Những năm gần đây, công tác giải quyết việc làm cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được các cấp Hội LHPN thành phố Hòa Bình đặc biệt quan tâm, nhất là đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.

Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh tiếp tục thu được gần 392 triệu đồng

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BQL, ngày 15/5/2023 của Ban Quản lý quỹ "Vì người nghèo” tỉnh về việc xây dựng quỹ "Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2023; Kế hoạch số 48/KH-MTTQ-BQL, ngày 9/10/2023 về hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2023, từ ngày 28/10 - 10/11/2023, quỹ thu được số tiền 391.832.118 đồng của 42 tập thể tham gia ủng hộ.

Chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện tại xã Tân Thành

Ngày 12/11, tại xã Tân Thành (Mai Châu), Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp đoàn thiện nguyện y dược Hòa Bình, Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024.

Chung kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 12/11, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức chung kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) trên địa bàn tỉnh.

Trên 100 đại biểu tham gia tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn

Ngày 11/11, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề công tác tuyên giáo công đoàn. Dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại biểu thuộc LĐLĐ các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình và thành phố Hà Nội.

Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Đầm Rái, xã Nhuận Trạch

Ngày 11/11, xóm Đầm Rái, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền, đối thoại, giải đáp kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Dù không phổ biến, song những năm qua đã ghi nhận những "xung đột” giữa người lao động với chủ sử dụng lao động tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chẳng hạn như việc công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất giày da của Công ty TNHH Thiên Diệu, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) ngừng việc tập thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty này. Để giải quyết, tổ chức Công đoàn và các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức đối thoại giữa chủ sử dụng lao động với người lao động để giải đáp, trả lời những kiến nghị của người lao động liên quan đến thực hiện các chế độ, chính sách; hướng dẫn công ty giải quyết những kiến nghị của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Tuyên truyền, đối thoại để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở là một nội dung quan trọng được tổ chức Công đoàn quan tâm thực hiện trong những năm qua.

Trăn trở xóm Ngòi

Tờ mờ sáng, tiếng thuyền máy vang lên trong không gian tĩnh lặng chở trẻ em xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc) băng qua sông Đà học lấy cái chữ. Ngày nắng cũng như mưa, phải mất gần 1 giờ học sinh xóm Ngòi mới có thể tới lớp. Nằm trong quy hoạch vùng lõi khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, xóm Ngòi có tiềm năng lớn nhưng phát triển chưa tương xứng…

Các chương trình mục tiêu quốc gia thúc đẩy giảm nghèo ở xã Ân Nghĩa

Đồng chí Bùi Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) cho biết: Trên địa bàn đang triển khai, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chương trình đã tác động trực tiếp cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Xã Tú Lý đảm bảo an ninh nông thôn

Thời gian qua, Công an xã Tú Lý (Đà Bắc) thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Chủ động phân công lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

Kịp thời dập tắt hỏa hoạn trên tàu cá trong đêm

Vào khoảng 2 giờ sáng 11/11, một vụ cháy đã bùng phát trên tàu cá đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 10/11, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2023 - 2027.

Phát động chương trình hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết", "Nhà đồng đội"

Ngày 10/11, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết”, "Nhà đồng đội” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng 

Liên hoan làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (17 - 19/11/2023 tại bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu), dự kiến thu hút hàng nghìn du khách. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho sự kiện lớn đã và đang được lực lượng Công an chuẩn bị tích cực.

Rèn bản lĩnh trên hồ Hòa Bình

Cuối tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên Hội thi câu cá thể thao được tổ chức trên hồ thuỷ điện Hoà Bình, với sự tham gia của 70 cần thủ đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Sau gần 1 ngày tranh tài, các cần thủ đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi câu cá ở vùng hồ có cảnh sắc hùng vỹ, nơi vốn được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn”.

Huyện Lạc Thuỷ trao giải cuộc thi Giới thiệu về những gương sáng điển hình giữa đời thường

Ngày 9/11, huyện uỷ Lạc Thuỷ tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi Giới thiệu về những gương sáng điểm hình giữa đời thường và những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh hướng dẫn chuyển đổi mã mức hưởng BHYT

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh, đối với trường hợp chuyển đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 75, thì cơ quan BHXH đã tự động cập nhật dữ liệu mã hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng không cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia.

Xóm Cơi đổi thay nhờ chương trình xuất khẩu lao động

Cách đây 8 năm, anh Quách Văn Thông (SN 1994) ở xóm Cơi, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) mạnh dạn đăng ký đi làm việc tại thị trường Đài Loan theo con đường chính ngạch. Tại đây, anh tiếp xúc và gắn bó với công việc lắp ráp linh kiện điện tử. Ngoài tiền lương, thưởng, anh được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi đối với công nhân từ doanh nghiệp.

Tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế

Ngày 19/10, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định số 75). Nghị định này có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, nhưng cũng đặt ra trọng trách, yêu cầu cao từ phía các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật "Phiên toà giả định"

Chiều 8/11, tại Trường PT DTNT tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật "Phiên tòa giả định" hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Giao lưu truyền thông "Ngày Phụ nữ với pháp luật"

Tại xã Tây Phong, Hội LHPN huyện Cao Phong vừa phối hợp với Công an huyện, Phòng Tư pháp, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ truyền thông "Ngày Phụ nữ với pháp luật" hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2023. Hơn 400 hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Huyện Lương Sơn coi trọng nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sỹ

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lương Sơn, tổng số liệt sỹ chôn cất ban đầu trên địa bàn toàn huyện là 436 người, trong đó địa phương có 16 liệt sỹ, đơn vị khác 420 liệt sỹ. Đến nay đã tiến hành tìm kiếm, quy tập đủ 436 liệt sỹ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được xác định là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thể hiện truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa”. 

Thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã qua tranh vẽ

Chiều 7/11, Cơ sở bảo tồn Gấu Ninh Bình, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh "Hạnh phúc của một chú Gấu” với thông điệp xây dựng nên một thế giới nơi con người đối xử với động vật với sự tôn trọng, đồng cảm, thấu hiểu.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Sơn Lập, xã Cao Sơn

Ngày 7/11, khu dân cư (KDC) Sơn Lập, xã Cao Sơn (Đà Bắc) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công theo dõi xã tới dự và chung vui cùng Nhân dân.