(HBĐT) - Hạ tầng KT-XH huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được đầu tư; hàng trăm lớp đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tổ chức; các mô hình giảm nghèo, đa dạng hoá sinh kế cùng nhiều hình thức tư vấn, hướng nghiệp, kết nối lao động, việc làm cho người lao động được thực hiện… Những giải pháp tích cực thực hiện chính sách tạo dấu ấn rõ nét Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (GNBV) trên địa bàn tỉnh.

Trích 700 triệu đồng hỗ trợ huyện Đà Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc trích 700 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh hỗ trợ huyện Đà Bắc khắc phục thiệt hại các vị trí sạt lở đường nội xóm Đắt 1 đi Đắt 2, xã Giáp Đắt.

Ban Dân tộc tỉnh tặng áo đồng phục cho học sinh xã Nánh Nghê

(HBĐT) - Ngày 4/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tặng quà cho học sinh xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc. Đây là xã đặc biệt khó khăn Ban Dân tộc được giao giúp đỡ theo Quyết định số 2453/QĐ-UBND, ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh.         

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái

(HBĐT) - Với tinh thần "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, bằng những việc làm thiết thực, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng các đoàn thể, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn hướng đến người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, lan tỏa những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.

LLVT huyện Cao Phong: Trao tặng 20 xe đạp và nhiều phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Ngày 4/9, Ban CHQS huyện Cao Phong tổ chức trao tặng xe đạp, học bổng, góc học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước thềm năm học mới 2023 - 2024.

Nhịp sống mới trên quê hương cách mạng ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Trên quê hương cách mạng ở huyện vùng cao Đà Bắc ngày nay hiện hữu bức tranh đa sắc màu với nhịp sống mới ngày một nhộn nhịp. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, trên địa bàn huyện Đà Bắc có 2 khu căn cứ cách mạng (CCCM) được thành lập, gồm: Tu Lý - Hiền Lương và Mường Diềm. Đây là 2 trong 4 khu CCCM của tỉnh nằm trong hệ thống chiến khu Hòa - Ninh - Thanh.

Sức sống mới các xã vùng cao huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Những ngày thu tháng Tám, chúng tôi có dịp trở lại các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Đường đến 3 xã vùng cao Quyết Chiến, Vân Sơn, Ngổ Luông đã được đầu tư mở rộng nên đi lại êm thuận. Cuộc sống của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày.

Huyện Mai Châu tạo sinh kế bền vững cho người dân

(HBĐT) - Năm 2019, gia đình anh Hà Văn Hòa, xóm Đậu (xã Tòng Đậu) được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 45 triệu đồng xây dựng chuồng và mua 2 con bò sinh sản. Đến nay, 2 con bò đã sinh sản, tạo nguồn sinh kế ổn định, bền vững cho gia đình. Phấn khởi trước sự đổi thay trong cuộc sống, anh Hòa chia sẻ: Nhờ các chính sách hỗ trợ hiệu quả, thiết thực, gia đình tôi và nhiều gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Mường Vang – nơi in dấu đoàn quân khởi nghĩa

(HBĐT) - Sử sách ghi lại, ngày 12/3/1945, phát xít Nhật đưa quân lên chiếm Hòa Bình. Chính sách cai trị bạo tàn của chúng khiến cho cuộc sống của Nhân dân trong tỉnh nói chung và huyện Lạc Sơn nói riêng lâm vào cảnh lầm than, lòng căm thù giặc thêm sâu sắc.

Tiếng nói tâm huyết từ cơ sở của cán bộ, Nhân dân tỉnh ta

(HBĐT) - LTS: Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cùng với cả nước, Nhân dân tỉnh Hòa Bình mãi tự hào về một "mùa thu lịch sử" đã làm rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Càng tự hào về quá khứ, chúng ta càng quyết tâm hướng về tương lai với niềm khao khát kiến tạo nên những trang sử vàng trong giai đoạn phát triển mới. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân.

Tết Độc lập rộn ràng trên mọi miền đất nước

Quốc khánh 2/9-Tết Độc lập thiêng liêng đã và đang diễn ra sôi nổi, rộn ràng trên mọi miền đất nước. Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hoạt động vui chơi hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách. Kỳ nghỉ lễ năm nay có bốn ngày, cũng là dịp ngành du lịch đưa ra nhiều sản phẩm thu hút khách, tạo đà kinh doanh trước mùa cao điểm.

Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT)- Từ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

Huyện Lạc Thuỷ nhân rộng điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Thủy chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) từ cơ sở. Từ phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

8 tháng, phát hiện 1.508 lái xe dương tính với ma túy

Trong 8 tháng năm 2023, đã phát hiện và xử lý 1.508 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết sáng 31/8.

Hội thi Nâng cao cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ lần thứ nhất, năm 2023.

(HBĐT) - Tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, UBND huyện Kim Bôi vừa tổ chức hội thi Nâng cao cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ lần thứ nhất, năm 2023.

Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ khuyết tật

(HBĐT) - Ngày 31/8, Khối thi đua Công đoàn số 2, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao nhà "Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Bùi Thị Lương, xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi).

Từ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế khá

(HBĐT) - Từ hộ nghèo, sau nhiều năm chăm chỉ lao động sản xuất, gia đình chị Bùi Thị Chình ở xóm Mới, xã Thạch Yên (Cao Phong) đã vươn lên thoát nghèo và là hộ gia đình điển hình trong phát triển kinh tế khá của địa phương. 

Huyện Lương Sơn tạo chuyển biến về an toàn vệ sinh lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có khá đông doanh nghiệp (DN) hoạt động, trong đó có 1 khu công nghiệp (KCN) trọng điểm của tỉnh. Đáng chú ý, trên địa bàn tập trung nhiều DN khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng dễ xảy ra nguy cơ cao về tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).

Xã An Bình: Người dân bức xúc vì đường thi công dở dang

(HBĐT) - Tháng 3/2021, HĐND huyện Lạc Thủy phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cây Rường, thôn Đại Đồng, xã An Bình nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông xã An Bình. Công trình có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Anh Tú là đơn vị thi công. Cuối năm 2022, công trình được khởi công, tuy nhiên, sau khi thi công được hơn 10 ngày, đơn vị dừng thi công khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão.

Huyện Lạc Sơn: Cháy liên hoàn 3 nhà dân, cứu thoát 1 người bị mắc kẹt  

(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an huyện Lạc Sơn, vào khoảng 12h15 ngày 30/8, tại khu phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) xuất hiện làn khói nghi ngút bốc cao phát ra từ một tiệm bánh mì. Đám cháy nhanh chóng lan sang 2 hộ kế bên, gồm 1 hộ kinh doanh hàng tạp hóa và 1 nhà dân.

Tặng quà học sinh xã Nánh Nghê trước thềm năm học mới

(HBĐT) - Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Nghê, xã Nánh Nghê (Đà Bắc), Tập đoàn Medic Group Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Đà Bắc vừa tổ chức chương trình "Cùng em đón năm học mới”.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 9/2023

Tháng 9/2023 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có những chính sách liên quan đến công chức, viên chức như quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.