(HBĐT) - Đến xóm Cuôi, xã Bình Sơn (Kim Bôi) được sải bước trên con đường bê tông sạch đẹp, đứng ở cầu Ấp check-in cùng cảnh vật non nước hữu tình, ngắm nhìn những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát. Đi vào trong làng, đường hoa của chi hội phụ nữ xóm nở rộ khoe sắc như chào đón khách phương xa về thăm. Xóm Cuôi đang khoác lên mình màu áo mới, rực rỡ. Cái khó, cái nghèo đã được đẩy lùi, cuộc sống sung túc đang đến với người dân nơi đây.

Tuổi trẻ thị trấn Vụ Bản xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết trong phong trào "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Đoàn Thanh niên thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã cụ thể hóa nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Dự kiến 8 nhóm lao động sẽ được tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2022

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Tuyên truyền luật bầu cử và làm căn cước công dân cho hơn 200 người dân xã Hang Kia

(HBĐT) - Ngày 5/5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình "Đồng hành cùng chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD); tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026” tại xã Hang Kia (Mai Châu).

Xã Tây Phong: Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

(HBĐT) - Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Đảng ủy, chính quyền xã Tây Phong (Cao Phong) xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Qua việc đẩy mạnh CCHC, trình độ, tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở xã được cải thiện, nâng lên rõ rệt, góp phần tạo môi trường thuận lợi, làm hài lòng người dân khi giao dịch hành chính.

Từ 18 giờ ngày 4/5, Hà Nam dừng hoạt động các quán nước, quán ăn vỉa hè

Từ 18 giờ ngày 4/5 dừng hoạt động của các quán nước, quán ăn vỉa hè là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 4/5.

Thôn Đồi - khu dân cư kiểu mẫu

(HBĐT) - Về thôn Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) cảm nhận được sự đổi thay từ khi nơi đây thực hiện làm điểm xây dựng khu dân cư (KDC) nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM), diện mạo mới của miền quê đáng sống đang hiện hữu. Từ những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, cây xanh, sắc hoa khoe sắc hai bên đường, những khu vườn mẫu xanh mướt.

Huyện Lạc Sơn: Tích cực vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo

(HBĐT) - Theo thống kê, trên địa bàn huyện Lạc Sơn hiện có khoảng hơn 2.000 tín đồ tôn giáo (chiếm gần 2% dân số toàn huyện). Các tín đồ chủ yếu từ các tỉnh Nam Định, Ninh Bình sinh sống tại 8 xã, thị trấn trong huyện, tập trung chủ yếu ở xã Văn Nghĩa, Mỹ Thành và thị trấn Vụ Bản. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm hoạt động tôn giáo của các tín đồ. Các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc ở địa phương.

Nhịp sống mới ở Phú Vinh

(HBĐT) - Là một trong những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm thấp, bởi thế, lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Phú Vinh (Tân Lạc) còn nhiều gian nan, trắc trở. Tuy nhiên, với sự nhất trí, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Phú Vinh đã, đang tạo nên nhịp sống mới.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 2.000 lao động

(HBĐT) - 4 tháng đầu năm 2021, ngành LĐ-TB&XH tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác giải quyết việc làm. Đến nay, ngành đã tổ chức 5 lớp tập huấn phổ biến những những quy định mới cho vay từ quỹ Quốc gia về việc làm tại các huyện: Yên Thủy, Lương Sơn, Kim Bôi và TP Hòa Bình; thống kê các doanh nghiệp đăng ký tham gia hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên đại bàn năm 2021. Giới thiệu 9 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về các huyện, thành phố trong tỉnh để tư vấn và tuyển chọn lao động.

Lan tỏa tinh thần tình nguyện trong tuổi trẻ huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Trong những năm qua, Huyện Đoàn Lạc Thủy luôn đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn, triển khai nhiều chương trình thiết thực, sáng tạo. Những việc làm mang ý nghĩa thiết thực của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) góp phần không nhỏ trong việc phát triển KT-XH tại địa phương, có sức lan tỏa sâu rộng đối với tuổi trẻ trong huyện.

