Theo Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, trời lạnh giá vào đêm và sáng sớm, oi bức vào ban ngày là nguyên nhân chính khiến số trẻ nhập viện tăng mạnh

Cả nước chỉ có hơn 800 bác sĩ chuyên khoa da liễu

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam cho biết, số lượng bác sĩ chuyên khoa da liễu trên cả nước hiện chỉ có hơn 800 người, rất thấp so với nhu cầu điều trị hiện nay.

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc

Mọi hành vi đầu cơ, găm hàng, tích trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sản xuất cầm chừng hoặc không tiến hành sản xuất gây khan hiếm thuốc giả tạo, đẩy giá thuốc lên cao, tăng giá khi chưa kê khai lại theo quy định và được chấp thuận… đều phải xử lý nghiêm.

Trẻ em có bị trầm cảm không?

Nhiều người nghĩ rằng trẻ em không bị trầm cảm (TC) nên phải giật mình khi nghe những thông tin về những vụ tử tử xảy ra ở lứa tuổi học sinh truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo một nghiên cứu ở Việt Nam, khoảng 10% hành vi tự tử xảy ra trong độ tuổi 10-17. Tự tử là một hành vi có nhiều lý do khác nhau, nhưng đa số các trường hợp (60-80%) tự tử xảy ra trong bối cảnh của tình trạng TC.

Hoa mua chữa bệnh

Ở vùng đồi núi nước ta thường thấy cây hoa mua mọc hoang khắp nơi. Là loại cây hoang dã nhưng đều được nhân dân miền núi sử dụng làm thuốc chữa bệnh vì cũng giàu dược tính. Cây mua có nhiều loại như loại hoa màu hồng tím (dã mẫu đơn), loại hoa màu đỏ (mua leo), loại hoa màu hồng (mua núi) và cây mua đỏ (mua ông). Để cùng tham khảo và có thể áp dụng đạt hiệu quả cao, dưới đây xin giới thiệu cụ thể từng loại mua dùng làm thuốc.

Lại thêm kiểu chữa bệnh kỳ quái: Một, hai... ba là ra bệnh (!?)

Từ thông tin của CTV, PV báo Sức khỏe&Đời sống đã tìm tới làng Viên Du, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc để mục sở thị cách chữa bệnh lạ kỳ mà "thần y" Phan Thị Chanh (cô Chanh) đang "sở hữu". Chỉ với ánh mắt nhìn qua bệnh nhân, hát cho bệnh nhân nghe và với những lời phán chữa bệnh rất mơ hồ, cô Chanh có thể chữa được bách bệnh từ bệnh thông thường cho đến nan y. Điều đáng nói hơn nữa, đó là sự việc khám chữa bệnh của cô Chanh đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng dường như chính quyền địa phương không có bất cứ biện pháp nào ngăn chặn nào mặc dù biết rõ cô Chanh hoàn toàn không được phép khám chữa bệnh.

Từng bước hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng “công bằng, hiệu quả và phát triển”

(HBĐT) - Bước vào những năm đầu của thế kỷ XXI, ngành Y tế Việt Nam đứng trước những vận hội và thách thức mới trong việc bảo đảm quyền CSSK người dân và nâng cao chất lượng dân số cộng đồng. Sự ủng hộ của nhân dân, của các ngành, các cấp chính quyền và sự nỗ lực vượt bậc của ngành Y tế là điều kiện tiên quyết để thành công. Bên cạnh đó, xu thế hội nhập, hợp tác để phát triển trong một thế giới cộng đồng trách nhiệm về các vấn đề đa phương và song phương cần được xem xét trong thực thi các chính sách y tế.

Dự án Kích tập huấn hướng dẫn chẩn đoán và xử trí một số dấu hiệu bệnh thường gặp ở trạm y tế xã

(HB§T) - Dự án nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng (KICH) vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn chẩn đoán và xử trí một số dấu hiệu bệnh thường gặp ở trạm y tế xã.

10 phương pháp “chữa bệnh” không tốn tiền

Nằm ngửa, duỗi thẳng, giơ đầu gối chân phải về hướng ngực, hai tay giữ chặt ở mắt cá chân, đếm từ 1-10, sau đó thẳng chân phải, đổi chân trái và lặp đi lặp lại động tác. Bài tập này sẽ giúp giảm đau lưng hiệu quả.

Có nên tiêm phòng vaccin cúm ở người bệnh hen?

Tác động tiêu cực của cúm đối với bệnh hen là điều đã được nhận biết từ nhiều năm nay. Các nghiên cứu cho thấy, số lần đi khám, cấp cứu, số lần nhập viện, lượng thuốc sử dụng trong điều trị hen, số đợt cấp của hen, tỷ lệ viêm phổi và tỷ lệ tử vong do hen đều tăng lên rõ rệt trong mùa cúm ở những người bệnh hen, đặc biệt là trẻ em và những người trên 65 tuổi. Ngoài ra còn có những bằng chứng cho thấy, các tổn thất cũng như những phiền toái do cúm gây ra ở những người bệnh hen cũng đều cao hơn so với những người không mắc hen.

