(HBĐT) - Ngày 8/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ 3 đơn vị trực tiếp, tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh: Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS thành phố Hòa Bình, cơ sở 1; Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sắc xuân trên những bản Dao Bà Rà

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại thăm bản Dao Bà Rà, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nơi đây. Bà Rà như được "khoác” lên mình chiếc áo mới, không còn những con đường dốc, đất, đá lởm chởm, những ngôi nhà dột nát xiêu vẹo… mà thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố, con đường được bê tông hóa từ ngoài trung tâm xã vào đến tận bản.

Mầm xuân ở vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Rong ruổi trên những cung đường vùng cao của huyện Đà Bắc, cảm nhận được sức sống mới khắp các bản làng, mầm xuân đâm chồi nảy lộc tại miền đất dữ sau đợt thiên tai kinh hoàng năm 2017. Dọc theo tuyến tỉnh lộ 433, những ngôi nhà mới được xây lên, những cánh đồng phủ một màu xanh mơn mởn của lúa non... Sau nhiều thiệt hại chẳng thể "cân đo, đong đếm”, nụ cười đã nở trên khuôn mặt người dân vùng rốn lũ. Mùa xuân đã gõ cửa từng nhà, tấp nập những chuyến xe ngược xuôi chở hàng Tết về với vùng quê nghèo khó.

Sức trẻ khởi nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp

(HBĐT) - Tại Lễ phát động Chương trình "Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016 - 2021 và Ngày hội Thanh niên Khởi nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: "Chưa bao giờ khởi nghiệp có những điều kiện thuận lợi như lúc này, điều đó thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với khởi nghiệp, mà cụ thể là huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”. Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động Đoàn, Hội, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn, tiên phong trong phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Tết sum vầy với công nhân lao động nghèo

(HBĐT) - Với chủ đề "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ huy động tối đa nguồn lực, vận động các nhà hảo tâm, nhất là người sử dụng lao động chăm lo Tết cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Trong đó, ưu tiên lựa chọn ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, bão lũ, thiên tai; ĐV, NLĐ thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế

(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cùng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm, câu lạc bộ thiện nguyện triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đem niềm vui tới những đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Xã Tú Sơn: Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết

(HBĐT) - Những ngày áp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hộ nghèo của xóm Đúp, xã Tú Sơn (Kim Bôi) cảm nhận được sự sẻ chia khi nhận những món quà Tết ý nghĩa. Thông qua UB MTTQ tỉnh, đoàn cán bộ Công ty CP 216 và các nhà hảo tâm đến từ Thủ đô Hà Nội đã trao tặng đồng bào nghèo nơi đây 100 suất quà Tết, gồm tiền mặt và túi bánh kẹo các loại, dầu ăn.  

Hội LHPN huyện Tân Lạc:Tặng 27 suất quà Tết đến hộ thuộc diện phong tỏa cách ly do dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 6/2, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu Ban Rừng, thị trấn Mãn Đức, đại diện Hội LHPN huyện Tân Lạc đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng làm công tác chống dịch tại điểm chốt, đồng thời tiến hành trao 27 suất quà Tết cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly tập trung tại khu Ban Rừng, do có ca bệnh dương tính với Covid-19.

Thay "áo mới" cho các xã nghèo

(HBĐT) - Đó là câu chuyện ở những địa bàn từng là xã vùng đặc biệt khó khăn. Với động lực tiếp sức của chính sách dân tộc, đời sống KT-XH ở các xã đã có bước phát triển và đổi thay rõ rệt. Đặc biệt, nhiều xã đã ra khỏi vùng 135. Hàng chục xã nghèo tự tin bứt phá về đích, trở thành xã điểm nông thôn mới (NTM).

