(HBĐT) - Ngày 3/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 01 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017), vừa qua Bộ Y tế phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp "Y tế Việt Nam đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh" và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" lần thứ 12 năm 2017 và Chiến sỹ Thi đua toàn quốc trong Ngành Y tế.
(HBĐT) - Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần xấp xỉ 10 đơn vị máu phục vụ nhu cầu điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong 7 ngày Tết Đinh Dậu (từ 27/1 - 2/2), số bệnh nhân nhập viện tăng đột biến với 351 người, chủ yếu là các ca chấn thương cần được truyền máu. Trong khi đó, lượng máu dự trữ tại bệnh viện cho đến ngày 26/1 chỉ còn 280 đơn vị. Bên cạnh đó, sau Tết, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về máu nhập viện nhiều, dẫn đến tình trạng khan hiếm máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2017 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, trong tháng 2, lực lượng chức năng Sở NN&PTNT phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra 71 cơ sở SX-KD, qua đó phát hiện vi phạm và tiến hành xử phạt hành chính 23 vụ với tổng số tiền phạt trên 49,3 triệu đồng; tổng giá trị hàng hóa tịch thu tiêu hủy trên 15,6 triệu đồng.
(HBĐT) - Nếu như trước đây đau dạ dày ở trẻ em thường rất hiếm gặp thì hiện nay, đau dạ dạy ở trẻ em ngày càng gia tăng và bệnh xuất hiện ở cả các em nhỏ lứa tuổi mầm non.
(HBĐT) - Ngày 1/3, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác y tế và cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại trung tâm y tế huyện Mai Châu. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở y tế, Sở tài chính, Sở Lao động thương binh và xã hội, BHXH tỉnh.
(HBĐT) - Năm 2014, huyện Lạc Sơn có 2 trường hợp tử vong có biểu hiện bệnh dại. Tiêm phòng vắc xin dại trên đàn chó chưa đạt yêu cầu trong nhiều năm liên tiếp dẫn đến nguy cơ bệnh dại thường trực xảy ra. Kể từ năm 2015 đến nay, với nhiều chủ trương, biện pháp được triển khai, bệnh dại đã được kiểm soát và ngăn chặn.
(HBĐT) - Trong những năm qua, xã Yên Lạc (Yên Thủy) đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, cung cấp các dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ tới những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên, công tác DS/KHHGĐ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng sinh con thứ 3 diễn ra. Chính vì vậy, năm 2016, xã Yên Lạc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.
(HBĐT) - Ngày 28/02, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dự phòng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị y tế thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh và các huyện thành phố.
(HBĐT) - Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ tháng 1/2017 đến nay, tại Trung Quốc đã ghi nhận 109 trường hợp bị nhiễm vi rút cúm gia cầm A/H7N9, trong đó có tỉnh Quảng Tây giáp biên giới với Việt Nam. Thông tin từ Cục Thú y, trong nước xảy ra 6 ổ dịch cúm gia cầm cúm A/H5N1, A/H5N6 tại các tỉnh: Nam Định, Đồng Nai, Sóc Trăng và Quảng Ngãi. Ngay khi có công điện của Bộ NN & PTNT vào trung tuần tháng 2 về tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam, tỉnh ta đã có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng – chống dịch cúm gia cầm và ngăn ngừa cúm A/H7N9 trên địa bàn.
Ngày 27- 2, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thông báo cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phát hiện một số thay đổi về độc lực của virus cúm A/H7N9 đối với gia cầm.
