Ngày 20-9, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh có hơn 2370 ca mắc bệnh tay - chân - miệng (tăng 50 ca so với cùng kỳ năn 2009). Hiện số ca mắc tay - chân - miệng trên địa bàn thành phố ở mức khá cao, trung bình 60 ca/ tuần. Dịch tay - chân - miệng có khả năng tăng cao với đỉnh dịch vào khoảng tháng 10 – 11.
(HBĐT) - Từ ngày 6 - 17/9, với sự hỗ trợ của Dự án KICH, Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc đã tổ chức khoá tập huấn lâm sàng nhằm bồi dưỡng kỹ năng chẩn đoán và điều trị bệnh cho đội ngũ bác sĩ thuộc 12 trạm y tế xã, thị trấn trong huyện.
Theo thống kê của chính ngành y tế, chỉ có 17% số mũi tiêm là an toàn. Thế nhưng tại các cơ sở y tế, tiêm đang được coi như một “bảo bối” để chữa bệnh
Cùng với nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp có khuẩn tả… diễn ra phức tạp, bệnh dại ở nước ta đang tăng mạnh trở lại. Trong đó nguyên nhân chủ yếu do tình trạng nuôi chó mèo thả rông, tâm lý chủ quan dẫn tới việc tiêm phòng dại rất thấp.
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng sữa là nguyên nhân tăng cân nhanh chóng, thì một nghiên cứu mới đây tại Israel đã chứng minh điều ngược lại, đó là tác dụng giảm cân của sữa khi người dùng có chế độ ăn uống hợp lý.
(HBĐT) - Ngày 16/9, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 70 học viên là cán bộ Tỉnh hội và 11 huyện, thành hội, cán bộ chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn.
(HBĐT) - Từ tháng 6 năm 2010 đến nay, Dự án Quỹ toàn cầu HIV/AIDS đã triển khai thực hiện ở huyện Lạc Sơn với 1 phòng khám ngoại trú đặt tại Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn và 1 phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại Trung tâm Y tế dự phòng.
Ăn uống hợp lý sẽ cung cấp cho cơ thể đủ năng lượng làm việc, vui chơi và tăng cường khả năng phòng chống bệnh tật. Xin giới thiệu một vài món ăn, không quá cầu kỳ trong chế biến nhưng rất tốt cho sức khỏe
Chiều 15/9, BS. Nguyễn Tam Lãm, Trưởng khoa dịch tễ, trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết: dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang vào tháng cao điểm (sắp vào mùa mưa) với diễn biến hết sức phức tạp.
Đây là kết quả kiểm nghiệm hơn 50 mẫu bánh Trung thu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nhằm bảo đảm ATVSTP trong dịp Tết Trung thu. TS Lê Thị Hồng Hảo, Phó Viện trưởng cho biết, phần lớn mẫu bánh Trung thu được kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đều là sản phẩm của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thủ công. Đáng chú ý, những mẫu bánh Trung thu không đạt chất lượng ATVSTP thường chứa chất bảo quản là axít benzoic và axít sorbic vượt quá hàm lượng cho phép.
Chiều 13-9, PGS, TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, kế hoạch tiêm bổ sung vắc-xin sởi miễn phí cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi sẽ được triển khai trên toàn quốc từ giữa tháng 9 đến hết tháng 11-2010
(HBĐT) - Cộng tác viên (CTV) dân số là những người gần dân nhất, hiểu được tâm tư nguyện vọng nhân dân từ đó có hình thức truyền thông phù hợp để người dân hiểu, thay đổi hành vi và chấp nhận các biện pháp KHHGĐ. Họ là những người trực tiếp tham gia và có vai trò quyết định đối với sự nghiệp dân số.
(HBĐT) - Ông Vũ Quốc Hải - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm (Trung tâm YTDP tỉnh) cho biết: Đây là thời điểm các bệnh dịch truyền nhiễm dễ bùng phát trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, công tác phòng chống bệnh dịch, bảo vệ sức khoẻ nhân dân cần được tăng cường.
Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an và Đội Quản lý thị trường số 4 vừa tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu tại làng nghề bánh mứt kẹo Xuân Đỉnh, Từ Liêm (Hà Nội). Qua kết quả kiểm tra, hầu như các cơ sở đều có vi phạm về ATVSTP, một số cơ sở còn sử dụng những nguyên liệu không rõ nguồn gốc là mối lo ngại với sức khỏe người tiêu dùng.
Sự hấp thu của mỗi loại thuốc bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau như cấu trúc, diện tiếp xúc và hoạt động chức năng của niêm mạc đường tiêu hoá, pH của môi trường ống tiêu hoá, khả năng cung cấp máu ở vị trí hấp thu, đặc tính sinh hoá học của các thành phần trong ống tiêu hoá (đặc biệt là thức ăn) và của chính thuốc đó.
Hồng là loài cây ăn trái được trồng ở nhiều vùng nước ta. Quả hồng thường được chia thành "hồng ngọt" và "hồng chát" (còn gọi là "hồng ngâm"). Nhiều bộ phận của quả hồng cũng như cây hồng có thể dùng làm thuốc".
Trẻ em rất dễ bị viêm dường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Trong đó, đa số trường hợp là bệnh nhẹ với các triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi. Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi trong vòng 7 ngày nếu được chăm sóc đúng cách.
(HBĐT) - Ngày 13/9, UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban chỉ đạo Dự án Phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án LAUNCHING CEREMONY (Dự án HAARP ). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong vài năm gần đây, dưa hấu được coi là một rong những loại trái cây hết sức thông dụng trong đời sống hàng ngày của mọi gia đình. Dưa hấu không những ngon ngọt. Dễ ăn mà còn cung cấp cho cơ thể một lượng nước khá lớn và không ít các vitamin cùng nguyên tố vi lượng quý giá.
Mới đây cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ đối với sức khỏe do hai loại thuốc chữa béo phì Xenical và Alli gây ra. Đây là hai loại thuốc có chứa hoạt chất chính orlistat.
Các bệnh viện lớn ở TPHCM đang phải điều trị hàng trăm trường hợp xuất huyết não. Đáng lo ngại là ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ, người lao động trí óc
Twin B hút một gói thuốc/ngày trong 14 năm liên tục trong khi người chị em song sinh của bà không bao giờ hút thuốc. Theo ThS. Bahman Guyuron, ĐH Case Western Reserve, tình trạng chùng nhão vùng da dưới mắt là biểu hiện điển hình của những người hút thuốc.
(HBĐT) - Chị Ngần Thị Sọi, Trạm trưởng Trạm Y tế (TYT) xã Mai Hạ, huyện Mai Châu cho biết: Trước đây, mỗi tháng bình quân có khoảng 60 đến 70 lượt người dân khám bệnh tại Trạm. Do gần trung tâm huyện, nên nhiều người dân đã đến thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện để khám và mua thuốc.
(HBĐT) - Chất lượng công tác phòng bệnh, khám và điều trị bệnh cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang được nâng cao nhờ những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao đang phục vụ tại tuyến y tế cơ sở. Những năm gần đây, đội ngũ này được quan tâm đào tạo, tăng cường cho các trạm y tế thị trấn, xã phường.
Sau khi được bác sĩ chuyên khoa II Võ Lâm Phước, Trưởng Khoa Tai-mũi-họng cùng tập thể y bác sĩ trong khoa phối hợp với khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện phương pháp cắt, nối khí quản thành công, Trần Công Nhân, 21 tuổi, quê ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như được hồi sinh sau 2 năm bị câm vì phải mang ống mở khí quản ở trên cổ để thở.