(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 16h05’ ngày 6/5, tại bãi vật liệu xây dựng của gia đình ông Nguyễn Như Cừu (sinh năm 1969), xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) đã xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc làm 1 người tử vong.

Tháng 4, chi trả trợ cấp thất nghiệp 3,18 tỷ đồng

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động luôn được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai, thực hiện với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả. Trung tâm đã tích cực liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương.

Bốn học sinh ở Thanh Hóa tử vong do đuối nước trên sông Mã

Chiều tối 6-5, Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, gần 40 công an huyện và đội PCCC Khu vực 4 cùng cán bộ, dân sở tại, hộ thuyền chài sinh sống trên sông cùng nỗ lực tìm kiếm và đã tìm thấy, vớt được bốn học sinh tử vong do đuối nước trên sông Mã.

Giao trên 2.000 bếp đun cải tiến cho phụ nữ nghèo xã Cuối Hạ

(HBĐT) - Ngày 6/5, tại xã Cuối Hạ, đại diện Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại (Intraco) kết hợp với Công ty TNHH quản lý Carbon Hàn Quốc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kim Bôi tổ chức trao tặng 2.140 bếp đun cải tiến tiết kiệm cho 2.140 hộ phụ nữ nghèo 2 xã Cuối Hạ và Kim Truy.

Bị thanh bê tông rơi trúng người, 2 học sinh bị thương nặng

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 7h45’ ngày 6/5, tại trường THCS thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) xảy ra vụ tai nạn rủi ro làm 2 học sinh bị thương nặng.

Đa dạng sân chơi cho trẻ em dịp hè

(HBĐT) - Những sân chơi cho trẻ em trong dịp nghỉ hè ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; những lớp học năng khiếu, thể thao, kỹ năng sống thực sự là sân chơi bổ ích dành cho trẻ em... Hoạt động này không chỉ góp phần giúp các em rèn luyện tinh thần, sức khỏe mà còn giúp trẻ em rời xa trò chơi điện tử và tai - tệ nạn xã hội.

Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019:
Đưa công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đi vào thực chất

(HBĐT) - Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa trang bị đầy đủ bảo hiểm lao động, chưa chủ động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), không kiểm định, khai báo sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, không ít người lao động chưa chủ động tìm hiểu, tiếp cận để nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác ATVSLĐ, không chấp hành quy trình, quy chuẩn an toàn lao động (ATLĐ)… Vì vậy, số vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao. Để khắc phục tình trạng này, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phòng ngừa và giảm tối đa các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

Lựa chọn lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) để lấy ý kiến người dân. Một trong những nội dung lớn của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này là sửa đổi độ tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu với lộ trình chậm, nhằm thể chế hóa tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW (ngày 23-5-2018) của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Từ ngày 1/1 - 16/4/2019, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục trẻ em (huyện Lạc Sơn 2 vụ, Đà Bắc 3 vụ, Kim Bôi 2 vụ, Lương Sơn 2 vụ). Các vụ bị phát hiện ở trên chỉ là "bề nổi của tảng băng” khi phần lớn hành vi xâm hại trẻ em chủ yếu xảy ra ở những nơi kín đáo hoặc ít ngờ tới như trong nhà, trường học, ngoài ruộng. Điều đáng lên án là đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là những người thân quen như bố đẻ, bố dượng, họ hàng, hàng xóm…

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Công an thành phố Hà Nội, ngày 2-5, thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế, trong khi diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư (nay là Quân ủy T.Ư), nguyên Bộ trưởng Quốc phòng.

Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

(HBĐT) - Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh, trong thời gian nghỉ lễ (từ ngày 27/4 - 1/5), tình hình TTATGT trên địa bàn giữ vững, ổn định, không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; kế hoạch đảm bảo TTATGT tại khu vực lòng hồ sông Đà, nơi có điểm du lịch, bến cảng phục vụ hành khách được triển khai nghiêm túc.

Vốn chính sách đồng hành cùng nông dân xã Yên Thượng

(HBĐT) - Yên Thượng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong. Đời sống kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, với nhiều chương trình thiết thực, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Phong đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến gần với người dân, kịp thời giúp hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Yên Thượng.

Khách tố resort "chém"150.000 đồng/trái dừa, resort nói giá đã niêm yết

Sáng 1-5, đoàn kiểm tra liên ngành TP Vũng Tàu đã làm việc với người quản lý của một resort xung quanh thông tin cơ sở này bán 150.000 đồng một trái dừa.

