. Vụ gừng năm nay, ở các địa phương trong tỉnh đều tăng cả diện tích và sản lượng nhưng lại phải " khóc", vì gừng cay, giá cả bèo bọt, giá một kg củ gừng tươi chỉ từ bốn đến năm nghìn đồng.

Giải đáp pháp luật: Hồ sơ xét hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi đã thôi việc

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Oanh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết, người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp khi đã thôi việc khác không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thì hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp cần các giấy tờ gì?

Khởi công xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Nam Phong

(HBĐT) - Ngày 21/11, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Nam Phong.

Bản Dao Hạ Sơn nói không với xuất cảnh lao động trái phép

(HBĐT) - Năm 2014 - 2015, bản người Dao Hạ Sơn, xã Tú Sơn (Kim Bôi) là điểm “nóng” về tình trạng xuất cảnh lao động “chui”. Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là hệ thống dân vận cơ sở, hiện bản không còn tình trạng trên. Bà con đã nói không với xuất cảnh lao động trái phép.

Bổ nhiệm người thân là biểu hiện của sự lạm quyền

Theo TS Nguyễn Văn Thanh, phải đặt ra cơ chế cụ thể để truy trách nhiệm những người tham nhũng quyền lực khi họ còn đương chức.

Chở ân tình giữa người đi với người ở lại

(HBĐT) - Đầu những năm 1990, không ít bà con ở một số xã của huyện Đà Bắc đã thực hiện cuộc “Tây Nguyên tiến” với khát vọng tìm được “miền đất hứa” thuận lợi làm ăn kinh tế. Sau hơn 20 năm rời quê hương lập nghiệp, cuộc sống của những người con Hòa Bình xa quê ngày nào giờ đã đủ đầy, ấm no. Ra đi trong thuở hàn vi nhưng qua bao thăng trầm, giữa người ở lại quê hương và người đi vẫn keo sơn một tình máu mủ... Câu chuyện về chuyến xe Hào Lý (Hòa Bình) - Ngọc Hồi (Kon Tum) là minh chứng sợi dây thắt chặt cho tình nghĩa đó.

Mỏ đá nổ mìn, người dân thôn Lai Trì khốn đốn

(HBĐT) - Tiếng mìn nổ phá đá kéo theo đó là những âm thanh rùng rợn của đá đổ, bụi bay mù mịt. Những viên đá to, nhỏ bay tứ tung làm vỡ mái ngói, thủng téc nước, nứt tường nhà. Nhiều năm nay, người dân thôn Lai Trì, xã Cao Thắng (Lương Sơn) luôn sống chung với khói bụi, tiếng ồn và cả những thấp thỏm, lo âu, tính mạng bị đe dọa khi thỉnh thoảng, sau đợt bắn mìn, những trận “bom đá” lại bắn phá khắp nơi.

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

(HBĐT) - Đến nay, người dân xã Nuông Dăm (Kim Bôi) vẫn chưa hết bức xúc về hành vi vô nhân tính của Bùi Văn Lục, xóm Lầm Ngoài. Đó là vào tháng 1/2016, lợi dụng lúc cháu Quách Thị A (4 tuổi) cùng xóm sang nhà chơi và đi vệ sinh, Lục đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu. Sự việc đau lòng trên được người nhà cháu A phát hiện và sau đó trình báo với công an. Bản án 13 năm tù là hậu quả của hành động đồi bại mà đối tượng Lục phải gánh chịu.

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật BHXH và Luật Công đoàn năm 2016

(HBĐT) - Sáng 14/11, Ban điều hành Đề án Tuyên truyền phố biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật lao động, Luật BHXH và Luật Công đoàn năm 2016.

Cháy nhà ở thị trấn Kỳ Sơn, thiêu rụi nhiều tài sản

(HBĐT) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), vào lúc 19h, ngày 12/11, phòng nhận được tin báo cháy nhà của gia đình ông Nguyễn Đình Hải ở khu 5, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn).

Khởi động chương trình tình nguyện mùa đông 2016, xuân tình nguyện 2017

(HBĐT) - Ngày 12/11, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức lễ khởi động cấp tỉnh chương trình tình nguyện mùa đông 2016, xuân tình nguyện 2017 tại trường THPT Yên Thủy C, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh, Huyện ủy, UBND, một số ngành, đoàn thể huyện Yên Thủy và trên 500 ĐV-TN đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.

