(HBĐT) - Vào những ngày này, khi cả nước đang có những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, chúng tôi có dịp về Kim Bôi - Mường Động thăm những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh cả cuộc đời vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Cuộc sống mới ở xã Cố Nghĩa

(HBĐT) - Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đã anh dũng đứng lên giành lại chính quyền, quyết không chịu khuất phục trước sự tấn công của kẻ thù. Thăm lại vùng đất anh hùng trong những ngày tháng tư lịch sử, diện mạo nơi đây càng minh chứng rõ nét cho truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của nhân dân và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ xã Cố Nghĩa.

Ấm lòng người nghèo huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hồi, xóm Thông, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Mái hiên nhà mới được sửa chữa khang trang, ngôi nhà sơn lại tươm tất, giờ đây gia đình không còn lo lắng mỗi khi mưa bão đến. ông Hồi tâm sự: “Gia đình ông trước đây thuộc diện hộ nghèo trong xã. Hai ông bà sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. ông bà tuổi cao, sức khỏe yếu lại không có thu nhập ổn định, cuộc sống rất khó khăn. MTTQ và chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng, cùng với đó, bà con trong xóm giúp đỡ thêm ngày công để sửa sang ngôi nhà được khang trang hơn. Từ khi được ở trong ngôi nhà mới, ông phấn khởi lắm”.

Rạng ngời những tấm gương công nhân, lao động tiêu biểu

(HBĐT) - Chị Nguyễn Thị Chuyên vào làm việc tại Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam (Khu công nghiệp bờ trái sông Đà) năm 2006. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên sản xuất thấu kính quang học cao cấp dùng cho máy ảnh kỹ thuật số và các dụng cụ quang học.

Kéo dài tuyến xe Buýt số 04 từ TP. Hoà Bình – Lương Sơn đến Lạc Thuỷ và ngược lại

(HBĐT) - Theo Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hoà Bình (hãng xe Bình An), từ ngày 1/5, tuyến xe Buýt chạy nội tỉnh từ TP. Hoà Bình đến huyện Lương Sơn (số 04) sẽ được kéo dài đến trung tâm huyện Lạc Thuỷ.

Sóng ngầm tín dụng đen

(HBĐT) - Một số người bất ngờ “mất tích”, mất nhà, tài sản, sống trong bất an, những vụ siết nợ nghẹt thở… Đó là hệ quả của vòng xoáy tín dụng đen. Đây là hoạt động cho vay bất hợp pháp không thông qua hệ thống ngân hàng với mức lãi suất vượt lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước nhiều lần. Tỉnh ta tuy chưa xảy ra những vụ vỡ nợ lớn nhưng tín dụng đen vẫn như những đợt sóng ngầm âm thầm len lỏi vào cuộc sống.

Một số bất cập thực hiện chính sách thu hút bác sỹ cho các cơ sở y tế công lập

(HBĐT) - Nhằm đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực y tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ bác sỹ tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh, năm 2010, HĐND tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020”. Hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết số 151, tất cả các loại hình đào tạo đều không đạt theo kế hoạch. Kinh phí giải ngân chỉ đạt 5,64% so với nguồn kinh phí dự chi cho việc thực hiện Đề án. Nguyên nhân là có một số quy định trong Đề án không phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời phải thực hiện quy chế tuyển sinh đại học nên không thực hiện được kế hoạch của Đề án.

Cao Phong:
Khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”

(HBĐT) - Hội đồng Đội huyện Cao Phong vừa tổ chức khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Bùi Thị Linh Chi, học sinh lớp 7, trường THCS Yên Thượng, trú tại xóm Um B, xã Yên Thượng (Cao Phong).

Người dân đồng tình với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Người dân trong cả nước khẳng định, kết luận của Ủy ban Kiểm tra TW tạo niềm tin cho người dân, khẳng định không có vùng cấm trong xử lý sai phạm.

Xã Phú Minh nâng cao đời sống người có công với cách mạng

(HBĐT) - Cùng cán bộ LĐ -TB&XH xã Phú Minh (Kỳ Sơn), chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thưởng, xóm Mon. Tiếp chúng tôi, ông Thưởng chia sẻ: Gia đình tôi mỗi người một việc, người chăm sóc đàn lợn, người phụ trách rừng keo, máy chế biến dong riềng… Công việc không bao giờ ngơi tay nhưng cũng mừng vì cuộc sống ngày một khấm khá”.

Vụ dân xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối (Tân Lạc) chặn đầu xe chở than vào bãi tập kết:
Vì quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động kinh doanh than gây ra

(HBĐT) - Trước tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT), ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân từ việc tập kết, kinh doanh than của Công ty TNHH Tiến Phương. Sáng 22/4/2017, hơn 100 người dân ở xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối (Tân Lạc) đã lập rào chắn, ngăn chặn hàng chục xe chở than vào bãi tập kết để phản đối...