(HBĐT) - Có mặt tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vào một ngày cuối tháng 2, chúng tôi phần nào chia sẻ với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của khoa về áp lực công việc mà các anh, các chị đang phải đảm đương. Chỉ trong buổi sáng có tới hàng trăm lượt người bệnh đến khám. Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thanh Ngà, khu 3, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) đến Khoa Khám bệnh để làm thủ tục. Bà Ngà cho biết: Người dân đến khoa làm các thủ tục nhập, xuất viện rất đông. Bản thân tôi là người bệnh khi đến đây dù phải chờ đợi, xếp hàng nhưng tâm lý khá thoải mái, ai đến trước thì làm thủ tục trước, có loa gọi theo thứ tự. Cán bộ y tế ở khâu đón tiếp, phục vụ nhã nhặn, chu đáo, không có thái độ gì phải kêu ca, phàn nàn. Những gì không hiểu hoặc chưa rõ, các anh, các chị nhiệt tình tư vấn, chỉ dẫn.
(HBĐT) - Ngày 23/2, Sở NN&PTNT đã ban hành Công văn gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng – chống dịch cúm gia cầm và ngăn ngừa cúm A/H7N9 trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Từ tháng 10/2016, cơ sở cung cấp methadone ở xã Vạn Mai (Mai Châu), được thành lập nhằm cung cấp thuốc cho người nghiện của 5 xã lân cận. Sau hơn 4 tháng hoạt động, cơ sở đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện điều trị.
Dịch cúm H7N9 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây lan dịch cúm vào Việt Nam.
Trung Quốc đang phải đối mặt với dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất kể từ khi loại vi rút H7N9 được phát hiện vào năm 2013. Nhiều chuyên gia y tế nước này lo ngại tình trạng dịch bệnh lớn nhất trong 100 năm qua sẽ lan rộng và khó kiểm soát.
(HBĐT) - Năm 2014, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) có 2 trường hợp sinh con thứ 3, năm 2015 con số này giảm còn 1 và năm 2016 toàn xã không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Đặc biệt, có những xóm như Suối Ngành 10 năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ 3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp sinh con thứ 3 đó chính là kinh nghiệm giúp xã Mông Hóa hạn chế tình trạng sinh con thứ 3.
(HBĐT) - CLB Ngân hàng máu sống tỉnh vừa tổ chức đợt hiến máu tình nguyện đột xuất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham gia có 38 thành viên CLB là cá nhân đến từ các sở, ngành, đoàn thể, thanh niên đang sinh sống trên địa bàn TP. Hòa Bình.
Các bệnh nhân vẫn đang được điều trị bằng phác đồ đã thống nhất giữa các chuyên gia, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và ngành Y tế địa phương.
Tỉnh Lai Châu đã và đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung hỗ trợ, cấp cứu những nạn nhân trong vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm; tiếp tục tìm kiếm những người tham gia ăn uống tại đám ma để đưa về các cơ sở y tế thăm khám điều trị….
Sáng 15.2, tại xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì đã xảy ra vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm tập thể. Đã có 37 người đến điều trị tại Trạm Y tế xã, tất cả những người này đều có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, hoa mắt và sốt sau khi ăn cỗ cưới tại gia đình ông Hoàng Văn Kim, thôn Thượng 3, xã Đản Ván.
Theo Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh quai bị những năm gần đây xuất hiện rải rác trở lại và nếu không có cách phòng tránh và xử lý kịp thời, có thể dẫn tới những nguy hiểm cho sức khỏe.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, đến cuối giờ chiều nay, số nạn nhân của vụ ngộ độc đã tử vong và phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, theo dõi đã tăng lên 38 người, trong đó có bảy người tử vong.
(HBĐT) - Mặc dù đã được hỗ trợ đến 70% mức đóng BHYT nhưng thực tế vẫn còn nhiều người thuộc hộ cận nghèo, nhất là người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo vẫn chưa có điều kiện tham gia BHYT. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người mới thoát nghèo không bị tái nghèo do phát sinh các chi phí điều trị ốm đau và người thuộc hộ cận nghèo tại các vùng đặc biệt khó khăn được tham gia BHYT, huyện Cao Phong đã và đang coi trọng thực hiện công tác này.
Vụ việc trên xảy ra tại bản Tả Chải, xã biên giới Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu).