(HBĐT) - Trong thời gian qua, một trong những vấn đề được Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã Tú Sơn quan tâm là làm gì và làm như thế nào để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và nông thôn dọc các tuyến đường chính trên địa bàn huyện.

Huyện Đà Bắc:
Tặng 22 suất quà cho hội viên người cao tuổi

(HBĐT) - Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018, Ban Đại diện Hội NCT huyện Đà Bắc đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018, các cấp Hội NCT tỉnh đã tổ chức đồng loạt ngày làm vệ sinh môi trường.

Phối hợp truyền thông và khám sức khoẻ cho người cao tuổi

(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Leadviet vừa tổ chức khám sức khoẻ cho 275 thành viên trong 5 CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh, đó là CLB xóm Chiềng, xã Liên Vũ (Lạc Sơn); CLB xã Yên Hoà (Yên Thuỷ); CLB Ninh Ngoại, xã An Bình (Lạc Thuỷ); CLB xã Hạ Sơn (Kim Bôi); CLB tổ 18, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình.

Câu lạc bộ liên thế hệ thôn Ninh Ngoại giúp hội viên sống vui, sống khỏe

(HBĐT) - Được hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp đỡ khi ốm đau, chia sẻ khi gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống… đó là những hoạt động thiết thực của CLB liên thế hệ thôn Ninh Ngoại, xã An Bình (Lạc Thủy) nhằm giúp hội viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích và gắn kết cộng đồng.

Huyện Kim Bôi:
Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa

(HBĐT) - Với chủ đề "Chung sức vì người cao tuổi (NCT) cô đơn, không nơi nương tựa”, Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì NCT năm 2018.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô bị tố cáo liên quan đến sử dụng bằng tốt nghiệp THCS

Một người dân ở Krông Nô đã gửi đơn tố cáo ông Hán Duy Thập, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô, sử dụng bằng tốt nghiệp THCS và tên của chú ruột để đi học, công tác...

Cần có giải pháp giúp dân khi đóng cửa rừng tự nhiên tại Lai Châu

Cách đây hơn hai năm, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên trên toàn quốc. Tuy nhiên do đặc thù vùng miền, sự khó khăn về địa hình, văn hóa nhà ở, vấn đề kinh tế, nhiều địa phương tại tỉnh Lai Châu vẫn để người dân vào rừng khai thác gỗ.

Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Tháo dỡ 27 công trình

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm 27 công trình vi phạm ở rừng đặc dụng Sóc Sơn, ra thông báo để các hộ tự tháo dỡ, nếu không ra quyết định cưỡng chế.

Thanh Hóa: Nhậm chức 18 ngày, Giám đốc sở xin 10 tỷ sửa trụ sở

Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa vừa nhậm chức 18 ngày đã có văn bản xin UBND tỉnh 10 tỷ đồng để sửa trụ sở.

Đóng cửa, tháo dỡ khu sinh thái vi phạm quy hoạch Di tích Đền Hùng

Sau khi TTXVN có bài phản ánh việc xây dựng Khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden không phép, nằm trong vùng quy hoạch Dự án Tháp Hùng Vương, ở khu 2, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, ngày 29/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 4893/UBND-KTN yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trên.

Tân Lạc:
Có 104 đoạn đường, ngõ phụ nữ tự quản

(HBĐT) - Tham gia thực hiện tiêu chí số 2 xây dựng Nông thôn mới về đường giao thông nông thôn, 24/24 cơ sở Hội thuộc Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc đã duy trì và mở rộng tự quản về môi trường, an toàn giao thông tại đoạn đoạn liên xóm, liên xã.

Cảnh báo tình trạng đá lắn trên đường 433

(HBĐT) - Theo đại diện UBND xã Toàn Sơn (Đà Bắc) trên tuyến đường 433 qua khu vực hầu như năm nào cũng có hàng chục tảng đá kích thước to rơi xuống chắn ngang đường. Tình trạng này hiện còn nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, người dân rất mong cơ quan chức năng, đơn vị thi công cần có những biện pháp cụ thể nhằm cảnh báo và hạn chế tối đa tình trạng sạt lở đá lớn gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường này.

Nhìn lại việc xây dựng các khu tái định cư cấp bách năm 2017:
Trách nhiệm trước cuộc sống và tính mạng của người dân

(HBĐT) - Trong bối cảnh thiếu vốn, cơ chế, chính sách còn nhiều lúng túng, thời tiết diễn biến phức tạp, sau khoảng 1 năm chỉ đạo quyết liệt, đến nay các khu tái định cư (TĐC) phục vụ di dân khẩn cấp năm 2017 đã cơ bản hoàn thành và đón người dân đến ở. Việc làm này đáp ứng mục tiêu đề ra là bảo đảm nơi ở mới tốt và an toàn hơn nơi ở cũ, thể hiện trách nhiệm cao của UBND tỉnh và sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn trước đời sống, tính mạng người dân vùng ảnh hưởng thiên tai.

