(HBĐT) - Hiện nay, việc điều trị bệnh ung thư còn yếu, nhất là ở giai đoạn muộn, khả năng tử vong của bệnh nhân là rất cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 1/3 các loại ung thư có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
(HBĐT) - Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thực trạng đáng báo động trong công tác DS-KHHGĐ tại tỉnh ta hiện nay. Với tỷ lệ giới tính khi sinh là 118 nam/100 nữ, tỉnh ta là một trong 5 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao trong cả nước. Là một huyện vùng thấp, kinh tế phát triển, trình độ nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng Lương Sơn cũng là một trong những huyện có tỷ lệ mất cân bằng giới tính và tỷ lệ sinh con thứ 3 cao.
Gió đông về thấy cảnh ghẻ lạnh của một số người dân không cho dân làng phong Hòa Vân ở Đà Nẵng vào đất liền an cư, hòa nhập cộng đồng vì sợ bị lây bệnh mà cám cảnh. Chợt nhớ tới vị bác sỹ không tiền khoáng hậu Trần Hữu Ngoạn – người đã từng ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bệnh nhân phong để chứng minh cho mọi người thấy bệnh phong cực kỳ khó lây nếu không muốn nói là không lây.
Thủ tướng vừa ký Quyết định 1958/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020.
100% phòng chẩn trị hành nghề y học cổ truyền (theo tên đăng ký và được quản lý bởi Sở Y tế TPHCM) hay còn gọi phòng khám đông y, y học cổ truyền Trung Quốc (trên biển hiệu quảng cáo) đều có sai phạm và dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm bất chấp dư luận.
UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định công bố dịch tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vì hiện tại, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có 16 điểm xảy ra dịch, thuộc 6/7 huyện, thành phố.
(HBĐT) - Nhiều hộ dân trong xóm Ngọc Xạ đã lấy gia đình chị Nguyễn Thị Tường làm hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Khi sinh con gái thứ 2, chính chồng là người đã động viên, an ủi chị “Dù gái hay trai chỉ hai là đủ”. Với suy nghĩ đó, anh chị đã cùng nhau nuôi dạy và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các con được học hành.
(HBĐT) - Ung thư dạ dày là một trong 5 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Triệu chứng bệnh thường mơ hồ nên bệnh nhân khi nhập viện thường ở giai đoạn muộn. Khi bị ung thư dạ dày nó có thể lan ra khắp dạ dày hoặc những bộ phận lân cận, kể cả thực quản, ruột non, gan, tụy và ruột già. Đôi khi nó còn lan tới phổi hoặc buồng trứng. Ung thư dạ dày thường gặp ở lứa tuổi ngoài 40, tỷ lệ nam cao gấp 2 lần nữ.
Trên các diễn đàn mạng đang rộ lên phương pháp chữa bệnh tay chân miệng (TCM) bằng nước ozone. Tuy nhiên, một số chuyên gia dịch tễ lại cho rằng, phương pháp này chưa có cơ sở khoa học để ứng dụng cho con người vì nó mới được áp dụng trên… động vật.
Loại thuốc giúp kéo dài sự sống của con người tới 150 tuổi sẽ xuất hiện trong 5 - 10 năm nữa, theo tuyên bố của giáo sư Peter Smith, Trưởng khoa Dược, ĐH New South Wales, Australia.
Gặp phải tình trạng tràn dịch màng phổi bất thường, bệnh nhân Nguyễn Duy Hải bị cấm chỉ định phẫu thuật do dễ rơi vào trạng thái suy hô hấp, tử vong trên bàn mổ. Sau thời gian dài chuẩn bị, kế hoạch bóc tách khối u cho bệnh nhân buộc phải hoãn lại.
Mỗi người có hai bộ răng: bộ răng sữa và răng vĩnh viễn. Răng sữa cũng như răng vĩnh viễn có chức năng: ăn nhai, phát âm, thẩm mỹ, giao tiếp. Ngoài ra, răng sữa có vai trò quan trọng trong việc giúp cho trẻ có sức khỏe tốt, răng vĩnh viễn sau này mọc đúng vị trí đảm bảo sự phát triển thể chất của trẻ và có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống sọ mặt.heo
(HBĐT) - Ngày 8/11, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh và phòng LĐ – TB & XH huyện Lạc Thủy đã phối hợp tổ chức tặng bò sinh sản cho đối tượng người tàn tật xã Đồng Tâm.
