(HBĐT) - Từ giống chó Pitbull của Mỹ, becgie của Đức, giống chó Nhật hay Bắc Kinh, chó ngao Tây Tạng… đều được các gia chủ ở tỉnh ta đưa về nuôi. Phong trào nuôi chó cảnh không còn giới hạn ở địa bàn thành phố Hòa Bình mà đã lan ra toàn tỉnh.

“Tết yêu thương” đến với nhân dân xã Yên Lập

(HBĐT) - Vừa qua, tại xã Yên Lập (Cao Phong), Đội tình nguyện trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), Huyện Đoàn Cao Phong đã phối hợp tổ chức chương trình "Tết yêu thương năm 2018”.

Thường trực HĐND tỉnh tặng quà tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vừa đến thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho hộ nghèo xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 7/2/2018, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tặng quà Tết cho các hộ nghèo thuộc 3 xã của huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 6/2, tại xã Bình Chân (huyện Lạc Sơn) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tổ chức triển khai kế hoạch giúp đỡ các xã Bình Chân, Yên Phú, Bình Cảng của huyện Lạc Sơn thuộc chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, và tặng quà Tết cho các hộ nghèo.

Sở Công Thương tặng quà Tết hộ nghèo, gia đình chính sách các xã Miền Đồi, Quý Hòa, Tân Lập (Lạc Sơn)

(HBĐT) - Ngày 6/2, Sở Công Thương đã tổ chức chương trình làm việc và thăm hỏi, tặng quà Tết 3 xã thuộc Chương trình 135 được tỉnh giao giúp đỡ gồm Miền Đồi, Quý Hòa, Tân Lập (Lạc Sơn).

Trao nhiều phần quà ý nghĩa trong chương trình Tết sẻ chia- Tết yêu thương năm 2018

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình, Huyện đoàn Kim Bôi vừa tổ chức chương trình Tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng "Tết sẻ chia – Tết yêu thương” năm 2018 tại xã Mỵ Hoà.

Đoàn TN Chi cục Thủy sản tặng quà Tết trẻ em nghèo xã Lạc Hưng

(HBĐT) - Ngày 7/2, Đoàn TN Chi cục Thủy sản đã phố hợp với Đoàn xã Lạc Hưng (Yên Thủy) tổ chức chương trình trao quà Xuân ấm áp, Tết yêu thương năm 2018.

Tết ông công ông táo – mong một năm thuận lợi may mắn

(HBĐT) - 23 tháng Chạp, theo phong tục cổ truyền của dân tộc là ngày tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Cũng như các nơi khác, người dân trên địa bàn TP Hòa Bình đều đi mua vàng mã, cá chép, đồ lễ... tiễn ông Công, ông Táo về trời cầu mong một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn, vạn sự như ý.

Sở TT-TT Đà Nẵng xin lỗi vì yêu cầu kiểm duyệt báo chí

Giám đốc Sở TT-TT Đà Nẵng ký văn bản thu hồi và xin lỗi các cơ quan báo chí về việc đã ban hành Công văn yêu cầu kiểm duyệt báo chí.

Xóm núi Thung Vòng - mong điện theo Tết về bản

(HBĐT) - Đã bao cái Tết đi qua nhưng người dân ở xóm núi Thung Vòng, xã Do Nhân (Tân Lạc) chưa từng một lần được đón Tết dưới ánh điện lưới quốc gia. Một cái Tết nữa đang gõ cửa từng ngày, bà con xóm núi mong lắm sự quan tâm của cơ quan chức năng, sớm đóng điện để thỏa niềm mong ước bấy lâu nay.

Giáp Tết, dịch vụ dọn vệ sinh, giúp việc nhà đắt khách

(HBĐT) - Cuối năm, trên địa bàn thành phố Hòa Bình và trung tâm các huyện, nhiều gia đình có nhu cầu tổng vệ sinh, lau dọn nhà chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, nhiều gia đình phải nhờ cậy đến dịch vụ dọn nhà, giúp việc. Đây cũng là thời điểm "thị trường” giúp việc theo giờ, dọn dẹp nhà trở nên sôi động khác thường.

Người dân xóm Nhạp ổn định cuộc sống để đón Tết

(HBĐT) - Tiếng hô hào của những người đàn ông đang dựng lại ngôi nhà sàn gỗ cho các hộ dân ở khu tái định cư (TĐC) Tân Hương thuộc xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) vang lớn giữa vùng núi non, sông hồ là âm thanh đầu tiên chúng tôi nghe được khi thuyền cập bến. Xóm Nhạp sau hơn 3 tháng bị mưa lũ lịch sử tàn phá đang dần hồi sinh để kịp đón Tết cổ truyền của dân tộc với sự vào cuộc khẩn trương của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Công đoàn các KCN tỉnh: Trao 84 suất quà cho công nhân lao động khu công nghiệp Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 7.2.2018, Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đã đi thăm và tặng quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 15 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Lương Sơn.