Món ăn bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp

Thoái hoá khớp gối là những biến đổi của hiện tượng lão suy dẫn tới tăng sinh chất xương và hình thành “gai xương”. Đây là một bệnh rất thường gặp ở tuổi trung niên và người cao tuổi.

Người dân cần chủ động phòng bệnh mùa đông

(HBĐT) - Thời tiết đã chuyển sang đông. Mưa, nắng thất thường, nhiệt độ môi trường không ổn định là điều kiện cho dịch bệnh phát triển. Hơn lúc nào, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình.

Cấm hút thuốc lá nơi công cộng - Quy định bị lãng quên

(HBĐT) - Theo Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 quy định rõ ràng rằng: tại những nơi công cộng trong nhà như phòng đợi của nhà ga, bến xe, các khu vui chơi giải trí trong nhà khách chỉ được phép hút thuốc lá tại nơi quy định dành riêng cho người hút thuốc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các địa điểm, cơ sở trên địa bàn tỉnh ta chưa bố trí các khu vực riêng dành cho người hút thuốc - đây là lý do khiến cho nhiều người dù biết quy định cấm vẫn viện ra để lách luật

Người cán bộ chuyên trách dân số tiêu biểu của huyện Đà Bắc

(HBĐT) - “Tôi có 6 người con và đã phải rất vất vả để nuôi các cháu trưởng thành. Bản thân tôi hiểu đông con sẽ khổ nên tôi muốn tuyên truyền để cho đừng ai khổ như tôi”- Chị Lường Thị Bế (trong ảnh)- cán bộ chuyên trách dân số xã Tân Pheo (Đà Bắc) đã bắt đầu câu chuyện với chúng tôi chân thành, cởi mở như thế.

Ngừa cảm, cúm không khó

Giải pháp không phải là phương tiện, chi phí mà chủ yếu mọi người phải quyết tâm thực hiện một số biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng hiệu quả

Phát hiện viêm não Nhật Bản trong vòng 20 phút

Phòng thí nghiệm hiển vi điện tử, viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đang nghiên cứu và bước đầu thử nghiệm thành công phương pháp cảm biến sinh học (CBSH) xác định tác nhân

Nhiều cơ sở y tế gây ô nhiễm

Ngày 4-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với Sở Y tế về việc xử lý chất thải trong các cơ sở y tế. Theo đó, hiện vẫn còn hàng chục bệnh viện (BV) và hàng ngàn cơ sở phòng khám tư nhân chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giáo dục hoà nhập

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Đặng Huỳnh Mai cho rằng, một trong những mục tiêu cụ thể của chương trình hành động quốc gia vì trẻ em thời gian tới cần đẩy mạnh giáo dục hoà nhập cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV, trẻ rối nhiễu tâm trí…, nâng dần tỷ lệ trẻ được thụ hưởng giáo dục hoà nhập lên 15%.

Triển khai thí điểm mô hình “Dự phòng nghiện và chăm sóc toàn diện cho người sau cai nghiện tại cộng đồng” tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 3/11, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh đã phối hợp với dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam (HAARP) đã tổ chức giám sát hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và triển khai mô hình thí “dự phòng nghiện và chăm sóc toàn diện cho người sau cai tại cộng đồng” tại huyện Mai Châu

Bổ sung chất sắt vào gạo

Sau khi chế biến, hàm lượng chất sắt được bổ sung trong gạo đồ cao gấp 20-50 lần so với gạo thông thường nên ngay cả khi vo nhiều lần trước khi nấu, lượng chất sắt vẫn còn cao hơn từ 1,5 đến 2 lần

Biến hóa với ô mai

Không chỉ là những quả ô mai đơn thuần, dưới bàn tay khéo léo của con người, ô mai bỗng trở nên có hồn cuốn hút lạ thường.

Mẹo nhỏ khi ngủ và thức dậy

Một điều tra của Mỹ phát hiện, 72% nam giới ngủ ngon khi ngủ ở sofa, chỉ có 27% nam giới nói rằng họ chỉ ngủ ngon khi ở bên vợ hoặc người yêu.

Các nước ASEAN thống nhất xây dựng cơ chế hợp tác Y học cổ truyền

Ngày 2-11, Hội nghị Y Dược học cổ truyền các nước ASEAN lần thứ hai, với chủ đề “Lồng ghép y dược cổ truyền vào hệ thống y tế quốc gia, hướng tới mô hình khả thi trong cộng đồng các nước ASEAN” đã kết thúc tại Hà Nội.

Chậm trễ trong việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

(HBĐT) - Đã bước sang những tháng cuối của năm, tình hình cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2010 trên địa bàn tỉnh vẫn chậm trễ. Trong khi các sở, ngành liên quan còn chờ một quy trình cấp thẻ thống nhất thì người dân, cụ thể là trẻ em dưới 6 tuổi khi ốm đau, bệnh tật vẫn thiệt thòi vì chưa được cấp thẻ.

Dùng thuốc tiêm Procrit có thể gây tai biến

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các sở y tế yêu cầu thông báo cho các cơ sở điều trị không sử dụng thuốc tiêm Procrit do Amgen sản xuất và lưu hành