(HBĐT) - Ngày 7/11, Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Đà Bắc tổ chức hội thảo “Nam nông dân gương mẫu thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”. Tham gia hội thảo có 60 hội viên nông dân đến từ 6 đơn vị: xã Toàn Sơn, Hào Lý, Tu Lý, Cao Sơn, Hiền Lương và thị trấn Đà Bắc.
(HBĐT) - Những năm gần đây, xã Đồng Bảng (Mai Châu) có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Xã duy trì giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng bình quân từ 2 - 3%/năm. Năm 2010, trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng của xã chiếm tỷ lệ 13,6%, đến năm 2011 giảm còn 9,8%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 27,8% giảm còn 20,8%.
Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người có cảm giác bàn chân, bàn tay luôn lạnh cóng, buốt giá, tay chân đỏ tấy hoặc trắng bệch, đau nhức… mặc dù đã mặc ấm, đi tất. Cảm giác này thường gặp nhiều ở phụ nữ, người cao tuổi, người ăn uống kiêng khem, thiếu dinh dưỡng, sức đề kháng kém. Đông y cho rằng chân tay lạnh là do thận dương suy yếu, do tỳ hư.
Hiện nay việc dùng thuốc kháng sinh rất phổ biến. Chính vì vậy rất dễ xảy ra việc lạm dụng kháng sinh. Xin hỏi, có những tai biến nào do sử dụng kháng sinh?
Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhiễm giun đũa ở miền Bắc Việt Nam là 85 - 98%. Điều mà ít người biết đến chính là đặc tính thích “đi du lịch” của giun đũa. Có thể nói đặc tính “đi du lịch” đã trở thành vấn đề sống còn của loài giun này. Không những chúng “đi du lịch” trong cơ thể người mà bắt buộc phải “đi du lịch” ra môi trường bên ngoài cơ thể thì mới duy trì được nòi giống.
Bệnh viêm kết mạc (VKM, còn gọi là bệnh đau mắt đỏ) thường gây ra cảm giác khó chịu ở mắt và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.
Huyết áp (HA) thấp được biểu hiện bằng trị số HA tâm thu dưới 90mmHg và HA tâm trương dưới 60mmHg. HA thấp theo Đông y thuộc thể hư của chứng huyễn vựng.
Trẻ em bị còi xương là do cơ thể bị thiếu hụt vitamin D làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và chuyển hóa canxi và phospho.
Truyền dịch là một kỹ thuật y tế không phải ai làm cũng làm được và đôi khi có những tai biến nguy hiểm cần phải cảnh báo trong cộng đồng.
Có rất nhiều người bị viêm họng uống hết kháng sinh này đến kháng sinh khác nhưng bệnh vẫn không hết. Theo lý giải của PGS.TS.BS Đặng Xuân Hùng – Trưởng khoa tai mũi họng, BV. Cấp cứu Trung Vương, với những bệnh nhân này, viêm họng là biểu hiện của nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.
(HBĐT) - Khoa Ngoại - Chấn thương - Chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vừa phẫu thuật bàn tay phải và lấy dị vật trong mắt của bệnh nhân Bùi Trung Đức, 14 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Thu Phong (trú tại xóm Thiều, xã Thu Phong, huyện Cao Phong).
(HBĐT) - Tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, nhiều người đã không may mắn khi nhiễm chất độc hóa học trước khi xuất ngũ. Có người bị chất độc hành hạ bằng những căn bệnh nguy hiểm, có người để lại di chứng cho thế hệ con, cháu mình. Dù hậu quả ở hình thức nào, nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần vẫn ngày ngày hiện hữu. Tuy nhiên, giải quyết chế độ cho các nạn nhân da cam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại. Còn nhiều nạn nhân chất độc da cam chưa được hưởng chế độ thỏa đáng với những mất mát, hy sinh của mình.