Gia tăng thanh thiếu niên bị rối loạn tâm thần và tâm lý

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc các vấn đề về sức khỏe tinh thần chung ở Việt Nam từ 8%-29% đối với trẻ em và vị thành niên.

Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Phân luồng đảm bảo giao thông qua hầm Nhà máy thủy điện Hòa Bình

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 187/UBND-CNXD về việc phân luồng đảm bảo giao thông qua hầm Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Tặng quà Tết Mậu Tuất 2018 cho học sinh và các hộ gia đình khó khăn xã Mường Tuổng

(HBĐT) - Ngày 6/2, Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp với công ty CP Công nghệ và giải pháp S5T Việt Nam, công ty CP Vật tư và thiết bị công nghệ tổ chức chương trình tặng quà Tết Mậu Tuất 2018 cho các em học sinh và hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Mường Tuổng (Đà Bắc). Tham gia chương trình có đông đảo ĐV-TN công ty Thủy điện Hòa Bình và đại diện các đơn vị phối hợp.

Ấm lòng Tết người nghèo giữa thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Những ngày giáp Tết, mọi người, mọi nhà rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. ở đâu đó tại thành phố Hòa Bình vẫn còn những gia đình gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ, những lời chúc, động viên và những món quà Tết được trao không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự đồng cảm, sẻ chia đối với những số phận còn nhiều khó khăn trước thềm năm mới.

Bản Dao đón Tết sớm

(HBĐT) - Không giống những dân tộc khác, người Dao Quần Chẹt có phong tục đón năm mới rất độc đáo, mang nét đặc trưng của dân tộc mình. Theo truyền thống, người Dao ăn Tết sớm (Tết Nhăng Chậm) bắt đầu từ ngày mùng 2 và kéo dài đến hết ngày 29 tháng chạp. Vừa hoàn tất lễ cúng gia tiên cho gia đình ông Triệu Sinh Minh ở bản Tiến Lâm 1 (xã Bắc Phong, huyện Cao Phong), thầy cúng Lý Kim Xuân cho biết: Trong những ngày Tết, để mâm cỗ cúng tổ tiên được tươm tất, ngoài việc chuẩn bị thịt lợn, thịt gà và rượu thì không thể thiếu món bánh dày. Khi thầy cúng tới, mỗi mâm cỗ bắt buộc phải có từ 1 đến 2 đĩa bánh dày. Đối với lễ cúng, nếu diễn ra ở nhà tổ (nhà trưởng tộc, trưởng họ lớn) thì cần tới 4 hoặc 5 thầy cúng làm lễ. Với những gia đình thuộc thế hệ sau hoặc các chi nhỏ hơn thì chỉ được mời 1 thầy cúng.

Đi về nơi đong đầy cảm xúc

(HBĐT) - Theo chuyến xe chở "nghĩa tình” của Trường Mầm non tư thục Sao Mai, tôi có mặt ở xã Đoàn Kết (Đà Bắc) vào đúng tâm điểm của đợt lạnh giá. Xúc động, đồng cảm, đó là cảm xúc chủ đạo khi nghe, nhìn về cuộc sống, sinh hoạt của người ở nơi vùng đất khó này.

Thị trường đào, quất, hoa cảnh Tết:
Chất lượng, giá cả chiều lòng người tiêu dùng

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã đến rất gần. Thị trường đào, quất, cây cảnh Tết vào mua sôi động. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nô nức ghé đến các địa điểm trưng bán đào, quất, hoa cảnh Tết để thăm quan, mua sắm phục vụ thú chơi Tết sớm.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

(HBĐT) - Nhờ sự giúp đỡ của Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh, Tết này, gia đình bé Đinh Công Kiều, xóm Ngau, xã Phú Vinh (Tân Lạc) đã có ngôi nhà mới khang trang. Kể từ đây, gia đình bé không còn nơm nớp nỗi lo căn nhà bị sụp đổ trong những ngày mưa, ngày gió nữa.

Tết sớm nơi vùng lũ Mường La

Sau hơn 5 tháng xảy ra trận lũ quét lịch sử, nhiều nơi trong huyện Mường La (Sơn La), đến nay vẫn còn ngổn ngang. Ở nơi lũ quét đi qua, tổn thất nặng nề về người và tài sản, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn. Nhưng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay, góp sức sẻ chia của cộng đồng, cuộc sống của người dân nơi đây đang dần ổn định trở lại.

Sacombank Hưng Yên hỗ trợ 50 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

(HBĐT) - Hưởng ứng kế hoạch vận động chăm lo Tết cho hộ nghèo năm 2018, ngày 6/2, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hưng Yên đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh 50 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng

(HBĐT) - Chiều 6/2, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ CHQS tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện Kim Bôi đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Rảo ở xóm Lựng, xã Cuối Hạ và Mẹ Bùi Thị Bậy ở xóm Sào, xã Hạ Bì (Kim Bôi).