(HBĐT) - Ngày 5/2, tại Bến xe khách trung tâm, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ sở Nhà khoa 24h tổ chức chương trình phát khẩu trang miễn phí cho tất cả hành khách, lái xe, phụ xe.

Tạm dừng lưu thông qua cầu Hoà Bình 3 đến ngày 30/4

(HBĐT) - Từ ngày 7 Tết Canh Tý (tức ngày 31/1), Chủ đầu tư là UBND thành phố Hòa Bình cùng liên danh Công ty Hoàng Sơn và Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính tổ chức tạm dừng lưu thông việc đi lại trên cầu Hoà Bình 3 nhằm tiếp tục thi công các hạng mục còn lại để kịp khánh thành cây cầu này trong dịp ngày 30/4 năm nay. Toàn bộ các phương tiện qua sông Đà trên địa bàn thành phố Hoà Bình hiện sẽ lưu thông qua cầu Hoà Bình 1 và đường qua Thuỷ điện Hoà Bình (theo giờ quy định). 

Thị trường hàng hóa dịp trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý ổn định

(HBĐT) - Năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi cùng áp lực tình hình tăng giá dịp Tết Nguyên đán nhưng diễn biến thị trường dịp trước, trong và sau Tết được kiểm soát. Hoạt động kinh doanh, buôn bán trong và sau Tết đi vào nề nếp hơn, đặc biệt là giá cả thị trường ít biến động.

Cuộc sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Những ngày này, có dịp về những xã vùng 135 huyện Kim Bôi cảm nhận rõ sự đổi thay. Những tuyến đường liên thôn, liên xã gồ ghề, lầy lội được cứng hóa bằng bê tông xi măng. Từ phong trào cải tạo vườn tạp, khắp các xóm, bản đã hình thành những vườn cây ăn quả, trang trại, gia trại nuôi gà, nuôi lợn bản địa quy mô lớn có giá trị kinh tế cao. Trên sân thể thao sôi nổi các trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền… Sắc xuân rộn ràng khắp các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện.

Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở huyện Cao Phong

(HBĐT) - Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, tạo động lực to lớn để huyện Cao Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Vươn lên từ bóng tối

(HBĐT) - Cuộc sống từng ngập chìm trong ma tuý suốt 4 năm, kinh tế gia đình giảm sút, hàng xóm láng giềng xa lánh. Với ý chí, nghị lực, ông Hà Văn Thái, xóm Vế, xã Piềng Vế (Mai Châu) đã đoạn tuyệt với "nàng tiên nâu”, tái hoà nhập và trở thành người có ích cho quê hương.

Hơn 1.000 người Trung Quốc đã trở lại TPHCM nhưng làm việc từ xa

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có 1.069 lao động người Trung Quốc (bao gồm chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành...) đã trở lại TPHCM làm việc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch do virus Corona, những lao động này được cách ly, làm việc từ xa chứ không vào công ty, nhà máy.

Lập tức cách ly tuyệt đối trường hợp nghi nhiễm nCoV

Trước tình hình dịch do chủng mới virut Corona diễn biến phức tạp có khả năng lây lan nhanh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua.

2 số điện thoại tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh nCoV

(HBĐT) - Ngày 2/2, Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 156/SYT-NVY về việc tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

7.500 khẩu trang y tế được phát miễn phí tới người dân

(HBĐT) - Trong 2 ngày (2-3/2), Cục QLTT tỉnh đã phối hợp với Phòng khám 24h, Nhà thuốc Nga Cách (TP Hòa Bình) thực hiện chương trình cấp phát khẩu trang y tế miễn phí tới nhân dân. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Người dân Hòa Bình chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Corona gây ra

(HBĐT) - Những ngày gần đây, tình trạng dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Là cửa ngõ thủ đô, trên địa bàn tỉnh có các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hoạt động văn hóa tâm linh thu hút được đông đảo du khách thập phương vào dịp đầu xuân năm mới như Lễ hội Khai hạ Mường Bi, hội Chùa Tiên – Đầm Đa, Đền chúa Thác Bờ... tất cả mọi hoạt động đều có nguy cơ lây nhiễm cao. Trước tình hình đó, phần lớn người dân Hòa Bình đều đã có ý thức chủ động phòng, chống dịch cho bản thân và cả gia đình.

Huyện Lương Sơn: Hiệu quả công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Công tác dân vận chính quyền của huyện Lương Sơn thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực theo hướng "Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Những vấn đề nảy sinh trong đời sống được nhân dân quan tâm, những kiến nghị, thắc mắc được các cấp ủy, chính quyền huyện giải quyết thấu đáo, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, dân chủ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Dịch bệnh do chủng mới virus Corona: Thêm đường dây nóng 19009095 tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch nCoV

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 7 giờ ngày 2/2/2020, Bộ Y tế sẽ có thêm đường dây nóng 19009095 để tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch nCoV. Các cuộc gọi đến đường dây này đều miễn phí.

