Ngày 10/1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 10/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội

Nhằm giúp đỡ, tạo nơi an cư cho hội viên cựu chiến binh (CCB) hoàn cảnh khó khăn, sống trong nhà tạm, dột nát, từ đó tạo động lực vươn lên thoát nghèo, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên, nhà hảo tâm, tổ chức xã hội chung tay ủng hộ xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, giúp nhiều hội viên có nhà ở khang trang, ổn định.

Thành phố Hòa Bình: Thiết thực các giải pháp tạo việc làm cho người lao động

Thời gian qua, công tác giải quyết việc làm được TP Hòa Bình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh việc sớm triển khai rà soát, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề và việc làm của người lao động (NLĐ), thành phố đã ban hành các cơ chế, giải pháp thiết thực, hiệu quả để tổ chức triển khai thực hiện.

Cấp quyền sử dụng đất cho hộ bà Bùi Bích Đào - vì sao sở bảo được, huyện vẫn bảo không?

Mặc dù đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thậm chí đã hoàn thành việc nộp tiền thuế để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) từ nhiều năm qua, tuy nhiên đến nay, sau nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng, hộ bà Bùi Bích Đào, tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) vẫn mòn mỏi chờ đợi...

Thử nghiệm gửi và nhận giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế, giấy tái khám điện tử

Từ ngày 1/4/2024, cả nước sẽ triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) và Giấy hẹn khám lại.

Năm 2024, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

Chiều 9/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán 2024

UBND tỉnh vừa có Công văn số 31/UBND-NVK, ngày 8/1/2024 về việc chi trả an sinh xã hội (ASXH) dưới hình thức không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Liên đoàn Lao động huyện Lương Sơn: Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các cấp Công đoàn huyện Lương Sơn chú trọng triển khai đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Một số điểm mới cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng

4. Thay đổi đối tượng được tặng Huân chương Lao động Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, đối tượng được tặng Huân chương Lao động ở các hạng bao gồm cá nhân và tập thể, tuy nhiên, theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, đối tượng được tặng Huân chương Lao động các hạng bao gồm: cá nhân; công nhân, nông dân; doanh nhân, trí thức, nhà khoa học; tập thể; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 6,9%

Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,9% so với năm 2022.

Trên 9.100 người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Ngày 8/1, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024

Chiều 8/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Mông

Nhân dịp Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Mông, ngày 8/1, đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

Phường Phương Lâm - từ điểm “nóng” thành điểm sáng về trật tự đô thị

Trước năm 2020, phường Phương Lâm là điểm "nóng” về vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), trật tự xây dựng (TTXD) của TP Hoà Bình. Thế nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị phường, những năm gần đây, bộ mặt đô thị của phường trung tâm này đã ngày càng đổi mới, nền nếp.

Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Với việc phản ánh nhanh, kịp thời, trung thực, đầy đủ các luồng ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đội ngũ cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội huyện Lạc Sơn có đóng góp quan trọng trong công tác định hướng tuyên truyền; góp phần giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, nổi cộm hay điểm nóng trên địa bàn.

Huyện Kim Bôi đa dạng hình thức truyền thông, thông tin về giảm nghèo

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Kim Bôi ổn định, an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; đời sống của người dân được quan tâm. Đặc biệt, thực hiện công tác giảm nghèo, các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó thực hiện đa dạng hình thức truyền thông, thông tin (TT,TT) về giảm nghèo, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Một số điểm mới cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng

Luật Thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, thay thế Luật TĐ-KT số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội. Với 8 chương, 96 điều, Luật TĐ-KT năm 2022 được kỳ vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông báo mười tham gia cung cấp hàng hóa tặng quà tết xuân Giáp Thìn 2024 cho các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, hộ đặc biệt khó khăn

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình dự kiến mua quà tết để tặng trong các hoạt động Phong trào "Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Cụ thể 1.000 suất quà (có danh mục hàng hóa dự kiến cụ thể kèm theo). Tổng số tiền dự kiến 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn).

Hội Nữ doanh nhân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tối 6/1, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

Kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

Chiều 6/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV), thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024) và tuyên dương các danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện”, "Sinh viên 5 tốt”, "Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Công ty Bảo Việt nhân thọ Hòa Bình chi trả 600 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm tại xã Hương Nhượng

Tại trụ sở UBND xã Hương Nhượng (Lạc Sơn), Công ty Bảo Việt nhân thọ Hòa Bình vừa thực hiện cam kết trong hợp đồng tham gia Bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt với số tiền chi trả 600 triệu đồng. 

Gỡ điểm mắc trong công tác xếp hạng di tích

Tỉnh Hòa Bình hiện có trên 400 di tích các loại hình đã được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong số đó có 41 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 65 di tích cấp tỉnh. Trung bình mỗi năm, Bảo tàng tỉnh xếp hạng được 6 - 7 di tích, chủ yếu là di tích cấp tỉnh.

Kiểm tra, lập biên bản doanh nghiệp sản xuất giấy xả thải ra môi trường

Ngày 5/1, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (Chủ đầu tư Khu Công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa kiểm tra, lập biên bản đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ (chuyên sản xuất giấy) vì có dòng nước đục, hôi thối chảy ra Khu Công nghiệp Liên Chiểu.

Kiểm soát chặt hàng hóa góp phần lành mạnh thị trường dịp Tết

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thực hiện kế hoạch, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng yên tâm mua sắm dịp Tết Nguyên đán sắp tới.