Thấy con gái gần một tuổi hay mẩn ngứa, chị Trà đưa đi khám da liễu, bôi kem và uống nhiều loại thuốc, nhưng không đỡ. Gần đây, cho cháu đi thử dị ứng, chị mới biết cháu bị như vậy là do sữa bò.

Cấm hút thuốc lá nơi công cộng - cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, liên tục của cả cộng đồng

(HBĐT) - Những nguy hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của mọi người đã hết sức rõ ràng, tuy nhiên trong thực tế, quy định của Chính phủ về việc nghiêm cấm hút thuốc lá từ ngày 1/1/2010 ở những nơi công cộng vẫn chưa mấy tác động đến nhận thức và ý thức của rất nhiều người. Trong đó, tập tủng chủ yếu là CBCC, những người công tác, lao động, sản xuất, làm việc những nơi đã quy định nghiêm cấm hút thuốc lá.

Dịch heo tai xanh vẫn diễn biến phức tạp

Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, dịch heo tai xanh đã lan ra 11 tỉnh và thành phố trên cả nước. Theo đó, đã có 154 xã, phường, thị trấn của 28 quận, huyện có heo mắc bệnh tai xanh, tổng số heo bị mắc bệnh đã lên tới gần 50.000 con, trong đó đã tiêu hủy 21.000 con. Dịch vẫn đang tiếp tục phát sinh thêm nhiều ổ dịch mới ở các địa phương với tốc độ lây lan rất nhanh.

Những thực tế sửng sốt về ung thư da

Ung thư da ngày một có xu hướng tăng lên và phát triển nhiều hơn ở những người trẻ hơn. Và có thể bạn chưa biết về những thực tế khủng khiếp quanh nó đấy!

Rối loạn ứng xử, trẻ dễ... nổi loạn

Gần đây, có nhiều vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận. Trong đó, phần nhiều là do rối loạn ứng xử, khiến trẻ thường có những hành vi khó được chấp nhận như nói dối, đánh nhau; hoặc dẫn đến sa sút việc học tập và lạm dụng rượu, xì ke…

77% số người dân phản đối hút thuốc nơi công cộng

Đó là kết quả chiến dịch chuyền thông đại chúng trên toàn quốc về tác hại của hút thuốc lá thụ động mang tên "Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn từ bên trong" do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ lá phổi thế giới triển khai và công bố ngày 5-5. Tỷ lệ này cao hơn 14% so với những người chưa xem các quảng cáo của chiến dịch (63%).

Hội chứng trẻ sơ sinh tổn thương do bị rung lắc

Các bác sĩ tại bệnh viện Kuala Lumpur, Malaysia đang lo lắng sự gia tăng của hội chứng trẻ sơ sinh bị lắc (SBS), một hình thức hành hạ trẻ em có thể gây mù, tổn thương não hoặc tử vong.

120 hộ gia đình tổ 15,16 phường Hữu Nghị: Sống chung với khói bụi và tiếng ồn

(HBĐT) - Cuối năm 2009, HBĐT đã đăng bài "Doanh nghiệp ngang nhiên xả khói độc hại trong lòng thành phố" phản ánh những bức xúc của người dân sống ở tổ 15,16, phường Hữu Nghị với việc Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư sản xuất - xuất khẩu Hà Nội trong quá trình sản xuất đũa đã xả khói, bụi gây ô nhiễm mỗi trường. Tuy nhiên, vấn đề này đến nay vẫn chưa được các cấp, ngành chức năng giải quyết triệt để.

Vi khuẩn trong thuốc trị cảm lạnh trẻ em là do quá bẩn

Các thành phần được cung cấp bởi Johnson & Johnson trong 4 loại thuốc trị cảm lạnh dành cho trẻ em bị thu hồi tuần qua có chứa vi khuẩn và nguyên nhân là do thiết bị sản xuất quá bẩn, theo báo cáo của Tổ chức Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA).

Lúc nào cần khám hiếm muộn?

Thầy thuốc chỉ coi tỉ lệ 20% không có thai sau 12 tháng chung sống mới là hiếm muộn

Đà Nẵng: Nhiều loại nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có trên 400 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình đang hoạt động. Chính vì lợi nhuận cao nên các cơ sở đua nhau ra đời và cạnh tranh bằng cách giảm giá thành sản phẩm. Có cơ sở bán chỉ với mức 7.000 đồng/bình 20 lít.

15% số thai phụ mắc đái tháo đường

Nghiên cứu của Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trên 100 sản phụ mang thai từ 24 đến 28 tuần tuổi đến khám thai tại khoa Sản của bệnh viện cho thấy, tỉ lệ sản phụ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ chiếm 15%.

