Tranh thủ mặt bằng đã được bàn giao, nhà thầu khẩn trương thi công đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình đoạn qua xã Yên Quang (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Tính đến ngày 28/12/2015, dự án đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình đoạn qua huyện Kỳ Sơn đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao được 14,5/16,3 km. Số còn lại thuộc đoạn dốc Bụt (xã Yên Quang, xã Phúc Tiến) dài 0,7 km, đoạn xã Mông Hóa 0,3 km, đoạn xã Dân Hạ 0,3 km, thị trấn Kỳ Sơn 0,5 km. Công tác GPMB đã cơ bản đáp ứng được những yêu cầu đề ra và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

MTTQ thành phố Hòa Bình:Tuyên truyền, vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình có dân số trên 96 nghìn người gồm 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc Kinh chiếm 69,84%, dân tộc Mường chiếm 27,6%, còn lại là các dân tộc Thái, Tày, Hoa, Mông. Thành phố là địa bàn có KT-XH phát triển, năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,4%. Cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người lao động, hộ nghèo. Cùng với đó, MTTQ thành phố không ngừng đa dạng hóa hình thức tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào, CVĐ, tạo đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh

(HBĐT) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 3 ông: Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Trung, UVTV Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Đức Hinh, TUV, Giám đốc Sở KH& ĐT.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Hậu nhân ngày truyền thống Tổng tuyển cử Quốc hội Việt Nam

(HBĐT) - Chiều 4/1, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh, đại biểu Quốc hội các khoá III, IV, V, VI tại gia đình ở phường Thịnh Lang (thành phố Hoà Bình) nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016).

Đoàn TN Khối CCQ tỉnh khởi công xây dựng công trình thanh niên và các hoạt động tình nguyện mùa đông

(HBĐT) - Ngày 4/1, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái- công trình thanh niên cấp đoàn Khối và các hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2015 tại xã Hợp Kim (Kim Bôi). Dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh đoàn thanh niên, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, các phòng, ban của huyện và xã Hợp Kim.

Phát huy vai trò của ngành Nội chính Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - LTS: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2016), đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao đổi với PV Báo Hòa Bình về kết quả và thành tích đạt được cùng định hướng nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016):
Tổng tuyển cử đầu tiên - bước nhảy vọt về thể chế dân chủ

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ ở nước ta. Ngày 3/9/1945, một ngày sau khi đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị 1 trong 6 nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay là “tổ chức càng sớm càng hay” cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Đảng đã quan tâm thành lập, củng cố và kiện toàn cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội chính.

Xây dựng Nông thôn mới:
Đích đến là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

(HBĐT) - Tỉnh Hoà Bình đã và đang tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với nhận thức: Xây dựng NTM sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, qua đó, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Với cách làm bài bản và sáng tạo, sau 5 năm (2011 - 2015), tỉnh ta đã đạt được thành công nhất định. PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh về kết quả này.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ayutthaya (Vương quốc Thái Lan)

(HBĐT) - Từ ngày 26 – 30/12, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ayutthaya, Vương quốc Thái Lan. Cùng đi có lãnh đạo Sở KH & ĐT, Sở Nông nghiệp & PTNT, Hội Nông dân tỉnh.

Chương trình HoabinhOnline thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2016

(HBĐT) - Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào đòn năm mới trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016. Tổng kết công tác khuyến học và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Nhóm tình nguyện Áo đỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh có 62,3% KDC đạt văn hóa. 122 xã đạt tiêu chí về Bưu điện trong xây dựng NTM. Lập hồ sơn quản lý sức khở cho trên 10 nghìn NCT. Phóng sự: Thị trường hàng hóa dịp cuối năm trên địa bàn tỉnh.

Chuyển biến rõ nét từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

(HBĐT) - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân đều nhận thức rõ việc ban hành Nghị quyết là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của CB, ĐV và nhân dân. Từ đó, việc triển khai thực hiện được các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Kết quả lớn nhất Đảng bộ tỉnh đạt được là xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ và kỷ cương chấp hành pháp luật. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CB, ĐV gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi - hướng đi bền vững của huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Năm 2015, huyện Tân Lạc đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%, bằng 101% kế hoạch và tăng 0,5% so với năm 2014. Theo đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, đó là kết quả sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó phải kể đến vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất lĩnh vực nông - lâm nghiệp.