Nhóm Áo Đỏ Hòa Bình tặng 150 suất quà cho bà con miền Trung

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa, lũ lịch sử vừa qua, ngày 12/11, nhóm Áo Đỏ Hòa Bình và nhóm Xe đạp Thể thao Hòa Bình đã tặng 150 suất quà cho bà con ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Sơn Bình - một thời để nhớ

(HBĐT) - Kho tư liệu của Đài Tiếng nói Việt Nam giờ vẫn còn lưu bài hát “Khúc ca Hà Sơn Bình” của cố nhạc sĩ Trần Chung sáng tác vào năm 1976 do ca sĩ Tuyết Thanh trình bày. Nếu ai trưởng thành vào thời nhập tỉnh Hòa Bình và Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình hẳn vẫn có thể hát theo giai điệu bài hát này.

Cuộc sống mới ở Mường Vang

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn - vùng đất cổ có tên gọi Mường Vang là một trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh Hòa Bình (nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động), có gần 14 vạn người với trên 90% là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Sau 130 năm thành lập và phát triển, trải qua bao gian khó, đến nay, huyện Lạc Sơn đã đổi thay diệu kỳ. Điều đó cũng dễ hiểu bởi sự đổi thay hôm nay là cả quá trình phát triển của lịch sử với bao thế hệ chiến đấu, hy sinh, xây dựng, vun đắp mới có được. Những bản Mường được bao bọc bởi núi, ôm trong lòng là suối, những ngôi nhà sàn thấp thoáng bình yên. Cuộc sống nơi đây hiền hòa, con người gần gũi và dung dị. Cuộc sống mới không chỉ ở những con đường mới mở, trường học mới xây mà còn rạng ngời trên khuôn mặt của người dân nơi đây.

Hiệu quả mô hình bán trú tại trường tiểu học Kim Bình

(HBĐT) - “Con rất thích ăn trưa ở trường và thường ăn hết suất vì các cô nấu ăn ngon. ăn xong con được đọc truyện, xem phim hoặc chơi cờ vua. Sau đó thì ngủ trưa và dậy chuẩn bị cho buổi học chiều. Con thấy thoải mái, đi học đều và không bao giờ đi học muộn” - Đó là chia sẻ đầy hứng khởi của Đoàn Hà Sinh (học sinh lớp 3A, trường tiểu học Kim Bình, huyện Kim Bôi) về việc ăn trưa bán trú tại trường.

Ra mắt đội Quản lý thị trường số 13 - chống hàng giả và gian lận thương mại

(HBĐT) - Đội QLTT chống hàng giả và gian lận thương mại (gọi tắt là đội QLTT số 13) thuộc Chi cục QLTT tỉnh vừa được thành lập theo Quyết định số 1753/QĐ – UBND của UBND tỉnh về việc thành lập các đội QLTT thuộc Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công Thương.

Thực hiện đầu tư công ở huyện Lạc Sơn:
Góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương

(HBĐT) - Theo những người dân địa phương, trước đây khi chưa có hồ Vín (xã Hương Nhượng), hàng trăm ha lúa và cây trồng ở 2 xã Hương Nhượng, Định Cư không có nước ổn định. Không có nguồn nước tưới, nhất là về mùa khô, năng suất cây trồng bấp bênh đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân trong vùng. Tuy nhiên, từ khi hồ Vín được đầu tư xây dựng, cùng với hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng được đầu tư cứng hoá, tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân ở 2 xã đã có nhiều khởi sắc.

Hiệu quả bước đầu của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp

(HBĐT) - Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TN &MT) được thành lập theo Quyết định số 1468/ QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/2016, đến nay bước đầu ổn định cơ cấu tổ chức, vận hành quy củ, thực hiện có chất lượng các nội dung công việc trong lĩnh vực cập nhật, chỉnh lý hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất...

Chi trả trên 294 triệu đồng cho khách hàng vay vốn và mua bảo hiểm phương tiện tại Agribank Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 9/11, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC) phối hợp với Agribank Hoà Bình tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Agribank Tân Lạc và khách hàng tham gia bảo hiểm phương tiện tại ABIC Hà Nội thông qua Chi nhánh ABIC tại Hoà Bình.

Vụ quán Xin Chào: Cách chức các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý

Chiều 9-11, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Văn Nam, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh

Cuộc sống mới trên bản Mông

(HBĐT) - Sau 5 năm trở lại bản Cang, xã Pà Cò (Mai Châu) tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở đây. Từ một xóm tạm chủ yếu là những người ở Pà Cò đến làm kinh tế. Họ dựng nhà trông coi ngô theo mùa vụ, khi hết vụ ngô họ không ở nữa. Thấy điều kiện thuận tiện, một vài hộ mới lập gia đình về đây làm nhà ở hẳn để làm ăn kinh tế.