Tân Lạc ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ

(HBĐT) - Ngày 25/4, tổ công tác liên ngành huyện Tân Lạc đã ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông không tự ý tháo dỡ, di dời. Tại khu vực chợ Lồ (cũ), địa phận xã Phong Phú, lực lượng liên ngành đã phối hợp với UBND xã tiến hành biện pháp cưỡng chế giải tỏa đối với hơn 30 hộ còn vi phạm làm lều lán, mái che, mái vẩy, nhà tạm, bán hàng nằm trong phạm vi đất hành lang an toàn giao thông.

Hội Người cao tuổi huyện Đà Bắc:
Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(HBĐT) - Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, NCT huyện Đà Bắc luôn gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động, phong trào ở địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH và giữ vững trật tự an ninh chính trị, đảm bảo an sinh xã hội.

Đừng để tai nạn giao thông cướp đi quyền được sống

(HBĐT) - Không có cái chết nào ám ảnh lâu như những cái chết vì tai nạn giao thông (TNGT). Và rồi phía sau vụ TNGT là nhiều mảnh đời côi cút, dằn vặt và đớn đau...

Hội Người cao tuổi xã Tử Nê (Tân Lạc):
Chủ động phối hợp phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn xã hội (TNXH), đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong PCTP và TNXH ở địa bàn khu dân cư.

Các địa phương chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

(HBĐT) - Hội NCT TP Hoà Bình: Trong quý I/2017, Ban đại diện Hội NCT thành phố và các Hội NCT phường, xã đã tham mưu cho Hội đồng quản lý quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT trích 478.400.000 đồng tặng 22 suất quà cho NCT nghèo, NCT cô đơn, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi hàng trăm lượt NCT đau ốm tại nhà và bệnh viện; tổ chức mừng thọ cho 1.357 NCT ở các độ tuổi 70,75,80,85,90,95,100 và trên 100 tuổi với tổng số tiền 593.306.000 đồng.

Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH và BHYT toàn dân tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 25/4, UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH và BHYT tỉnh tại huyện Lương Sơn. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật BHXH và BHYT toàn dân chủ trì buổi làm việc. Tham dự lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Xã Hương Nhượng chập chờn ánh điện

(HBĐT) - Xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) giờ đã đổi thay nhiều. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thế nhưng bà con trong xã luôn băn khoăn, trăn trở với mong mỏi chờ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Người dân luôn thấp thỏm lo chuyện mất điện, điện yếu do quá tải, nhất là mùa hè - mùa cao điểm sử dụng điện đã tới.

Niềm vui từ những cây cầu dân sinh ở xã Hưng Thi

“Sau hơn 20 năm chờ đợi, cuối cùng niềm mơ ước của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Những chiếc cầu treo dân sinh nối liền khu vực trung tâm xã Hưng Thi (Lạc Thủy) với các thôn, xóm đã được chủ đầu tư bàn giao đưa vào sử dụng. Vậy là từ giờ trở đi, chúng tôi không còn “rùng mình” mỗi lần di chuyển qua những chiếc cầu tre chòng chành, xập xệ để qua sông nữa. Học sinh cũng không phải nghỉ học mỗi khi trời mưa bão”, chị Bùi Thị Hoa ở thôn Thơi, xã Hưng Thi phấn khởi chia sẻ.

Thông tin cùng bạn đọc

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Bùi Thị Co, trú tại thôn Cóc Lẫm, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi mong được các cấp có thẩm quyền quan tâm giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh thăm và tặng quà công nhân Công ty TNHH Seyoung INC

(HBĐT) - Chiều 22/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Công ty TNHH Seyoung INC (KCN Lương Sơn). Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh.

Ngày hội thể thao - văn nghệ KCN Lương Sơn năm 2017

(HBĐT) - Ngày 23/4, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức “Ngày hội thể thao- văn nghệ” hưởng ứng “Tháng công nhân” và triển khai “Tháng hành động VSATLĐ” năm 2017 tại KCN Lương Sơn. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN tỉnh, Sở VH- TT&DL, huyện Lương Sơn. Đại diện lãnh đạo các DN và hơn 8.000 vận động viên, diễn viên, cổ động viên là công nhân lao động KCN Lương Sơn.

Thiết thực giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi

(HBĐT) - Trong những năm qua, nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ người tàn tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mô côi (NTT&TMC) tỉnh đã làm tốt công tác xã hội hóa, vận động các nguồn lực để giúp người tàn tật vươn lên ổn định cuộc sống.

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(HBĐT) - Hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp. Những giọt máu trao đi sẽ mang đến sự sống, niềm hy vọng cho những người kém may mắn. Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, Ban Chỉ đạo HMTN tỉnh đã triển khai nhiều chương trình HMTN, thu hút các tình nguyện viên tham gia...

Đồng bào Dao xóm Cáp an cư, lạc nghiệp

(HBĐT) - Những năm 60 của thế kỷ trước, thực hiện chính sách định canh, định cư của Đảng, đồng bào Dao sống cheo leo trên các sườn núi ở xóm Cáp, xã Bình Thanh (Cao Phong) đã hạ sơn định cư dưới chân núi. Sau gần 5 thập kỷ an cư, lạc nghiệp, cuộc sống đồng bào Dao đã có nhiều đổi thay nhưng vẫn nằm trong diện xóm đặc biệt khó khăn (vùng 135) cần được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để giảm nghèo.