(HBĐT) - Nhắc đến mạng xã hội đầu tiên người ta nghĩ đến facebook. Facebook mang lại nhiều tiện lợi cho mọi người cũng nhờ thế mà trở thành một phần của đời sống, bởi nó giúp xóa tan khoảng cách, xây dựng cộng đồng thân mật với nhau hơn.

Thành đoàn TP Bắc Ninh tặng quà học sinh, bà con xã Tuân Lộ

(HBĐT) - Vừa qua (25/12), Thành đoàn TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) phối hợp với Huyện đoàn Tân Lạc tổ chức thăm, tặng quà và khám, phát thuốc miễn phí cho các em học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuân Lộ (Tân Lạc).

Tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó xã Mỹ Hòa

(HBĐT) - Huyện đoàn Tân Lạc vừa tặng 22 suất quà cho 22 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Mỹ Hòa.

Tặng quà học sinh nghèo xã Yên Hòa (Đà Bắc)

(HBĐT) - Ngày 28/12, tại trường tiểu học xã Yên Hòa (Đà Bắc), chi đoàn thanh niên Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức chương trình "Mùa đông không lạnh” năm 2017.

Đón nhận hài cốt Liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Sáng 28/12/2017, Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lương Sơn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị trấn Lương Sơn đã tổ chức Lễ truy điệu và án táng hài cốt Liệt sĩ Hoàng Thế Lân.

Tiêu chí y tế theo chuẩn nông thôn mới hiện tại là phù hợp và có ý nghĩa lớn trong đảm bảo an sinh xã hội

(HBĐT) - Cử tri huyện Yên Thủy kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại một số tiêu chí chuẩn về y tế trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì hiện tại, tỷ lệ người tham gia BHYT còn thấp nhưng chỉ tiêu giao quá cao dẫn đến khó thực hiện.

Xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc

Sáng 28-12, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, tại kỳ họp UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang lần thứ 26 đã xem xét kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, kiểm điểm theo quy trình và có hình thức xử lý phù hợp đối với đồng chí Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Kim Bôi bàn giao nhà Mái ấm nông dân

(HBĐT) - Ngày 27/12, Hội Nông dân huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm nông dân”. Đây là ngôi nhà được xây nên nhờ nỗ lực của bản thân hội viên nông dân và sự góp sức của toàn thể hội viên ở các cấp Hội.

Hậu Giang phản hồi về giám đốc sở có quan lộ "thần tốc"

Ngày 27.12, ông Đào Văn Nhãn, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết sau thời gian kiểm tra, tổng hợp lại quy trình đề bạt, bổ nhiệm đối với ông Huỳnh Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, bước đầu có kết quả: Theo Quyết định số 04, ngày 3.3.2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương, thời điểm bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang (tháng 7.2015), ông Phong đạt 4/5 tiêu chuẩn.

Đoàn thanh niên xã Hòa Sơn (Lương Sơn):
Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Đến xã Hoà Sơn (Lương Sơn), không khó để bắt gặp những nhà nông trẻ với các mô hình sản xuất có mức thu nhập bình quân 100- 300 triệu đồng/năm. Bám trụ quê nhà, chí thú làm ăn, họ là những nhân tố mới tiêu biểu trong thực hiện khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Báo Quảng Ninh và Tập đoàn truyền thông Nhật báo Quảng Tây trao đổi, hợp tác công tác tuyên truyền

(HBĐT)-Trong khuôn khổ chương trình hợp tác tuyên truyền đã được duy trì từ nhiều năm, vừa qua, đoàn công tác của Báo Quảng Ninh đã có các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin và bàn biện pháp phối hợp tuyên truyền với Tập đoàn truyền thông Nhật báo Quảng Tây(Trung Quốc). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Báo Ninh Binh và Báo Hòa Bình.

Hội Chiếu sáng Việt Nam:
Tặng quà người dân bị thiên tai huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Hội Chiếu sáng Việt Nam, Sở Công Thương tỉnh vừa phối hợp tổ chức chuyến thăm và trao quà ủng hộ bà con vùng mưa lũ các xã Đồng Nghê, Suối Nánh (Đà Bắc).

Tập huấn “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cư”

(HBĐT) - Ngày 27/12, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cư”. Tham dự có các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; các Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện; hội liên hiệp phụ nữ; một số phòng ban các huyện; các lãnh đạo nữ các trung tâm, trường chuyên nghiệp trực thuộc sở LĐ-TB&XH.

PGS-TS Bùi Hiền công bố phần 2 phương án cải tiến chữ tiếng Việt

Sớm hơn dự kiến khoảng 3 tháng, ngày 26-12, PGS-TS Bùi Hiền đã công bố phần hai của nghiên cứu đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt.

