Ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vắcxin lở mồm long móng và 15.000 lít hóa chất khử trùng cho tỉnh Quảng Ngãi để phòng, chống dịch bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Lạc Thủy:
Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

(HBĐT) - Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ hiện có 76 cán bộ, đoàn viên công đoàn. Trong đó có 5 đoàn viên trình độ trên đại học, 17 đoàn viên có trình độ đại học, cao đẳng, còn lại là trung, sơ cấp, làm việc tại 2 phòng chức năng, 2 phòng khám đa khoa khu vực. Trong những năm qua, tập thể CB-CNVC của Bệnh viện luôn đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thách thức trong nhiệm kỳ mới:
Quá tải bệnh viện, nặng gánh giá thuốc

"Tiếp quản" nhiệm vụ từ người tiền nhiệm với hàng loạt vấn đề ngổn ngang: giá thuốc trên trời, bệnh viện quá tải, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tuyên bố ngay trong những ngày đầu trên cương vị mới rằng: "Bệnh viện sẽ tiến tới không còn nằm ghép".

Khi nào dùng thuốc để giảm ho?

Ho là phản xạ tự vệ tự nhiên của cơ thể để tống ra ngoài các dị vật ở phần trên của đường hô hấp. Một số bệnh như viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, trào ngược dạ dày - thực quản… đều có biểu hiện triệu chứng ho. Khi điều trị những bệnh này thì ho sẽ giảm và hết. Tuy nhiên nếu ho nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe thì cần phải dùng thuốc để giảm ho. Nhưng cần lưu ý, chỉ dùng thuốc giảm ho trong trường hợp ho không có đờm như ho khi cảm cúm, ho do kích ứng, dị ứng, ho nhiều làm người bệnh mệt mỏi, mất ngủ. Không dùng thuốc làm giảm ho trong trường hợp ho có đờm (trong bệnh viêm phế quản mạn, giãn phế quản… ) vì ho được coi như cơ chế bảo vệ có lợi, làm sạch đường thở.

Hà Nội: 4 ca tay chân miệng phải nằm viện

Ngày 27/7, PGS.TS Phạm Nhật An, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, tại khoa Truyền nhiễm hiện có bốn bệnh nhi tay chân miệng phải điều trị nội trú.

Nhiễm trùng đường ruột ở trẻ em:
Những nguy hiểm khó lường

Các nhiễm trùng đường ruột gây ra tiêu chảy hiện là vấn đề y tế quan trọng trên thế giới, nhất là ở các nước đang phát triển. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm có khoảng 2 tỷ rưỡi người bị tiêu chảy, trong đó tử vong mỗi năm vì bệnh này đã giảm từ 5 triệu trước đây xuống còn khoảng 1,5 triệu người hiện nay do những tiến bộ trong điều trị cũng như do mức độ tiếp cận các dịch vụ y tế.

Triển khai mô hình “Can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia” tại cộng đồng

(HBĐT) - Ngày 27/7, Tổng cục DS – KHHGĐ phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia” tại cộng đồng. Tham dự có tiến sĩ Dương Quốc Trọng – Tổng cục Trưởng tổng cục DS – KHHGĐ; giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Bệnh viên Nhi Trung ương. Tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, chi cục DS – KHHGĐ, đại diện các xã, huyện triển khai hoạt động mô hình.

Ngộ độc ở xã Mỵ Hoà do lây nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng

(HBĐT) - Chi cục ATVSTP vừa có kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ ngộ độc hàng loạt sau ăn cỗ cưới tại xóm Đon, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) hôm 16/7 vừa qua. Từ xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đã xác định ngộ độc do thức ăn bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng (có tên khoa học là Staphylococcus). Theo ông Bùi Quang Huấn – Chi cục Trưởng chi cục ATVSTP: Khi thức ăn đã bị nhiễm độc tố này, việc nấu hay hâm nóng lại cũng trở nên vô ích. Biểu hiện lâm sàng ngộ độc thức ăn do độc tố ruột của Staphylococcus xảy ra sau ăn từ 1 – 6 giờ, buồn nôn, ói mửa, đau bụng, có thể tiêu chảy, sốt nhẹ, mất nước.

Trẻ kém thông minh, thấp còi nếu bị tiêu chảy, tay chân miệng

Dịch bệnh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chỉ số thông minh (IQ) của trẻ. Trẻ bị tiêu chảy, tả, thương hàn... thường giảm khả năng nhận thức, có thể mất 10 điểm IQ so với bé không mắc bệnh.

Khai trương Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 26/7, Trung tâm hô hấp- Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức đi vào hoạt động dựa trên cơ sở của khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai.

Thu hồi 1 loại men tiêu hoá và một thuốc kháng viêm nội

Cục Quản lý dược, bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 1 loại men tiêu hoá và một loại thuốc kháng viêm chống phù nề do sản xuất trong nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, tặng quà thương binh nặng xã Phú Minh

(HBĐT) - Ngày 26/7, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thương binh hạng ¼ Nguyễn Xuân Nội, xóm Mon, xã Phú Minh (Kỳ Sơn).

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố

(HBĐT) - Ngày 26/7, Thành Đoàn Hòa Bình phối hợp với Đoàn thanh niên các cơ quan: Công an tỉnh, Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh tại Hòa Bình, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty CP Sudico, Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 9 đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 11 gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn thành phố, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng.

Người thương binh già và nỗi đau xuyên ba thế hệ

(HBĐT) - Ngôi nhà đó nằm bình yên giữa một khoảng sân rộng, khu vườn lúc nào cũng xào xạc tiếng lá reo. Nhưng trái ngược với sự yên bình của cảnh vật, sống trong ngôi nhà đó bao năm nay, trái tim người thương binh già luôn nặng trĩu bởi nỗi đau bất tận mang tên chất độc da cam/điôxin. Nỗi đau đã xuyên qua ba thế hệ gia đình ông, từ đời ông sang đời các con và đến cả thằng cháu trai mới hai tuổi cũng trở thành nạn nhân của nó!

Trên 37,2 tỷ đồng xây dựng 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

(HBĐT) - Theo Quyết định số 480, ngày 4/4/2011 của UBND tỉnh về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, các xã Phú Lương, Vũ Lâm (Lạc Sơn) và Vạn Mai (Mai Châu) sẽ được đầu tư xây dựng mới 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, với tổng mức đầu tư là 37.248.000 đồng.

Khai thác hiệu quả phòng thí nghiệm trọng điểm

Cả nước hiện có 17 phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTÐ) thuộc các lĩnh vực khác nhau, được xây dựng với nguồn vốn đầu tư hơn 1.125 tỷ đồng. Hoạt động của các phòng thí nghiệm này đã góp phần đáng kể vào công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của các viện nghiên cứu và trường đại học. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, cần tháo gỡ, giải quyết để việc khai thác các PTNTÐ có hiệu quả thật sự.

Các dấu hiệu nguy hiểm khi sử dụng kháng sinh

Thực trạng hiện nay cho thấy, việc lạm dụng kháng sinh xảy ra khá phổ biến vì các nhà thuốc thường bán kháng sinh một cách dễ dàng theo yêu cầu của khách hàng và vì lợi nhuận của nhà thuốc mà quên đi những nguyên tắc quy định. Để bảo đảm thực hành tốt nhà thuốc (GPP), việc mua sử dụng và bán thuốc kháng sinh nhất thiết phải có đơn của bác sĩ.

Phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm ở trẻ em

Sự lây nhiễm các bệnh do vi khuẩn virut ở trẻ em tuổi nhà trẻ là rất phổ biến, tuy nhiên bên cạnh đó rất nhiều trẻ phải nhập viện do các bệnh không lây nhiễm. Nguyên nhân một phần do sự chăm sóc bất cẩn của người lớn.

Bệnh tay chân miệng do entero virus 71 gây ra rất nguy hiểm

Bệnh tay chân miệng (TCM) đang gia tăng ở mức độ báo động. Những năm trước đây, bệnh TCM người ta chỉ gặp ở các tỉnh phía nam nước ta, nhưng năm nay bệnh này có xu hướng “tiến” ra phía bắc.

160 triệu đồng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

(HBĐT) - Vừa qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi đã phối hợp với Sở LĐ- TB&XH lập danh sách 302 người cao tuổi đủ 90 tuổi và các cụ tròn 100 tuổi trong tỉnh, đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí chúc thọ, mừng thọ năm 2011.

“Công nghệ” tăng trọng lượng gia cầm!

Để tăng trọng lượng cho gia cầm (gà, vịt), lái buôn đã dùng bã đậu hoặc các tạp chất rẻ tiền bơm vào diều của chúng. Đáng chú ý, lái buôn đến một chợ sỉ ở tỉnh Long An lấy gia cầm nhưng do gia cầm (đặc biệt là vịt) ở đây cũng đã bị lái buôn (gọi là lái buôn cấp 1) bơm tạp chất quá căng.

Trẻ bị stress vì học hè

Mùa hè, thay vì cho con vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học căng thẳng, thì nhiều phụ huynh lại bắt con học thêm với lịch học dày đặc. Các nhà chuyên môn khuyến cáo, khi không cân đối việc học, việc chơi dễ khiến trẻ bị stress.

Phương pháp điều trị HIV 2.0:
Cơ hội mới cho người có “ết”

Với gần 250 nghìn trường hợp có HIV/AIDS tích lũy đến nay, Việt Nam vẫn phải đối mặt với gánh nặng từ căn bệnh thế kỷ. Kinh phí điều trị bệnh HIV/AIDS chủ yếu từ các nguồn tài trợ dự án quốc tế nên hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở nước ta còn hạn chế, chưa chủ động. Nhằm khắc phục tình trạng này và hướng đến mục tiêu thiên niên kỷ là đẩy lùi dịch HIV/AIDS vào năm 2015, trong khuôn khổ cuộc họp Đại hội đồng Y tế thế giới vừa diễn ra tại Geneva, Việt Nam đã trình bày kế hoạch triển khai thí điểm phương pháp điều trị HIV 2.0 - được cho là có thể giảm gần như hoàn toàn các ca tử vong liên quan đến AIDS và giúp dự phòng lây nhiễm HIV - mà Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực hiện.

BVĐK tỉnh: Khám và sàng lọc bệnh tim mạch

(HBĐT) - Ngày 23/7, tại BVĐK tỉnh, Trung tâm phẫu thuật tim mạch Bệnh viện E Trung ương phối hợp với Bệnh viên Đa khoa tỉnh tổ chức khám, sàng lọc bệnh tim mạch và chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân miễn phí bị bệnh tim bẩm sinh ở mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh.

13.000 trẻ em thuộc hộ nghèo, vùng khó khăn được cấp thẻ BHYT

(HBĐT) - 5 năm (2005 -2010), công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp học bổng và thực hiện trợ cấp xã hội cho trẻ em với tổng số tiền 770 triệu đồng; tặng 30.000 ấn phẩm sách, báo, tạp chí.