(HBĐT) - Sau khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội Người cao tuổi (NCT) TP Hòa Bình có tổng số 19 Hội cơ sở, 211 chi hội, 404 tổ hội, với 17.677 hội viên. 

Huyện Đà Bắc: Chính sách an sinh xã hội góp phần ổn định đời sống Nhân dân

(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Đà Bắc luôn quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Huyện đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển KT-XH, trong đó quan tâm đến các mô hình sinh kế để giúp hộ nghèo ổn định đời sống. 

Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp người dân vùng dịch

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kết nối, tiêu thụ các nông sản, thủy, hải sản đến thời điểm thu hoạch của hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn.

LLVT tỉnh hỗ trợ xây dựng 51 ngôi nhà cho các đối tượng

(HBĐT) - Thực hiện hoạt động đoàn kết quân dân giai đoạn 2018 - 2020, lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng đến các đối tượng phù hợp.

Các cấp Hội LHPN tỉnh: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị và toàn dân, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, kịp thời, chung sức phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

Bàn giao 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Lạc Sơn vừa tổ chức bàn giao 2 nhà "Mái ấm tình thương” cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện là chị Bùi Thị Hòa, xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa và chị Bùi Thị Mến, xóm Chiềng Vang, xã Tân Lập.

Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của thanh niên về công tác gia đình

(HBĐT) - Thông qua các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa và các cuộc thi tìm hiểu về tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức về giáo dục tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên, trách nhiệm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Vĩnh biệt Thầy, người nâng tầm châm cứu Việt Nam

Mặc dù được các thầy thuốc và gia đình, học trò cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu GS, TSKH Nguyễn Tài Thu đã tạ thế lúc 4 giờ 50 phút ngày 14-2-2021. Cả cuộc đời tận tâm cống hiến, GS, TSKH Nguyễn Tài Thu đã để lại một di sản lớn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân bằng phương pháp châm cứu kết hợp sâu sắc hai nền y học cổ truyền và hiện đại. Ông là người thầy thuốc nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới trong lĩnh vực châm cứu chữa bệnh.

Ghi nhận từ khu dân cư mới Đồng Xe

(HBĐT) - Đã hơn một năm trôi qua, ở khu tái định cư (TĐC) Đồng Xe thuộc xóm Đá, xã Yên Phú (Lạc Sơn) từng ngày đổi khác. Những ngôi nhà khang trang được quy hoạch xây dựng thành từng khu nhà sàn, nhà xây cao tầng mọc lên, người dân sắm sửa đồ dùng, trang thiết bị mới trong nhà. Tất cả cho thấy xuân đang về trong niềm vui cuộc sống mới của người dân nơi đây.

74 người nước ngoài đến du lịch, làm việc trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong tháng 1, có 74 người nước ngoài đến du lịch, làm việc tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Thực hiện Luật An toàn thực phẩm (ATTP) và Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước (QLNN) về ATTP, những năm qua, các cơ quan chức năng QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Ban Chỉ đạo ATTP các cấp thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình về ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành lĩnh vực ATTP được quan tâm. Qua đó phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh ATTP.

Xã Văn Nghĩa chăm lo đời sống đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh, song, những năm gần đây, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) đã có sự chuyển mình đáng kể trong phát triển KT-XH, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ nét. Có được kết quả này là do Đảng ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xã thực hiện hiệu quả việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ đời sống Nhân dân và hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Cùng thanh niên khởi nghiệp

(HBĐT) - Với nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao lập thân, lập nghiệp cùng những ý tưởng sáng tạo, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã mạnh dạn thử sức mình với các mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng hành cùng thanh niên (TN) trên con đường khởi nghiệp, Tỉnh Đoàn đã có nhiều giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện để TN phát huy năng lực trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Giải quyết việc làm cho trên 11.500 lao động

(HBĐT) - Thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tìm tòi phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và giải quyết nguồn lao động địa phương.

Hai ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động phòng, chống dịch bệnh

(HBĐT) - Ngày 17 - 18/2 (mùng 6, 7 Âm lịch), 2 ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cơ quan, đơn vị và nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc bình thường. Không khí làm việc những ngày đầu xuân nhìn chung nghiêm túc, trách nhiệm và có sự chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ CHQS tỉnh phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021

(HBĐT) - Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu, ngày 17/2 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán), tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh.

Hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy

(HBĐT) - Năm 2020 là năm nhiều biến động trong công tác sắp xếp cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp sở, ban, ngành đến cấp huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Xuân ấm áp, an lành, tràn đầy hy vọng

(HBĐT) - Quê hương Hòa Bình đã vào xuân. Đêm giao thừa đón xuân Tân Sửu 2021 và những ngày đầu xuân đặc biệt, khác so với mọi năm. Các chương trình văn nghệ chào xuân, bắn pháo hoa, lễ hội đều hoãn để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19. Song ở khắp nơi trong tỉnh, đâu đâu cũng cảm nhận được không khí xuân ấm áp, an lành, hân hoan và tràn đầy hy vọng.

Huyện Yên Thủy phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  Xuân Tân Sửu 2021

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng 17/2 (tức ngày mồng 6 tháng giêng năm Tân Sửu 2021), huyện Yên Thủy tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại trường TH&THCS Phú Lai. 

Ngày Xuân nghĩ về truyền thống gia đình

Ngày Tết Nguyên Đán là lễ hội của dân tộc và cũng là ngày hội của gia đình. Ý nghĩa đoàn tụ gia đình được thể hiện ngay từ đêm cúng Giao Thừa đến lễ cúng gia tiên ngày mùng một Tết, con cháu cùng sum họp…

CLB bóng đá FC82 & Friend Đà Bắc tặng 10 suất quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 9/2, CLB bóng đá FC82 & Friend Đà Bắc đã đến thăm hỏi và tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Đà Bắc, xã Tú Lý và Cao Sơn, mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng từ sự đóng góp sẻ chia của các thành viên CLB.

Tết ở Trại tạm giam Công an tỉnh - ấm lòng những người một thời lầm lỗi

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, trong tiết trời mưa phùn, gió bấc, nhưng các phạm nhân đang thi hành án ở Trại tạm giam Công an tỉnh vẫn rất tích cực dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, trang trí khu giam, phòng giam để chuẩn bị đón Tết. Bởi, đối với họ, từng ngày qua đi, nhất là mỗi khi Tết đến là họ gần lại hơn nữa ngày trở về với cộng đồng.

Dừng cách ly y tế tại khu vực cách ly nằm trên trục đường vành đai thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc từ 19 giờ 00 phút ngày 9/2/2021

(HBĐT) - Ngày 9/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc dừng cách ly y tế tại khu vực cách ly nằm trên trục đường vành đai thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc.

Trao quà Tết cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Ngày 9/2, BHXH tỉnh tổ chức trao 20 quà Tết cho 20 bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn phải lưu trú điều trị trong dịp Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tặng 125 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Mai Châu

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 9/2, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam phối hợp với Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tòng Đậu và Đồng Tân, huyện Mai Châu.