Đà Bắc trên đường đổi thay

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi thăm 3 trường được xây dựng khang trang, đạt chuẩn, đồng chí Đinh Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Hào Lý (Đà Bắc) phấn khởi cho biết: Tính đến nay, Hào Lý đã đạt 14 tiêu chí NTM. Đời sống người dân đổi thay rõ rệt, những ngôi nhà mới được xây dựng, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa kiên cố, sạch đẹp. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,2%. Toàn xã có 82% hộ đạt gia đình văn hóa, 8/9 thôn được công nhận làng văn hóa, 4 cơ quan đều đạt văn hóa.

Tuổi trẻ huyện Lương Sơn lan tỏa việc làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Đến thôn Sấu Hạ, xã Thanh Lương (Lương Sơn) hôm nay, con đường từ đầu đến cuối làng đều có ánh đèn điện chiếu sáng. Không chỉ là sự chung tay của thanh niên cùng địa phương xây dựng NTM, đoạn đường “Thắp sáng đường quê” còn được nhận định: ánh điện “chạy đến đâu”, mang theo niềm vui cho bà con đến đấy. Người dân nơi đây chia sẻ: Đoạn đường này trước kia tối om, ban đêm ít người dám qua lại nhưng bây giờ thôn, xóm gần như thành thị rồi.

Nở rộ các phong trào phụ nữ thi đua yêu nước

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt và phong trào thi đua trong các cấp Hội. Các phong trào được thực hiện sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội. Trên 135.800 cán bộ, hội viên phụ nữ (CB-HVPN) đã đăng ký thực hiện các tiêu chí của phong trào thi đua; trên 121.900 hội viên đạt 3 tiêu chí (bằng 94,59%).

CCB huyện Lạc Thủy:
Những người lính cựu trên mặt trận phát triển kinh tế

(HBĐT) - Mỗi người một chiến trường, một đơn vị khác nhau, sau khi hoàn thành nghĩa vụ cao cả với đất nước họ trở về cuộc sống đời thường. Với truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các CCB ở huyện Lạc Thuỷ đã vượt qua khó khăn, vươn lên tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ trên mặt trận phát triển kinh tế.

Năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, giành thắng lợi mới

(HBĐT) - Chúng ta vừa đi qua năm 2015, một năm kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt do biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình tranh chấp chủ quyền căng thẳng ở biển Đông, biến động kinh tế khu vực và thế giới. Diễn biến thất thường của thời tiết, rét đậm, rét hại hồi đầu năm; hạn hán, nắng nóng kéo dài nhiều tháng và đợt mưa lũ lịch sử gây ngập úng, sạt lở nhiều nơi trong tỉnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Năm 2015, mặc dù kinh tế đã phục hồi song vẫn thấp hơn dự báo, sản xuất chưa có chuyển biến mạnh, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm, tín dụng tăng trưởng thấp, khả năng hấp thụ vốn cho sản xuất, kinh doanh hạn chế, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến bất lợi cho sản xuất, kết cấu hạ tầng, trình độ quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều yếu kém là những cản trở lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Báo chí tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XII

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2016. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị.

Gặp mặt kỉ niệm 70 năm ngày thành lập ngành lưu trữ Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 30/12, Văn Phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Gặp mặt kỉ niệm 70 năm ngày thành lập ngành lưu trữ Việt Nam (3/1/1946-3/1/2016). Tới dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lạc Sơn:
Khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ năm 2015

(HBĐT) - Ngày 30/12, Hội LHPN huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Tổng kết thực hiện Quyết định 62 và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg vê chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến

(HBĐT) - Ngày 30/12, Ban Chỉ đạo 24 - Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 24 chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 62 tỉnh cũng lãnh đạo các sở, ngành.

Kỳ Sơn:
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2016

(HBĐT) - Ngày 30/12, Huyện ủy Kỳ Sơn đã tổ chức hội lần thứ III, BCH Đảng bộ huyện nhằm kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh.

Lạc Sơn:
Triển khai công tác mặt trận năm 2016

(HBĐT) - Ngày 28/12, MTTQ huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.