Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, 30 địa phương đã ghi nhận bệnh nhân mắc cúm A/H1N1, trong đó 7 trường hợp tử vong tại 6 tỉnh, thành phố. Các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cảnh báo, thời tiết xuân lạnh, ẩm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại virút cúm phát triển, nhất là cúm A/H1N1, H5N1. Mặc dù chưa có ca cúm A/H5N1 nhưng nguy cơ xuất hiện lại dịch cúm này trên người cũng rất dễ xảy ra nếu người dân chủ quan vì dịch cúm gia cầm đang tái bùng phát ở nhiều nơi.
Trước tình hình dịch bệnh lở mồm long móng đang lan rộng, ngày 13-3, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương: với gia súc mắc bệnh chết và lợn con bị mắc bệnh chưa cai sữa phải tiêu hủy ngay; đối với trâu bò mắc bệnh đã khỏi bệnh về lâm sàng, phải tổ chức quản lý và theo dõi chặt chẽ, việc vận chuyển giết mổ tiêu thụ thực hiện theo quy định và phải được kiểm soát chặt chẽ của cơ quan thú y...
Khô miệng xảy ra khi nước bọt ít hoặc hoàn toàn không được sản xuất. Hiện tượng ít nước bọt sẽ khiến bạn có cảm giác mọi thứ như đặc quánh nhưng biểu hiện rõ nhất của chứng khô miệng là cảm giác khát.
Theo thói quen, người ta thường chỉ hay nói đến và sợ bệnh tăng huyết áp chứ ít có người lo ngại huyết áp thấp. Họ đâu có biết rằng: huyết áp quá thấp thì lại có nhiều rủi ro cho sức khỏe, có khi còn đe dọa tới tính mạng. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu và phòng tránh bệnh huyết áp thấp cùng những tác hại do nó gây ra.
Hiện nay có khá nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, nghe nói aspirin có thể phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nên tự ý dùng aspirin gọi là để bổ tim, khỏe tim mà không thông qua ý kiến bác sĩ. Dùng như thế là việc không đúng. Gần đây, lại có thông tin cho rằng uống 1 liều nhỏ aspirin hàng ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư vì có các bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định rằng những người ngoài 40 tuổi nên uống aspirin hàng ngày để bảo vệ mình. Sự thực có đúng như vậy không?
Một phản xạ rất tự nhiên của chúng ta là nhổ tận gốc khi thấy những sợi tóc bạc. Nhưng khi tóc bạc ngày càng nhiều, chúng ta nên làm gì?
Cà chua là loại quả quen thuộc với mọi người, nhưng có lẽ nhiều người còn chưa biết hết những tác dụng tuyệt vời của loại trái này.
(HBĐT) - Sáng 11/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
(HBĐT) - Từ năm 2006 đến nay, thông qua việc tăng cường truyền thông, tư vấn, giáo dục kết hợp làm tốt công tác quản lý thai nghén, chăm sóc trước sinh, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, công tác chăm sóc SKSS trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ.
Hai tuần gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 60-80 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ. Theo các chuyên gia, dịch năm nay xuất hiện sớm hơn thường lệ.
Ông Phùng Thiện Quý, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Giao Thuỷ (Nam Định) cho biết, đã có một người tử vong do mắc bệnh cúm A (H1N1), hiện nay dịch đang lây lan mạnh trong cộng đồng.
Ngày 10-3, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc yêu cầu kiểm tra và giám sát việc kê khai giá thuốc, nhằm bình ổn thị trường dược phẩm.
Rất nhiều người mắc bệnh huyết áp, tim mạch, xương khớp, tiểu đường, gút… đang đặt cược sức khoẻ của mình vào các thiết bị từ trường với hy vọng khỏi bệnh.
(HBĐT) - Bất kể thời tiết nắng hay mưa, mùa đông cũng như mùa hè, ngày nào cũng như ngày nào, con đường hơn 30 km từ tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu đến Trạm y tế xã Pà Cò (Mai Châu) đã quen thuộc với hình dáng một nữ bác sĩ tận tâm với nghề. Đó là bác sĩ Lường Thị Lan Anh- Trạm trưởng Trạm y tế xã Pà Cò.
Lạm dụng kháng sinh, tự ý thay thuốc, “sống chung” với nhiễm trùng... Trên thực tế, nhiều người bệnh đã tự phạm sai lầm khiến bệnh càng thêm nặng.
Ngay sau khi báo SK&ĐS số 37 ra ngày 5/3/2011 có bài phản ánh “Côn đồ hành hung bác sĩ, đe dọa tính mạng bệnh nhân” xảy ra tại Khoa cấp cứu BV Bạch Mai, sáng ngày 6/3, lãnh đạo Khoa cấp cứu (A9) BV Bạch Mai đã cung cấp thêm những thông tin có liên quan đến sự vụ người nhà bệnh nhân đã tấn công bác sĩ và bảo vệ tại khoa vào buổi tối ngày 2/3.
Nếu đồng thời xuất hiện từ 3 triệu chứng trở lên, bạn nên đi khám ngay:
Một giấc ngủ trưa với thời gian hợp lý có thể giúp giảm huyết áp, điều hòa hoạt động thể lực của cơ thể, đặc biệt giúp cải thiện hoạt động của hệ tim mạch, nhất là những người ngủ không ngon giấc hoặc mắc chứng mất ngủ.
"Con mới nằm viện 2 tuần mà đã đi tong số tiền dành dụm cả năm của hai vợ chồng. Mỗi ngày bé tiêm gần 10 loại thuốc, trong đó chỉ một lọ nhằm tái tạo máu đã 5 triệu. Giờ tôi chỉ ước có nhà để bán lấy tiền chữa cho con", anh Phú (Hà Nội) ngậm ngùi nói.
Hãng chế biến thực phẩm Unilever của Mỹ ngày 7/3 đã ra thông báo thu hồi hai loại sản phẩm bơ lạc Skippy do nghi nhiễm khuẩn salmonella, loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.
“Uống 1 ly nước to sau khi ăn thực phẩm chế biến sẵn” là 1 trong 7 thói quen ăn uống mà bạn cần ghi nhớ.
Ngày 8.3, Bệnh viện đa khoa H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận một nam thanh niên được chuyển từ một phòng khám tư lên trong tình trạng đã tử vong.
(HBĐT) - Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2011, ngày 6/3, Thành Đoàn Hoà Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức khám, phát thuốc miễn phí tại xã Yên Mông.
Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành điều tra một số cơ sở y tế hay bệnh viện địa phương dính dáng đến vụ đẻ thuê mang tính thương mại vừa bị phanh phui ở Bangkok, với các y bác sỹ liên quan sẽ phải đối mặt với án phạt nặng nề.
Thủy đậu có nguyên nhân từ một loại virus gọi là varicella zoster. Nó là bệnh truyền nhiễm bé dễ mắc phải ở nhiều độ tuổi, thường phổ biến ở giai đoạn 2-8 tuổi. Đặc biệt có thể khiến nhiều bé cùng mắc bệnh trong một thời điểm.