Yên Thượng “khát” nước sinh hoạt vào mùa khô

(HBĐT) - Toàn xã Yên Thượng (Cao Phong) có 12 công trình nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân. Tuy nhiên, 10 công trình đã hư hỏng hoàn toàn, 2 công trình hoạt động kém hiệu quả. Chính vì vậy, thực trạng "khát” nước sinh hoạt vào mùa khô đã kéo dài trong nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, cản trở phát triển KT-XH địa phương.

Các cấp Công đoàn chăm lo đời sống nữ công nhân viên chức, lao động

(HBĐT) - Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số CNVC-LĐ toàn tỉnh có 65.330 người, trong đó nữ CNVC-LĐ 41.282 người, chiếm 63,2%. Chính vì vậy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVC-LĐ được tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm, trong đó có việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Anh thợ điện nói về đề xuất được trả 100 USD, miễn phạt 90 triệu

Anh thợ điện cho biết rất vui khi biết sẽ được miễn đóng phạt 90 triệu đồng và được trả lại 100 USD.

1.260 cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình

(HBĐT) -Trong 3 ngày (24 - 26/10), Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Tham dự có 1.260 cán bộ, hội viên nông dân các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Yên Thủy, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình.

Thêm công cụ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(HBĐT) -Không gian mạng là môi trường nuôi dưỡng, phát triển tâm hồn và mở rộng tầm nhìn của trẻ thơ. Đó là nguồn thông tin và tri thức trong kỷ nguyên số, là nơi khởi nguồn của những ý tưởng mới mẻ, cách tân. Không gian này cung cấp cho chúng ta bức tranh đa dạng vô hạn về văn hóa, ngôn ngữ, văn học, khoa học - kỹ thuật, âm nhạc, kịch, những trò chơi, thể thao...

Trên 1.874 tỉ đồng thực hiện chính sách giảm nghèo

(HBĐT) - Trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh ta đã huy động nguồn lực thực hiện các chính sách giảm nghèo đạt 1.874,37 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước 1.817,25 tỉ đồng, nguồn nhân dân đóng góp thông qua Quỹ ngày vì người nghèo và huy động từ các nguồn lực khác 57,121 tỉ đồng.

Xã Mãn Đức thắp sáng niềm vui từ dòng điện lưới

(HBĐT) -"Vừa qua, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các xóm đề nghị xem xét việc tiếp tục đầu tư kéo đường dây điện cho các hộ ở cuối nguồn hiện nay vẫn sử dụng dây điện trần tự kéo mất an toàn trong mùa mưa bão, UBND xã đã chuyển những kiến nghị này đến cơ quan chức năng. Đến nay, những xóm khó khăn về điện như xóm Bui, Soi, Đầm... đã được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện đến các hộ dân”, đồng chí Bùi Văn Lon, Chủ tịch UBND xã Mãn Đức (Tân Lạc) phấn khởi cho biết.

Ra mắt câu lạc bộ hiến máu tình nguyện ở phường Phương Lâm

(HBĐT) - Ngày 26/10, Ban chỉ đạo vận động "Hiến máu tình nguyện” phường Phương lâm( thành phố Hòa Bình) tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ "Hiến máu tình nguyện” (HMTN) thuộc chi hội chữ thập đỏ tổ 8 phường Phương Lâm.

LạcSơn:
Trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

(HBĐT) - Chương trình Vùng huyện Lạc Sơn (thuộc Tổ chức Tầm nhìn thế giới) phối hợp với Ban Quản lý dự án xã Bình Cảng tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Việc duy trì hoạt động thăm quan tại nhà máy thủy điện Hòa Bình sau khi được đưa vào danh mục công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia: “Chỉ là đáp ứng nhu cầu của nhân dân”

(HBĐT) -Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 20/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (ANQG) chính thức triển khai từ ngày 1/7/2018. Tuy vậy, sau hơn 3 tháng thực hiện, dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu hoạt động bán vé cho khách thăm quan của Công ty thủy điện Hòa Bình (TĐHB) có đúng theo tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?

Chậm tiến độ làm đường dẫn lên cầu ở xã Kim Tiến: Người dân vất vả vượt suối

(HBĐT) - Nhiều trận mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua đã làm nước suối Rộc, đoạn qua xóm Cháo 2, xã Kim Tiến (Kim Bôi) dâng cao, cuốn phăng phần cầu tạm bằng tre, gỗ qua suối. Học sinh ở các xóm Đồi 1, Đồi 2 không thể đến trường trên con đường hàng ngày vẫn đi...