Miễn giảm phí - giữ an ninh trật tự tại trạm BOT Lương Sơn

(HBĐT) - Trong lúc tại nhiều trạm BOT trên cả nước diễn ra tình trạng người dân phản đối mức giá thu phí bất hợp lý, lái xe dùng tiền lẻ trả phí… gây ùn tắc giao thông khiến cơ quan chức năng, chính quyền và nhà đầu tư đau đầu tìm giải pháp để giải quyết nhưng vẫn chưa ổn thỏa, tình trạng mất ANTT có nguy cơ thường trực diễn ra. Tuy nhiên, ghi nhận tại trạm thu phí BOT QL 6 Lương Sơn diễn ra ổn định. Người dân và các chủ phương tiện chấp hành trả tiền khi lưu thông qua tại trạm BOT này.

Huyện Kim Bôi phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động xã hội

(HBĐT) - Trong những năm qua, người cao tuổi (NCT) huyện Kim Bôi tích cực tham gia các phong trào thi đua, sản xuất, đã phát huy được vai trò gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững trật tự an ninh chính trị tại địa phương.

Tặng 40 suất quà cho người khuyết tật Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành

(HBĐT) - Tối 23/12, Công ty TNHH xử lý môi trường Hòa Bình phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Keep It Beatiful Viet Nam (KIBV) đã tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương” cho những người khuyết tật tại Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành (TP Hòa Bình).

Tự ý chặn đường lại còn đánh người gây thương tích

(HBĐT) - Báo Hòa Bình nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Lưỡng về việc ông bị Trần Văn Lượng (sinh năm 1962) cùng trú tại xóm Kho, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) chặn đường không cho xe ô tô chở hàng của ông đi, sau đó lại đánh gây thương tích cho ông... Sau tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Trần Lưỡng, Báo Hòa Bình đã cử phóng viên tìm hiểu thông tin vụ việc.

CLB Thiện nguyện Hòa Bình tặng gần 1 tấn gạo cho bà con xã Do Nhân

(HBĐT) - Sáng ngày 24/12, CLB Thiện nguyện Hòa Bình đã trao tặng 30 suất quà cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Do Nhân (Tân Lạc). Mỗi suất quà gồm 30 kg gạo, thuốc men và quần áo ấm.

Bản Dao bình yên

(HBĐT) - Với 76 hộ, 310 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Dao, thu nhập và đời sống của người dân xóm Dướng, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) chủ yếu dựa vào sản xuất nông- lâm nghiệp với 97 ha ngô, 9,4 ha lúa nước và chăn nuôi, đánh bắt thuỷ sản trên vùng hồ Hòa Bình.

Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất, năm 2017. Tham dự có 512 đại biểu tiêu biểu của 53 dân tộc thiểu số ở 52 tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý và xuất bản cuốn sách “Địa chí tỉnh Hòa Bình”

(HBĐT) - Ngày 21/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý và xuất bản cuốn sách "Địa chí tỉnh Hòa Bình”. Hội đồng có 9 thành viên, gồm lãnh đạo một số ngành và chuyên gia, nhà khoa học trong, ngoài tỉnh. TS Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ là Chủ tịch hội đồng.

Bắt giữ gần 100 con gia cầm không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch

(HBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do Công an tỉnh phát động, sáng ngày 20/12, đội Cảnh sát 113 - Công an tỉnh phối hợp với đội Quản lý thị trường số 1- thành phố Hòa Bình phát hiện và bắt giữ gần 100 con gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch đang trên đường đi tiêu thụ.

Tri ân khách hàng sử dụng điện xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc)

(HBĐT) - Ngày 20/12, Công ty Điện lực Hòa Bình đã phối hợp với Điện lực Cao Phong tổ chức Tháng tri ân khách hàng sử dụng điện với đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo chịu ảnh hưởng của trong trận thiên tai mưa lũ lịch sử tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc)

Xóm Nghẹ sợ đá lăn

(HBĐT) - "Đang chuẩn bị cho hai cháu ngoại đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng đá lăn từ trên núi vọng xuống. Tim tôi đập nhanh, người run bần bật. Không kịp chạy, tôi nằm bẹp xuống sàn nhà ôm hai cháu nhỏ vào lòng và cầu nguyện”. Những lời tâm sự của chị Vì Thị Thuộc ở xóm Nghẹ, xã Vạn Mai (Mai Châu) còn đầy hoang mang, lo sợ trước sự cố đá lăn diễn ra tối 4/12 vừa qua. Hiện nay, xóm Nghẹ còn khoảng 30 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm cần được di chuyển đến nơi an toàn.