Hòa Bình tiếp nhận 80 công dân Việt Nam từ Bru-nây vào khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid - 19

(HBĐT) - Tối ngày 02-5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp nhận 80 công dân Việt Nam từ Bru-nây về khu cách ly y tế tập chung phòng chống dịch Covid - 19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia buồn, thăm hỏi gia đình sinh viên quên mình cứu bạn

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 2-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu các bạn bị đuối nước. Đại diện T.Ư Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và truy tặng "Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm” cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo dừng một số dịch vụ có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19

Ngày 2/5, Bộ Y tế đã có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển vùng dân tộc

(HBĐT) - Tập trung phát triển KT-XH, nâng cao đời sống đồng bào vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhờ vậy, vùng dân tộc có bước phát triển toàn diện, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ nét, bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Huyện Lạc Sơn: Đảm bảo chế độ, chính sách với người có công

(HBĐT) - Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đã không ngừng vươn lên giành những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bên cạnh niềm tự hào, cấp ủy, chính quyền địa phương đã, đang tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng.

Đất khó Đà Bắc trên hành trình thoát nghèo

(HBĐT) - Với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, những năm qua, huyện vùng cao Đà Bắc đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong hành trình vượt lên đói nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tự hào tuổi trẻ trên công trình thế kỷ

(HBĐT)-Những năm tháng cống hiến trên Công trường Thanh niên Cộng sản Thủy điện Hòa Bình là những ký ức không thể nào quên của những thanh niên ngày ấy. Đó là "bản hùng ca” của tinh thần lao động, sáng tạo, quả cảm trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước. Và với họ, ký ức đẹp đẽ về một thời thanh xuân sôi nổi trên công trình mang tầm vóc thế kỷ còn mãi sáng ngời cho đến hôm nay và tận mai sau.

Đổi thay ở Cao Phong

(HBĐT) - Quê hương Mường Thàng đang từng ngày đổi thay. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ. ANCT - TTATXH được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Cuộc sống đồng bào các dân tộc ngày thêm khởi sắc.

Chương trình 30a giúp hai huyện khó thoát nghèo

(HBĐT) - Kim Bôi và Đà Bắc là 2 huyện của tỉnh được thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a, ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Cùng với nguồn vốn Nhà nước, tỉnh tích cực huy động các nguồn vốn khác, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ 2 huyện thoát nghèo.

Ký kết phối hợp tổ chức tư vấn - giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2021

(HBĐT) - Ngày 27/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn - giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Thúc đẩy phong trào vì người nghèo, cộng đồng nghèo

(HBĐT) - Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Thung Nai (Cao Phong) và người dân xóm Nghìa, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) vô cùng phấn khởi, bởi hơn 3 tháng nay đã có cây cầu và ngôi trường mới khang trang phục vụ đi lại, học tập tốt hơn. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh, năm 2020, UB MTTQ tỉnh đã phân bổ 2,5 tỷ đồng xây dựng cầu xóm Nghìa, 3 tỷ đồng xây dựng nhà lớp học, nhà ở bán trú cho học sinh xã Thung Nai. Công trình có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ thiết thực cho người dân và học sinh vùng đồng bào dân tộc khó khăn.

"Giấc mơ có thật" của những cặp đôi thanh niên khuyết tật

(HBĐT) - Lễ cưới tập thể diễn ra mới đây tại TP Hòa Bình là món quà có ý nghĩa lan tỏa dành tặng 2 cặp đôi người khuyết tật (NKT) nghèo sống tại mái ấm Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành. Những người có mặt để chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của các cặp đôi đều không giấu được niềm xúc động và bày tỏ lời chúc phúc.

Huyện Mai Châu: Phát huy vai trò MTTQ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, UBMTTQ huyện Mai Châu đã tập hợp, đoàn kết Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Bài 2 - Nơi đất nghèo nay đã đổi thay
"Cởi trói" cho xóm nghèo từ đề án đặc thù

(HBĐT) - "Từ khi có đường giao thông thuận lợi và điện lưới quốc gia, tôi thấy khỏe ra, làm kinh tế cũng "bon" hơn. Mấy năm qua, đời sống của bà con thay đổi nhiều lắm” - đó là chia sẻ đầy phấn khởi của ông Bùi Văn Vinh (66 tuổi), người dân xóm Pheo, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn). Pheo chính là xóm bỗng trở nên "nổi tiếng” cách đây nửa thập kỷ bởi không đường, không điện. Nhưng từ cuối năm 2018 đến nay, Pheo đổi thay từng ngày, bộ mặt xóm nghèo nay đã khác xưa nhiều.