(HBĐT) - Đã nhiều năm nay, hàng trăm người dân xóm Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm hóa chất cho sinh hoạt và sản xuất. Nguyên nhân là do trên địa bàn xã tồn tại một kho thuốc bảo vệ thực vật bị lãng quên nhiều năm. Dù nhiều lần kêu cứu, thế nhưng tình trạng ô nhiễm ở đây vẫn không được xử lý khiến cho nhiều người trong xã mắc bệnh ung thư và số người tử vong ngày một tăng.
(HBĐT) - Theo thống kê của các cơ sở y tế trên toàn quốc, tính đến chiều ngày 19/11, Việt Nam có 65 trường hợp nhiễm virus Zika. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm bệnh nhất, 57 người mắc. Trong những trường hợp có thai bị nhiễm virus Zika tại thành phố Hồ Chí Minh, có một trường hợp sản phụ vừa sinh và không ghi nhận di chứng đầu nhỏ, Trường hợp này đang tiếp tục được theo dõi.
(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Giám đốc BHXH huyện Cao Phong khẳng định: Ngay từ đầu năm, BCĐ thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT toàn dân của huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân giao tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Từ đó tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chính sách BHYT. Bên cạnh đó, BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT bằng nhiều hình thức. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của người dân được nâng lên. Số lượng người tham gia BHYT tăng lên rõ rệt, chất lượng CSSK nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Gần đây, nhiều gia đình có trẻ nhỏ đang rất quan tâm, chú ý tới thông tin quảng cáo về một số lớp học, trung tâm ở Hà Nội và TPHCM dạy trẻ thành thiên tài, thông minh vượt trội bằng phương pháp giáo dục kích hoạt não của trẻ, hoạt hóa não giữa hay siêu giác quan nhằm khơi dậy những khả năng tiềm ẩn của trẻ nhỏ. Phản ứng trước thông tin trên, nhiều chuyên gia cho rằng, phương pháp giáo dục kích hoạt não giữa để trẻ thành “thiên tài” là không có cơ sở, thậm chí có dấu hiệu lừa bịp.
Từ đêm mai, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Trời rét trở lại, vùng núi rét 6-9 độ C.
(HBĐT) - Kho thuốc trừ sâu của Đội 5, Nông trường Thanh Hà được đặt tại xóm Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi). Kho do nông trường xây dựng vào khoảng năm 1965. Diện tích khu vực xây dựng kho gần 3.000 m2 và kho chứa thuốc bảo vệ thực vật rộng khoảng 300 m2 . Trong kho chứa nhiều loại hóa chất độc hại như vofatoc, DT sữa, B58, 666, lưu huỳnh, phèn xanh, thuốc diệt cỏ… Sau khi phun xong, còn thừa một số lượng lớn, ban quản lý Nông trường đã cho chôn lấp xuống đất để tiêu hủy. Việc làm này đã ảnh hưởng đến mạch nước ngầm tại khu vực trong một thời gian dài. Cả xóm Mỵ Thanh có 65 hộ thì có tới 27 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do thường xuyên hít phải mùi thuốc sâu và nguồn nước ô nhiễm.
(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thuý (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết, thực phẩm không bảo đảm an toàn bị thu hồi trong những trường hợp nào?
Mức nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng núi cao phía Bắc đồng loạt ở mức 7-9 độ C. Hà Nội rét nhất tại khu vực Ba Vì.
Dự báo, ngày 29/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ.
(HBĐT) - Chiều 25/11, tại xã Hợp Thịnh, Huyện Đoàn Kỳ Sơn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện Ủy, Trung tâm DSKHH gia đình, Đoàn trường THPT Phú Cường tổ chức tọa đàm “giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Chi cục DSKHH gia đình tỉnh, một số ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và 60 ĐV-TN và học sinh trường THCS Phú Cường.
(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của công dân xã Cao Dương phản ánh có sự bất bình đẳng trong việc cấp phát thẻ BHYT trên địa bàn xã. Cụ thể: Chồng của bác sỹ Vũ Mai Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cao Dương là người dân tộc Kinh nhưng lại được cấp phát thẻ BHYT ( theo chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số) khiến người dân bức xúc.