Việt Nam “đóng cửa” đường hàng không với Trung Quốc, tất cả các chuyến bay phải quay đầu

Chiều nay (1/2), Cục Hàng không Việt Nam công bố hủy phép bay, "đóng cửa hoàn toàn” đường hàng không từ Việt Nam tới Trung Quốc, điều này đồng nghĩa với việc các chuyến bay từ "tâm dịch” corona Trung Quốc tới Việt Nam cũng bị từ chối tiếp nhận.

Hội CCB huyện Lạc Thủy: Xây dựng “Ngân hàng bò” giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Năm 2013, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thủy phát động hội viên toàn Hội mỗi tháng góp 1.000 đồng để thành lập "Ngân hàng bò” hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Sau gần 7 năm triển khai, từ sự giúp đỡ về giống, vốn ban đầu đã có nhiều hộ hội viên CCB từng bước thoát nghèo.

Hành động ý nghĩa chung tay đối phó dịch cúm từ virus corona

(HBĐT) - Giữa lúc giá cả khẩu trang y tế trên thị trường biến động bởi nhu cầu người dân đối phó dịch cúm từ virus corona, thì vẫn có nhiều tập thể, cá nhân ở các địa phương có sáng kiến may khẩu trang để chia sẻ miễn phí cho nhiều người có thể sử dụng.

Người dân Hòa Bình nháo nhào tìm mua khẩu trang y tế

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 31/1, trên thế giới ghi nhận 9.833 ca bệnh, trong đó Trung Quốc 9.699 người bệnh và 213 ca tử vong. Bệnh đã lây lan ra 22 nước. Việt Nam xác định 5 trường hợp dương tính đều là ca bệnh xâm nhập, đều đi từ Vũ Hán về. Số lượng bệnh nhân nghi ngờ mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam không ngừng tăng. Từ ngày mùng 1 - 5 Tết Nguyên đán, nhiều tỉnh thành thông tin về số lượng ca cách ly nghi ngờ mắc viêm phổi Vũ Hán. Những bệnh nhân hầu hết từ Trung Quốc trở về, có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau tức ngực... được nhập viện để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Dân vận khéo vì lợi ích nhân dân

(HBĐT) - Đi vào những việc làm cụ thể, đó là cách mà nhiều cấp, ngành, địa phương đã áp dụng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo”. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong thực hiện "Dân vận khéo” vì lợi ích nhân dân.

Xuân ấm áp trong căn nhà "Nghĩa tình đồng đội"

(HBĐT) - Rời quân ngũ năm 1982, cựu chiến binh (CCB) Bùi Văn Vỉnh, xóm Be Ngoài, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) trở về địa phương. Kinh tế gia đình khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm liền, gia đình ông Vỉnh thuộc diện hộ nghèo. Cả gia đình sinh sống trong ngôi nhà sàn với diện tích 15 m2 đã xuống cấp trầm trọng, phải sử dụng bạt để che mưa, chắn gió, ngăn giá lạnh của mùa đông.

Nhìn lại việc sắp xếp các đơn vị hành chính: Mấu chốt là “lấy dân làm gốc”

(HBĐT) - Sắp xếp lại các đơn vị hành chính (ĐVHC) là chủ trương lớn, cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH, đặc biệt, mấu chốt là phải "lấy dân làm gốc”. Đây là bài học thành công của tỉnh khi tiên phong thực hiện việc sắp xếp lại các ĐVHC trên địa bàn.

28.410 suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(HBĐT) - Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh, huyện, đã có 28.410 suất quà được trao cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mỗi suất quà có giá trị từ 300.000 - 1 triệu đồng.

Hân hoan đón xuân Canh Tý

(HBĐT) - Cùng với người dân cả nước, người dân trên địa bàn tỉnh chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong niềm hân hoan. Năm Kỷ Hợi 2019 khép lại với nhiều thành công về kinh tế của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, là tiền đề để mỗi người đón năm mới tràn đầy niềm tin, phấn khởi.

6 ngày nghỉ Tết, 2.298 "ma men"lái xe bị CSGT xử phạt

Trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng chạp đến mồng 4 Tết), CSGT cả nước xử phạt 2.298 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trước diễn biến tai nạn, vi phạm dịp Tết, Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu công an các tỉnh, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra xử phạt nghiêm vi phạm, không để xảy ra ùn tắc.

Vùng đất “Mang xuân đến muôn nhà”

(HBĐT)-Cây đào là cây biểu tượng của mùa xuân. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, cây đào không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Nhắc đến cây đào ở Hòa Bình thì nhiều người nhắc đến những người trồng đào ở xã Đồng Tâm (Lạc Thủy). Họ thường gọi với tên trìu mến vùng đất "Mang xuân đến muôn nhà”.