(HBĐT) - Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó của tỉnh khởi động từ trung tuần tháng 3, dự kiến kết thúc vào trung tuần tháng 5. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ tiêm vắc xin dại thực hiện thấp hơn nhiều so với mọi năm. Đáng lo ngại, hiện đang bước vào giai đoạn nắng nóng cũng là cao điểm bùng phát bệnh dại.
(HBĐT) - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vừa tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả.
(HBĐT) - Cách trung tâm huyện hơn 20 km, xã Tự Do là xã vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất của huyện Lạc Sơn. Trạm Y tế xã được xây dựng từ năm 2003 nhưng do đặt ở vùng trũng thường xuyên bị ngập nước nên cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho 2.608 người dân trong xã.
(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Lực, 58 tuổi ở xã Cư Yên (Lương Sơn) mất ngày 11/4/2018 nhưng nỗi ám ảnh của người thân vẫn còn. Dù được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng ông đã tử vong sau khi có các triệu chứng của bệnh dại: sốt cao, bồn chồn, lo lắng, co giật, sợ gió, sợ ánh sáng...
(HBĐT) - Ngày 10/5, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Ba Khan, huyện Mai Châu.
Ông Đỗ Văn Đông, Cục Quản lý Dược cho hay, hiện nay, tại nhiều nơi, nhu cầu tiêm phòng dại của người dân tăng cao từ quý 1 và đặc biệt vào các tháng mùa Hè.
Huyện lương sơn:
(HBĐT) - Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Lương Sơn đã tiến hành kiểm tra 4 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện.
Bệnh lý cơ xương khớp là căn bệnh phổ biến và có tỷ lệ gây tàn phế cao hiện nay.
(HBĐT) - Hiện nay, thực phẩm ở chợ rất đa dạng, phong phú. Thực phẩm chín, thực phẩm tươi sống đáp ứng nhu cầu của người nội trợ. Tuy nhiên, có thực trạng là thừa hàng, thiếu niềm tin khi ra chợ, nhiều người luôn đặt câu hỏi nên ăn gì cho an toàn?
(HBĐT)- Ngày 8/5/2018, Trung tâm phòng chống HIV /AIDS tổ chức lớp tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone cho tư vấn viên của các Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc, Lạc Thủy và Trung tâm phòng chống HIV /AIDS.
Khoảng 30% trạm y tế xã thiếu nhân lực cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Do đó, cần xây dựng các chính sách phù hợp để đưa dịch vụ đến tận nơi người dân có nhu cầu.
Ngày 8-5, tại Trường PTTH Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư phối hợp Trung tâm Dân số quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội thảo "Thalassemia - Nguy cơ của chất lượng dân số Việt Nam”, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phòng tránh bệnh Thalassemia.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2018 có 18 trường hợp tử vong do bệnh dại.
Hiện nay, tại nhiều nơi, nhu cầu tiêm phòng dại của nhân dân tăng cao từ quý 1 và đặc biệt vào các tháng mùa Hè.
(HBĐT) - Được triển khai từ tháng 4/2018 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chiến dịch "Tiếp sức người bệnh” bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, làm giảm đáng kể tình trạng quá tải, mất trật tự, từng bước xây dựng hình ảnh bệnh viện thân thiện đối với bệnh nhân.
Các nhà khoa học Nam Phi vừa cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan B và thậm chí HIV qua các dụng cụ cắt tóc.
Chiều 3/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp Sở Công Thương Bình Phước cung cấp thông tin báo chí tháng Năm đã khẳng định số "hỗn hợp nhuộm pin" từ Đắk Nông tuồn về tại Bình Phước đã được thu giữ toàn bộ và chưa đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.
(HBĐT) - Ngày 3/5, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm", để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Yên Thủy chọn tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 chủ đề " Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm”.
Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh dại thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, gặp ở mọi lứa tuổi và hầu hết các trường hợp tử vong do bệnh dại đều không tiêm vaccine.
(HBĐT) - Theo ông Bùi Quang Huấn, Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
(HBĐT) - Hơn 1 tháng nay, con anh Nguyễn Mạnh Hùng ở tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình có triệu chứng ho, sổ mũi. Anh Hùng cho biết: Ban đầu, bị tôi nghĩ chắc thời điểm giao mùa nên trẻ hay bị triệu chứng như vậy. Tôi chữa cho cháu bằng cách dân gian như ngậm mật ong, chanh. Buổi sáng xúc miệng bằng nước muối. Sau vài ngày không thấy đỡ, các triệu chứng nặng hơn, nhất là về đêm cháu ho nhiều. Tôi ra hiệu thuốc tả bệnh để mua kháng sinh. Uống được vài ngày không thấy đỡ cũng bỏ thuốc. Thấy cháu ngày càng nặng, tôi đưa đi khám ở phòng khám tư. Sau khi khám bác sĩ kết luận cháu bị viêm họng và viêm mũi. Uống thuốc được một tuần, cháu hết sổ mũi nhưng triệu chứng ho vẫn dai dẳng.
Huyện Cao Phong:
(HBĐT) - 4 tháng đầu năm, lực lượng liên ngành huyện Cao Phong đã kiểm tra 258 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ATTP. Qua đó phát hiện và xử lý 7 cơ sở vi phạm, trong đó, 6 cơ sở đã xử phạt vi phạm hành chính gần 5 triệu đồng, 1 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ xử lý.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, thực hiện công tác hậu kiểm về thực phẩm, từ đầu năm đến nay, trong số những cơ sở sản xuất, kinh doanh bị kiểm tra, tỷ lệ cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm là gần 20%.
(HBĐT) - Như Báo Hòa Bình đã đưa tin vào hồi 9h50 ngày 16/4/2018, 21 học sinh trường THCS Hữu Nghị, TP Hòa Bình ăn sáng tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố của bà Nguyễn Thị H ở cổng trường. Sau khi ăn 11 cháu bị ngộ độc và chuyển đến Trung tâm y tế thành phố điều trị. Chiều cùng ngày các cháu xuất viện.
(HBĐT) - Cùng với nhân dân, chiến sĩ cả nước, những "chiến sĩ áo trắng” tỉnh ta đã đóng góp không nhỏ làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những người thầy thuốc đã đối mặt với muôn vàn khó khăn, cứu chữa thương, bệnh binh, tiếp sức cho chiến trường.
(HBĐT) - Được xây dựng từ năm 1991, Trạm Y tế thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) có 5 phòng với trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Sau gần 30 năm, trạm không được nâng cấp, sửa chữa, đến nay không đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.