Hội Chữ thập đỏ các huyện: Lạc Sơn, Mai Châu, Đà Bắc phối hợp Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup vừa tổ chức chương trình tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại Dự án xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng vừa xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 công nhân tử vong.

Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh công nhân trong các doanh nghiệp dịp Tết

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả phúc lợi xã hội, chế độ, chính sách đối với công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại các doanh nghiệp (DN) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần ổn định tư tưởng người lao động (NLĐ). Đây cũng là cơ sở đảm bảo an ninh công nhân (ANCN) không chỉ trong dịp Tết mà còn đối với sự phát triển ổn định, bền vững của DN.

Tặng 400 suất quà tết cho người dân huyện Tân Lạc

Ngày 19/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Lạc cùng cán bộ Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Chăm lo Tết cho công nhân lao động khu công nghiệp

"Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”. Đón xuân Giáp Thìn 2024, cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh, nhiều doanh nghiệp (DN) và công đoàn cơ sở (CĐCS) đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động (CNLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được vui xuân, đón Tết bên gia đình trong không khí vui vẻ, đầm ấm, đủ đầy…

Giáo dân Giáo xứ Mường Cắt sống tốt đời, đẹp đạo

Đồng bào Công giáo Giáo xứ Mường Cắt, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) luôn giữ vững và phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tặng 400 suất quà Tết cho người dân huyện Kim Bôi

Ngày 19/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Chung tay xây dựng “Mái ấm công đoàn”

Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), huy động các nguồn lực hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp nhiều công nhân lao động hiện thực hóa ước mơ xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang, từ đó an tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Nhanh chóng xử lý vụ cháy tại trạm biến áp 500 KV

Khoảng 19h40’ tối 17/1 đã xảy ra sự cố cháy tại trạm biến áp 500 KV thuộc phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình). Điểm cháy tại pha B, máy biến áp AT2. Vụ cháy gây mất điện cục bộ ở thành phố Hòa Bình và lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục, có điện trở lại sau ít phút.

Người dân xã Vân Sơn khát nước sạch

Nhiều năm nay, mỗi khi mùa khô đến, người dân xóm Hày Dưới nói riêng, bà con xã vùng cao Vân Sơn (Tân Lạc) nói chung luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng vì nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Công trình nước sạch nông thôn được đầu tư nhưng đã xuống cấp, không phát huy hiệu quả.

Huyện Lương Sơn cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu nhà ở bên bờ sông Bùi

Sáng 17/1, UBND huyện Lương Sơn thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình đang sử dụng đất tại thị trấn Lương Sơn để giải phóng mặt bằng Dự án Khu nhà ở bên bờ sông Bùi (giai đoạn 1). Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hội nghị triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024

Ngày 17/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có lãnh đạo BHXH tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh...

Nông dân xóm Kim Bắc tất bật chăm sóc đào vụ Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Những ngày này, các hộ trồng đào ở xóm Kim Bắc, xã Tú Sơn (Kim Bôi) hối hả, tất bật với công việc chăm sóc, cắt tỉa cành, tuốt lá cho hoa đào khoe sắc rực rỡ đúng dịp Tết Nguyên đán.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm Trung ương: Trên 4,8 tỷ đồng tham gia các chương trình an sinh xã hội 

Sáng 16/1, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023.

Đoàn Thanh niên Agribank Hoà Bình và ABIC Hà Nội thực hiện chương trình tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”

Đoàn Thanh niên Agribank Hòa Bình, Chi đoàn Agribank Mai Châu phối hợp Chi đoàn ABIC Hà Nội vừa tổ chức chương trình tình nguyện "Vì đàn em thân yêu” tại điểm trường Pà Khôm, thuộc Trường TH&THCS Hang Kia A, xã Hang Kia, huyện Mai Châu.

Tặng 120 suất quà cho người dân xã Quyết Thắng

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ huyện Lạc Sơn phối hợp Hội CTĐ phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội) vừa tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Quyết Thắng (Lạc Sơn).

Đề phòng cháy, nổ dịp Tết - thêm cảnh báo vẫn không thừa

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán là mùa hanh khô, vật liệu dễ bắt cháy càng làm tăng nguy cơ cháy, nổ. Cùng với đó, đây cũng là thời điểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) tăng cường hoạt động phục vụ thị trường dịp Tết; nguyên vật liệu, hàng hóa tập kết lớn, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu tăng cao làm tăng nguy cơ xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Từ thực tế đó, việc đảm bảo an toàn cháy, nổ dịp trước, trong và sau Tết được đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp chăm lo đời sống cho người dân dịp Tết Nguyên đán

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Huyện Lạc Sơn: Dành nhiều quan tâm, chăm sóc trẻ em

Huyện Lạc Sơn hiện có gần 33.700 trẻ em, trong đó, 298 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 10.300 trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 220 trẻ em sống trong gia đình cha mẹ đi làm ăn xa, 550 trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện.

Tuổi trẻ Yên Thủy với khát vọng tình nguyện

Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tuổi trẻ huyện Yên Thủy chung sức, đồng lòng thực hiện các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã đóng góp công sức, trí tuệ, lòng nhiệt huyết để hoàn thành các công trình, phần việc thanh niên. Qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ huyện nhà trong công cuộc xây dựng quê hương, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán

Xu hướng sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong dịp lễ, Tết ngày càng gia tăng. Việc lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội, trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

Tối ngày 14 /1, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Diễn tập phương án chữa cháy, thoát nạn tại Tòa nhà ở xã hội Sao Vàng

Sáng 13/1, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Hòa Bình, UBND phường Quỳnh Lâm, Công ty Sao Vàng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà ở xã hội Sao Vàng.

Tết sẻ chia, Xuân ấm áp

Xuân Giáp Thìn, Tết Nguyên đán đang đến gần. Cũng như cả nước, đối với người dân Hòa Bình, Tết cổ truyền vẫn là dịp đặc biệt nhất trong năm. Người người, nhà nhà đều mong được đón Tết đủ đầy, an vui, hạnh phúc. Song trên địa bàn tỉnh vẫn còn 9,2% hộ nghèo, tương đương 20.306 hộ và 19.702 hộ cận nghèo, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

Đầu tư xây dựng 3 điểm dân cư ổn định tập trung

Theo Ban Dân tộc tỉnh, nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án 2 - Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Đề án sử dụng nguồn vốn T.Ư giai đoạn 2021-2025 trên 485,6 tỷ đồng. Trong đó, bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ, xen ghép cho 1.126 hộ, kinh phí 225,2 tỷ đồng; bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung 455 hộ, kinh phí hơn 260 tỷ đồng.