(HBĐT) - Ngày 28/10/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4262/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám - chữa bệnh BHYT. Theo đó:
Dự báo khoảng trưa nay (26/11), có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ gây mưa nhỏ vài nơi. Trời tiếp tục rét kéo dài.
(HBĐT) - Ngày 25/11, tại Nhà văn hoá huyện Kim Bôi. Phòng LĐTB & XH huyện Kim Bôi phối hợp với TW Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh trẻ mồ côi, khuyết tật, nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống tại huyện Kim Bôi. Tới dự và trao tặng xe đạp có đồng chí Hoàng Diệu Tuyết, Phó chủ tịch TƯ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mô côi Việt Nam.
(HBĐT) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT đã được Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam coi trọng với nhiều hoạt động tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng công tác BHYT vẫn còn một số mặt hạn chế và không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền được xem là một trong những giải pháp cơ bản.
(HBĐT) - Học sinh, sinh viên (HS-SV) là nhóm đối tượng lớn nên việc tham gia BHYT ở nhóm này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân. Thực hiện Luật BHYT, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho HS-SV tham gia BHYT. Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí cho HS-SV nghèo, HS-SV dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, xa; HS-SV đang sống tại các Trung tâm Công tác xã hội; HS-SV là thân nhân sỹ quan quân đội, công an, cơ yếu, thân nhân người có công với cách mạng…
(HBĐT) - Trong hai ngày 22 – 23/11, Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự đại hội có trên 100 đại biểu, tình nguyện viên tiêu biểu đại diện cho Hội CTĐ huyện và Hội CTĐ các xã, thị trấn trên địa bàn.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Chiều và đêm nay (23-11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
(HBĐT) - Bệnh do virus Zika là một loại virus được ghi nhận đầu tiên vào năm 1947 tại khu rừng Zika của Uganda gây nên. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Tại Việt Nam, đến ngày 17/10/2016 đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm vi rút Zika tại các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh. Vào ngày 14/10, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế đã ghi nhận 1 trường hợp trẻ 4 tháng tuổi sinh sống tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi mắc chứng đầu nhỏ.
(HBĐT) - Trò chuyện với chúng tôi, em Trần Nho Kiên ở khu 3, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) không giấu được niềm vui và xúc động chia sẻ: Trước đây em luôn mặc cảm về hàm môi của mình, thường xuyên bị bạn bè chê cười. Được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức xã hội và địa phương, em đã được hỗ trợ đi mổ hàm ếch miễn phí, giờ đây, em luôn tự tin nở nụ cười, hòa nhập cùng bạn bè.
(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trạm Y tế xã Pà Cò, huyện Mai Châu với mục tiêu điều trị cho 50 bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện, góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm tần suất sử dụng và tiến tới ngừng sử dụng các chất dạng thuốc phiện trong nhóm đối tượng tham gia điều trị.
(HBĐT) - Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, điều kiện CSSK nhân dân trong tỉnh vô cùng khó khăn. Cơ sở vật chất của ngành y tế tỉnh nhà chỉ là những lều lán tạm, dụng cụ y tế thô sơ. Đến nay, ngành đã có những bước phát triển vượt bậc đảm bảo yêu cầu khám - chữa bệnh của nhân dân.
(HBĐT) - Cuộc sống của người dân xã vùng cao Nam Sơn (Tân Lạc) đang từng bước cải thiện, đẩy lùi được lạc hậu, đói nghèo. Như chia sẻ của đồng chí Đinh Xuân Lừng, Chủ tịch UBND xã, thành quả đó có đóng góp quan trọng của việc kiên trì thực hiện chính sách dân số. 10 năm liền (2006- 2016) xã duy trì thành tích không có trường hợp sinh con thứ ba, đặc biệt có những địa bàn dân cư giữ thành tích không sinh con thứ ba 20 năm liền.
(HBĐT) - Theo Quyết định số 1049/ QĐ/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, từ năm 2015, huyện Mai Châu có 6 xã ra khỏi vùng I với tổng số dân không được cấp thẻ BHYT là 11.000 người. Do vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của huyện giảm còn 82,6%.
Sáng nay (14/11), Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo, đã phát hiện ca nhiễm virus Zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh.