Liên tiếp các vụ việc trẻ bị bạo hành được phát hiện trong những ngày qua, từ Điện Biên đến Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang… khiến dư luận không chỉ bức xúc mà phẫn nộ.

Kim Bôi: Khai trương cửa hàng giới thiệu và bán thực phẩm an toàn

(HBĐT) - Ngày 6/12, tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi đã tổ chức khai trương cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm thực phẩm an toàn. Việc ra mắt cửa hàng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn.

Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang dùng bằng giả

Theo nguồn tin của bạn đọc Báo Nhân Dân, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - Lê Thành Được đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để thi tuyển và tốt nghiệp Đại học. Tuy nhiên, sau khi sự việc bị phát hiện, ông Được đã thi lại tốt nghiệp THPT hệ bổ túc văn hóa (ba năm sau khi tốt nghiệp ĐH), nhưng vẫn sử dụng bằng đại học để thăng tiến.

Huyện Lạc Thủy đẩy mạnh cải cách hành chính

(HBĐT) - Không phải đợi đến khi Trung tâm Hành chính công của huyện đi vào hoạt động vào ngày 11/7/2017 mà trong những năm qua, việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thông qua mô hình "một cửa” ở huyện Lạc Thuỷ đã đem lại sự hài lòng cho người dân khi đến giao dịch, thực hiện các TTHC liên quan.

Dấu hỏi lớn trong việc Yên Bái xử lý vụ “biệt phủ” sai phép

Dư luận cho rằng, việc xử phạt hành chính để cho "biệt phủ” ở Yên Bái tồn tại là không thuyết phục, và còn nhiều câu hỏi cần phải làm rõ.

Xây dựng Hòa Lạc thành đô thị vệ tinh lớn nhất của Hà Nội

Theo quy hoạch đến năm 2030, đô thị Hòa Lạc là đô thị vệ tinh lớn nhất trong số 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội, có vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển của thủ đô Hà Nội.

CLB cán bộ trẻ tỉnh Hòa Bình được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2017

(HBĐT) - Ngày 2/12, tại Hà Nội, BCH Trung ương Đoàn phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2017 và Lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 10-13/12/2017.

Kiến nghị của người dân tổ 18, phường Chăm Mát

(HBĐT) - Báo Hòa Bình nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân tổ 18, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình về việc xây dựng tuyến đường Bà Triệu chưa đảm bảo yếu tố an toàn giao thông do tim đường cũ thẳng nhưng khi thiết kế thi công cải tạo, nâng cấp lại bị nắn cong sang phía trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật, dễ gây tai nạn giao thông...

Chương trình “Cặp lá yêu thương” đến với Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 3/12, tại Tượng đài Bác Hồ, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Bộ LĐTB&XH; Ngân hàng Chính sách xã hội; Trung tâm tin tức 24h – Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình "Cặp lá yêu thương” tại Hòa Bình. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tô Đức, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TB&XH; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo nhân dân đến tham dự.

Phạt 507 triệu đồng, cho “biệt phủ” ông Phạm Sỹ Quý tồn tại

Yên Bái đã xử phạt hành chính 507 triệu đồng đối với "biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, và cho phép công trình tồn tại.

Trung tâm nhân đạo Minh Đức:
Nơi tạo dựng tương lai cho những mảnh đời kém may mắn

(HBĐT) - Những chiếc nón tròn vành cùng đường khâu chắc chắn.... những bức tranh thêu tinh xảo được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo, dù một phần cơ thể không lành lặn nhưng họ vẫn có cả khối óc và con tim nghị lực với mong muốn xã hội nhìn nhận người khuyết tật công bằng hơn, cảm thông hơn... Đó chính là sản phẩm của những người khuyết tật do Trung tâm bảo trợ xã hội nhân đạo Minh Đức, huyện Lương Sơn đào tạo.

ĐVTN huyện Kim Bôi ra quân làm vệ sinh môi trường

(HBĐT) - Ngày 30/11, huyện Đoàn Kim Bôi phối hợp với Đoàn xã Sào Báy và Đoàn xã Mỵ Hòa tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường. Theo đó, hơn 50 ĐVTN 2 xã đã tiến hành thu gom, quét dọn và xử lý phân loại và đốt rác thải dọc tuyến đường giao thông khu vực dốc Mỵ Thanh giáp ranh giữa xã Mỵ Hòa và Sào Báy với tổng chiều dài gần 400m.

Tân Lạc:
Chi trả hỗ trợ cho 466 phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số

(HBĐT) - Từ ngày 27 – 30/12, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tân Lạc đã hoàn thành triển khai việc chi trả tiền hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ – CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ.

Vốn chính sách thêm cơ hội thoát nghèo ở xã Miền Đồi

(HBĐT) - Trong những năm qua, nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo cũng như các gia đình chính sách ở xã Miền Đồi (Lạc Sơn) thêm cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và thoát nghèo bền vững.

Huyện đoàn Lương Sơn:
Phát động Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 - Xuân tình nguyện năm 2018

(HBĐT) - Ngày 30/11, tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, Đoàn thanh niên- Hội Liên hiệp thanh niên huyện Lương Sơn tổ chức Lễ ra quân Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 – Xuân tình nguyện năm 2018.

Ban cứu trợ tỉnh:
Tổng kết đợt vận động ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

(HBĐT) - Ngày 30/11, Ban cứu trợ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Những năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐV-TN) trong tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển KT-XH. Dưới sự quản lý, tổ chức của các cấp bộ đoàn, hội, vai trò của tuổi trẻ càng được nhân lên, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Vì sao người dân xóm Dồn và Nam Điền chưa đồng thuận với việc sáp nhập?

(HBĐT) - Ngày 16/11/2017, Sở Nội vụ có Tờ trình số 2797 gửi UBND tỉnh về việc thành lập, sáp nhập, đặt tên, đổi tên các thôn, xóm, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố. Theo đó, việc triển khai thí điểm Đề án 1084 tại 11 huyện, thành phố đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân. 

Ban Vì sự tiến bộ phụ của nữ thành phố Hòa Bình
Phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2017

(HBĐT) - Sáng 28/11//2017, tại Nhà Văn hóa thành phố Hòa Bình, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hòa Bình đã tổ chức lễ phát động ""Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2017”. Trên 240 đại biểu là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường; cán bộ lao động- thương binh- xã hội các xã, phường; chi hội trưởng trưởng Chi hội phụ nữ các xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã dự lễ phát động.

Tảo hôn và những hệ lụy

(HBĐT) - Do đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật hạn chế, hủ tục lạc hậu trói buộc, tác động xấu của thông tin không lành mạnh trên mạng xã hội… Nạn tảo hôn vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi

Công an TP. Phủ Lý vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ có hành vi bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở phường Quang Trung.

Có hay không việc “bảo kê” cho Lớp mẫu giáo Mầm Xanh?

Vụ việc xảy ra tại Lớp mẫu giáo Mầm Xanh khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Có hay không việc các cá nhân, tổ chức đứng ra bảo kê cho những cơ sở này?

Phụ huynh đến Trường mầm non Mầm xanh phản đối bạo hành trẻ em

Bước đầu, bà Linh đã thừa nhận hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa… để đánh đập các bé.

Triển khai thực hiện làm điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố đảm bảo đúng tiến độ

(HBĐT) - Cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi có mặt tại xã Thái Thịnh (thành phố Hòa Bình) đúng vào thời điểm cử tri các xóm Bích, Trụ và khu dân cư xóm Tháu sôi nổi bàn thảo về việc sáp nhập và thành lập xóm. Phương án cuối cùng nhận được sự tán thành của đại đa số cử tri đại diện các hộ gia đình đó là sáp nhập xóm Bích với xóm Trụ và đặt tên xóm mới là xóm Bích Trụ; thành lập xóm Tháu từ khu dân cư xóm Tháu. Bà Nguyễn Thị Hà (xóm Bích, xã Thái Thịnh) phấn khởi cho biết: Chúng tôi hy vọng xóm mới đông dân hơn, các hoạt động sẽ sôi nổi, phong phú hơn. Nguồn lực để xây dựng các công trình sẽ tập trung hơn. Đời sống văn hóa, tinh thần người dân sẽ có nhiều khởi sắc.

Chính phủ cấp trên 1.141 tấn gạo cứu đói cho nhân dân bị mưa lũ trong tỉnh

(HBĐT)- Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.187,265 tấn gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho 2 tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Yên Bái 46,17 tấn gạo; tỉnh Hòa Bình 1.141,095 tấn gạo.