Cuộc sống mới trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(HBĐT) - Khi những cánh đào khoe sắc thắm là lúc không khí xuân ngập tràn trong từng ngôi nhà, con đường, ngõ xóm, mang theo niềm hân hoan, hy vọng về một năm mới thêm niềm vui mới. Đối với những hộ nghèo trên địa bàn huyện Kim Bôi vừa được hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết”, niềm hân hoan, hy vọng ấy như được nhân lên, bởi xuân này, họ sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Phút giao thừa lặng lẽ

(HBĐT) - Đêm giao thừa, thời khắc thiêng liêng của đất trời, mọi người đều sum vầy bên gia đình, đi vui xuân trên khắp các ngả đường, cùng ngắm pháo hoa rực rỡ, trao cho nhau những lời chúc ngọt ngào nhất. Khoảnh khắc ấy, còn đó những công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm việc suốt đêm, giữ đường phố sạch đẹp chào đón năm mới an vui.

Trao nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo xã Xuân Thuỷ 

(HBĐT) - Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Kim Bôi vừa phối hợp tổ chức trao nhà  "Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Bùi Thị Tươi, hội viên phụ nữ xóm Đầm Sáng, xã Xuân Thủy (Kim Bôi). 

BHXH tỉnh tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo

(HBĐT) -  Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021, đoàn công tác của BHXH tỉnh vừa tặng 30 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đông Bắc (Kim Bôi). Đây cũng là chương trình của ngành tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

SAO MAI & NGHĨA ĐỒNG BÀO CÙNG “ĂN TẾT VỚI NGƯỜI NGHÈO”

(HBĐT) - Năm 2020 đầy biến động và khó khăn đối với đời sống kinh tế xã hội bởi đại dịch Covid và thiên tai diễn biến cực đoan. Hơn bao giờ hết, nhận thức về vai trò của doanh nghiệp đối với sứ mệnh phát triển đất nước, sự đồng hành của toàn hệ thống chính trị đối với hoạt động phát triển kinh doanh của doanh nghiệp là động lực, khích lệ to lớn để Sao Mai cất cánh vươn xa.

Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ

(HBĐT) - Thời gian qua, nhằm phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội LHPN và vai trò, nội lực của hội viên phụ nữ, các cấp Hội đã tổ chức phát động, chỉ đạo triển khai nhiều phong trào phụ nữ thiết thực, hiệu quả. Qua đó, trong 5 năm qua (2015-2020), toàn tỉnh có hơn 2.000 cá nhân, tập thể được các bộ, ngành T.Ư, UBND, Hội LHPN các cấp khen thưởng, biểu dương, trở thành gương người tốt - việc tốt, thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển. Tiêu biểu như các nữ doanh nhân: "Bông hồng vàng” Nguyễn Thị Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mỹ Phong; Phạm Thị Nhuận, Giám đốc Công ty CPTM Định Nhuận; Nguyễn Bích Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Hằng 86; Lê Thị Vân, Giám đốc Công ty CP Inca Việt Nam… 

Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, được ngành Thanh tra tiến hành theo kế hoạch hàng năm Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, Thanh tra tỉnh định hướng, chỉ đạo Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN). Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Luật PCTN trên địa bàn.

Chung tay hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngay sau khi xác định có 1 công dân trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) dương tính với Covid-19, từ 1h ngày 31/1, thành phố tiến hành phong tỏa khu vực tổ 3 nhằm khoanh vùng ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Huyện Lạc Thủy: Không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân; đồng thời tăng cường công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 3/2, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 176/UBND-TH về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 1.488 người về từ vùng dịch

(HBĐT) - Tính đến 14h ngày 3/2/2021, đã tiến hành rà soát được 252 trường hợp F1 (Huyện Tân Lạc: 165; TP Hoà Bình: 81; huyện Lạc Sơn: 2, Lương Sơn: 4). Toàn bộ F1 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả: 251 trường hợp âm tính (Huyện Tân Lạc: 165; TP Hoà Bình: 81; huyện Lạc Sơn: 2; huyện Lương Sơn: 3) 01 trường hợp đang đợi kết quả.

Trao 30 con bò giống cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 2/2, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Kim Bôi phối hợp với Viện Nghiên cứu tiềm năng và ứng dụng con người (Hà Nội) cùng các "mạnh thường quân” tổ chức chương trình trao tặng bò giống cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Mỵ Hòa và Nuông Dăm.