Thêm hai ca mắc liên cầu lợn

Ngày 4-5, BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa cấp cứu - điều trị tích cực, Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, có thêm hai trường hợp được xác định mắc liên cầu lợn.

Cao Phong: Tăng cường giám sát, điều trị bệnh sốt rét

(HBĐT) - 3 tháng đầu năm 2010, bệnh sốt rét trên địa bàn huyện Cao Phong có xu hướng giảm, chỉ có 6 ca nghi các mắc, các trường hợp này được điều trị tại chỗ và khỏi bệnh

Xây dựng các chuỗi nhà thuốc uy tín, chất lượng: Giải pháp bình ổn giá thuốc

Được tư vấn kỹ sử dụng thuốc, nguồn gốc thuốc rõ ràng, giá cả phù hợp và đặc biệt thuốc luôn được bảo quản tốt… là cảm giác của hầu hết người bệnh khi vào các chuỗi nhà thuốc có thương hiệu hiện nay tại TPHCM như ECO, SPG Pharmacy, V-Phano. Đó là 3 chuỗi nhà thuốc đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh, bước đầu định hình một thị trường bán lẻ dược phẩm có nề nếp trong thực trạng bát nháo của thị trường này hiện nay.

Trà xanh có thể ngăn ngừa mắc bệnh glaucoma

Nghiên cứu mới đây nhất của các bác sỹ thuộc bệnh viện mắt Hồng Kông cho thấy, trà xanh có chứa hợp chất đặc biệt có tác dụng ngăn ngừa bệnh glaucoma (tăng nhãn áp, cườm nước) và các bệnh về mắt khác.

Nhan nhản thuốc cấm!

Gắn mác thực phẩm chức năng dinh dưỡng, nhiều loại “thần dược” làm nở cơ bắp được rao bán trên mạng với những lời quảng cáo hấp dẫn

Hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện

Chăm sóc người bệnh toàn diện được coi là giải pháp cơ bản để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và uy tín của bệnh viện. Tại các bệnh viện, công tác này được thực hiện với nhiều mô hình: theo người bệnh, theo công việc, theo nhóm, theo đội... phù hợp điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Bơi lội giúp trẻ tăng cường khả năng cân bằng

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Lancaster, Anh sau khi tiến hành theo dõi tình hình của khoảng 40 trẻ em.

Đà Bắc: Nhiều khó khăn trong công tác phong chống dịch bệnh cho gia súc

(HBĐT) - Thời gian vừa qua, dịch bệnh LLMLM gia súc ghép Tụ huyết trùng tại xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc đã gây bệnh cho 47 con trâu, bò và 4 con lợn, trong đó có 10 con trâu, bò bị chết, 4 con lợn bị bệnh buộc phải tiêu huỷ. Mặc dù dịch bệnh đã được dập ngay sau đó không để lây lan ra các vùng xung quanh, nhưng nguy cơ dịch dịch bệnh có thể bùng phát trở lại còn rất cao.

Quảng Nam: Bán heo “chạy dịch”

Trong những ngày vừa qua, dịch heo tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo – PRRS) diễn ra tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) ngày càng phức tạp. Trong khi lực lượng thú y đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch thì tình trạng bán heo “chạy dịch” rộ lên khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn.

Yếm rùa loại được chất phóng xạ

Thuốc điều biến đáp ứng sinh học, trong đó thành phần chính là tinh chất từ yếm rùa, đang là hy vọng của bệnh nhân nhiễm xạ ở nước ta

Cảnh báo người bệnh sốt rét có thể bị bỏ sót

Mặc dù không có triệu chứng lâm sàng, nhưng bệnh nhân bị chấn thương ở ngón bàn tay do tai nạn lao động và từng đi lao động từ Lào về vẫn được xét nghiệm lam máu. Kết quả bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét.

Những cách đơn giản giúp bé học nói

Học cách "đọc" tiếng khóc của con và đáp lại, hát cho con nghe những bài ngắn, nói chuyện phiếm với trẻ... là những cách đơn giản giúp bé sớm biết nói.

Bạc thau không phải là thần dược

Hiện nay, người dân ở nhiều địa phương lân cận đang đổ xô đi săn lùng cây thuốc bạc thau đá tại vùng núi Sập (Thoại Sơn - An Giang) xem đó là thần dược chữa bách bệnh, trong đó trị cả ung thư. Theo TS Nguyễn Đức Quang, bạc thau chỉ là một dược liệu.