Giao thông căng thẳng tại hai thành phố lớn sau nghỉ lễ

Chiều 1-5, sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân khắp nơi đổ dồn về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khiến các cửa ngõ, các bến xe của hai thành phố lớn trở nên đông đúc.

Bắt xe khách 42 chỗ nhồi nhét đến 73 người

Cục CSGT cho biết những ngày qua, đường dây nóng của cục nhận được nhiều tin báo xe khách vi phạm, có trường hợp xe khách 42 chỗ nhưng nhồi nhét đến 73 người.

Triển khai Kế hoạch xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2019

(HBĐT) - Ban quản lý Quỹ "Vì người nghèo” - Ủy ban MTTQ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 131, ngày 12/4/2019 về xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2019.

Tai nạn giao thông tăng trong ngày thứ 2 nghỉ lễ làm 20 người chết, 18 người bị thương

Ngày 28-4, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người; tăng khá mạnh so với 19 vụ tai nạn giao thông làm 16 người chết và 15 người bị thương trong ngày 27-4

Nhiều điểm mới trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng như: Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung 01 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.

Ấm áp những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Trước đây, cứ mưa to, gió lớn, căn nhà gỗ mục lót ván tạm bợ lại rung lên bần bật, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Có trong mơ, vợ chồng tôi chưa bao giờ dám nghĩ được sống trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ và kiên cố như thế này. Vậy là mùa mưa năm nay, cả gia đình tôi có thể yên tâm ngủ ngon rồi”- đó là những tâm tình đan xen với giọt nước mắt hạnh phúc của CCB Bùi Văn Ỏi, xóm Khặng, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn), một trong những gia đình được hỗ trợ, xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” năm 2018.

Ký ức những ngày tháng Tư năm 1975

(HBĐT) - Tình cờ tìm thấy trong chồng sách cũ tập truyện tranh "Đại thắng mùa xuân” của họa sỹ Huy Toàn mà suốt những năm tháng tuổi thơ bao lần đọc đi đọc lại không chán cùng bạn bè. Nét chữ, nét vẽ cũng mờ ố bởi thời gian, nhưng mỗi sự kiện, trận đánh quan trọng qua nét vẽ, lời dẫn của tác giả vẫn tạo được ấn tượng đặc biệt. Tất cả đều hướng tới trận thắng cuối cùng: Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, báo hiệu điều mong mỏi của muôn người dân nước Việt: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất 2 miền Nam - Bắc. Không khí 44 năm trước, lại gợi nhớ những điều thiêng liêng nhất vào những ngày tháng tư lịch sử…

Hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(HBĐT) -Với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp, tính đến hết ngày 24/4, tỉnh ta đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019.

Ngăn chặn sự xâm nhập của búp bê Kuman Thong

(HBĐT) - Mỗi con búp bê Kuman Thong được cho là nơi trú ngụ linh hồn của một đứa trẻ đã chết. Kuman Thong được đặt trong nhà và "nuôi” như một đứa trẻ bằng cách cho uống nước lọc, uống sữa... Kuman Thong được đồn thổi là có quyền năng siêu phàm như: tăng ích, kính ái, tức tai, hàng phục, câu triệu… Đây là một hiện tượng mang nặng tính mê tín dị đoan, không phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Đáng tiếc là trên địa bàn tỉnh ta đã phát hiện 1 trường hợp nuôi búp bê Kuman Thong, hiện tượng "búp bê Kuman Thong” cũng đang được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Thực tế này đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương để ngăn chặn sự xâm nhập của búp bê Kuman Thong vào tỉnh ta.





Chấn chỉnh việc thu vé trông xe ở cảng Thung Nai

(HBĐT) - Chủ nhật ngày 21/4, tại cảng Thung Nai, thuộc xã Thung Nai (Cao Phong), lượng khách đi đền Bờ và một số điểm du lịch lòng hồ rất đông. Qua quan sát, có hàng trăm xe ô tô, xe máy gửi tại cảng và một số điểm gửi ngoài cảng. Chị Nguyễn Thị Phương ở quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết:

LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đời sống CNVC-LĐ, nhân dịp Tháng công nhân, ngày 25/4, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng LĐLĐ huyện Lạc Thủy đã đi thăm và tặng quà cho các cô giáo có hoàn cảnh khó khăn.