Tiêm chủng là cách tốt nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em. Trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để phòng tránh những bệnh tật nguy hiểm như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt, sởi và viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib.

Thu 154 đơn vị máu tại Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2012

(HBĐT) - Ngày 12/12, tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình, BTV Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2012.

Ấm tình quân dân

(HBĐT) - Ngay từ sáng sớm, trong cái lạnh đầu mùa, phòng khám đa khoa quân - dân y khu vực Chăm Mát (TPHB) đã có khá đông bệnh nhân đến khám. Thiếu tá, bác sĩ CKI Đỗ Văn Tiện, Trưởng phòng khám cho biết: Mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận từ 40-50 bệnh nhân. Không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, phòng khám còn khám, điều trị bệnh nhân của LLVT, đối tượng chính sách, gia đình quân nhân, đảm bảo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân

(HBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi "Vệ sinh yêu nước" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2/7 hàng năm là Ngày vệ sinh yêu nước. Ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 29/CT-TTg về chỉ đạo triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bệnh khô da sắc tố ở Mường Chiềng không còn là bệnh “ma ám”

(HBĐT) - Bệnh “ma ngứa” hay “ma ám” là cách mà trước đây nhiều người mê tín ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc) gọi những người bị lở loét da với những vết loét rộng, sâu. Gần như suốt cả ngày họ phải chống chọi với sự đau đớn và lũ ruồi nhặng, kiến cứ bâu đến. Không ít người tỏ thái độ xa lánh, kỳ thị. Tuy nhiên, từ năm 2008, nhờ sự phối hợp nghiên cứu, giúp đỡ của các đơn vị y tế T.Ư và tỉnh, đặc biệt là Viện Da liễu quốc gia, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh (PCBXH), căn bệnh này bước đầu đã được giải mã. Sự kỳ thị dần được đẩy lùi, nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay giúp đỡ.

Trao 118 suất quà cho nhân dân xã Trung Thành

(HBĐT) - Tối 8/12, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phối hợp với Huyện đoàn Đà Bắc tổ chức giao lưu văn nghệ và tặng quà nhân dân xã Trung Thành (Đà Bắc). Trên 200 người dân trên địa bàn đã đến xem và cổ vũ cho đêm giao lưu.

Khai trương văn phòng giao dịch BHNT Prudential Việt Nam tại huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 9/12, tại thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), Công ty BHNT Prudential Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương văn phòng giao dịch tại huyện Tân Lạc. Đến dự và chia vui có ông Vũ Trung Thông, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng đại diện Prudential khu vực Tây Bắc, Đông Bắc; lãnh đạo huyện Tân Lạc, một số xã và gần 300 khách hàng trên địa bàn huyện.

Trên 51 vạn đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 756.372 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đạt tỷ lệ 93,3%. Từ đầu năm đến nay, tổng số tiền thu BHXH, BHYT đạt 866,9 tỷ đồng. Ngành bảo hiểm đã đảm bảo nguồn kinh phí chi trả BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 1.129,6 tỷ đồng; giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT cho 21.561 lượt người; theo dõi quản lý 28.968 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm thường xuyên hàng tháng.

Ghi nhận ở Khoa Bệnh nhiệt đới

(HBĐT) - Mới 8 giờ sáng ở tầng hai khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa tỉnh) có khá nhiều bệnh nhân đến khám bệnh và xin cấp phát thuốc. 10 giờ bệnh nhân đến ít dần, lúc này, tôi nhìn rõ cử chỉ nhẹ nhàng, coi bệnh nhân như người thân của hai nữ bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nguyễn Thị Thành, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới giới thiệu tôi làm quen với bác sĩ chuyên khoa cấp I Nguyễn Phương Hoa, phó khoa. Tôi được bác sĩ Hoa đưa đi thăm các phòng bệnh nhân. Bệnh nhân ở tầng hai phần lớn là bệnh viêm gan, sốt vi rút, viêm màng não do liên cầu lợn.

Chủ động phòng, chống bệnh do vi rút Hanta lây lan sang người

(HBĐT) - Theo báo cáo của Bộ Y tế, thời gian gần đây, tại nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận các trường hợp người bị chuột cắn. Trong đó, tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1 trường hợp xét nghiệm dương tính với vi rút Hanta. Bệnh nhân nhập viện ngày 17/10 trong tình trạng sốt cao, sau đó có biểu hiện suy thận. Điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân sinh sống thấy có nhiều chuột. Trong đó đã có những con chuột cống mang virút Hanta. Trước tình hình đó, ngày 29/11, Cục YTDP (Bộ Y tế) đã có Công văn số 1359/ yêu cầu Trung tâm YTDP 63 tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm virút Hanta từ chuột sang người.

Khám, phát thuốc miễn phí cho 565 học sinh huyện Mai Châu

HBĐT - Trong 2 ngày 1 và 2/12 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh đã phối hợp với tổ chức GNI Hàn Quốc, BCH Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình kiểm tra sức khỏe cho học sinh tại hai xã Piềng Vế, Xăm Khòe, huyện Mai Châu.

Tăng cường giám sát, điều tra, lấy mẫu các bệnh truyền nhiễm

(HBĐT) - Tính đến cuối tháng 11/2012, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca bệnh sốt xuất huyết tại huyện Lương Sơn; 72 ca nghi sở/Rubela tại 9/11 huyện, thành phố; 82 trường hợp bệnh tê tê say say tại 2 huyện Lạc Sơn (44 ca) và Yên Thủy (38 ca). Bệnh tay-chân-miệng mặc dù đã chững lại nhưng vẫn kéo dài dai dẳng. Đến ngày 28/11, toàn tỉnh ghi nhận 1.817 ca mắc tại 169 xã, phường, thị trấn thuộc tất cả 11 huyện, thành phố. Hòa Bình là tỉnh đứng thứ 5 ở khu vực miền Bắc về số ca mắc sau các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái với số mắc/100.000 dân là 195 người.

Trao xe lăn cho 75 người khuyết tật các huyện Tân Lạc, Kỳ Sơn

(HBĐT) - Nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), trong các ngày 30/11 và 4/12, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT & TMC) tỉnh đã phối hợp với nhà tài trợ Trả lại tuổi thơ (tổ chức phi chính phủ của Mỹ) tổ chức trao tặng xe lăn cho 39 NKT huyện Kỳ Sơn, 36 NKT huyện Tân Lạc, trị giá mỗi xe khoảng 1 triệu đồng.

Lương Sơn: Khám, phát thuốc miễn phí cho 270 người dân

(HBĐT) - Ngày 2/12, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lương Sơn phối hợp với Chi đoàn khối các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang huyện, Công ty Bất động sản An Thịnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 270 người dân tại xóm Suối Bến, xã Tiến Sơn (Lương Sơn).

Kon Tum: “Dẫn” thành công chiếc kim dài 6cm ra khỏi dạ dày

Sau 10 ngày được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị và theo dõi, chiếc kim may dài 6cm nằm trong dạ dày cháu Phước đã được “lấy” ra khỏi cơ thể bằng đường tiêu hóa và đã xuất viện.