Người dân vùng cao Đà Bắc có chuyển biến hành vi bảo vệ sức khoẻ

(HBĐT) - Được triển khai từ năm 2008, Dự án Nâng cao sức khoẻ cộng đồng do Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế phối hợp với quỹ Unilever Việt Nam thực hiện tại tỉnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người dân, giảm tỷ lệ mắc một số bệnh về đường tiêu hoá

Bảo hiểm y tế cho sinh viên học sinh: Nhà nước hỗ trợ nhiều khoản

Học sinh sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% Em N.T.N.A, ở ấp 4 xã tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM, bị nhiễm khuẩn huyết phải điều trị hơn 1 tháng tại bệnh viện, được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hơn 83 triệu đồng. Tương tự em V.T.P, học ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Bình Trưng Đông, quận 2, TPHCM) được chẩn đoán bị bệnh nan y, phải điều trị hơn 2 tháng tại Bệnh viện quận 2 và được BHYT chi trả gần 80 triệu đồng.

Ngừa giảm thính lực: Không khó

Nguyên nhân phổ biến của giảm thính lực cơ bản là do tổn thương từ từ vì tiếp xúc với tiếng ồn. Điều này hiếm khi xảy ra điếc nhưng gây hậu quả nghiêm trọng

Bệnh nhân ung thư chết do suy dinh dưỡng

Nhiều bệnh nhân ung thư do kém hiểu biết đã nhịn ăn, ăn gạo lứt muối vừng... với hy vọng bỏ đói khối u, khối u sẽ chậm phát triển hoặc chết. Đây là phương pháp phản khoa học, bệnh nhân sẽ chết do suy kiệt trước khi chết vì căn bệnh ung thư.

Đẩy mạnh giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

Ngày 10-8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Liên hoan truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em các tỉnh phía bắc, năm 2010. Về dự liên hoan có 13 Đội tuyên truyền của thanh niên và thiếu nhi đại diện cho 13 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Những vướng mắc trong việc giải quyết chế độ chính sách cho nạn nhân CĐDC ở tỉnh ta.

(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có 4.691 người nghi bị nhiễm CĐDC nhưng mới có 1.608 người (đạt 34%) được hưởng trợ cấp hàng tháng. Nguyên nhân của tình trạng này là trong quá trình triển khai việc giải quyết chế độ, chính sách cho nạn nhân CĐDC đã phát sinh những vướng mắc khách quan cũng như chủ quan cản trở, làm chậm quá trình lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cho các nạn nhân.

Nguy cơ tái bùng phát dịch cúm

Lại thêm một trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 vừa tử vong sau một thời gian dịch bệnh này tạm lắng. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho ngành y tế và cộng đồng trước sự lơ là phòng chống suốt thời gian qua. Cùng với đó, dịch cúm A/H5N1 khiến một trẻ tử vong trong tháng 3 vừa qua cũng có dấu hiệu quay trở lại. Đáng ngại hơn khi hàng trăm địa điểm buôn bán, giết mổ gia cầm tươi sống vẫn xuất hiện tràn lan.

TPHCM phát hiện heo dương tính với virus tai xanh

Theo báo cáo gửi UBND TPHCM của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người, TPHCM đã phát hiện ra những trường hợp heo dương tính với virus tai xanh đầu tiên.

Để cuộc vui không hóa buồn

Uống rượu thường xuyên sẽ thành thói quen khó từ bỏ. Uống rượu đến mức lệ thuộc vào rượu, say xỉn, mất tự chủ và lý trí có thể khiến ai đó giết người vì rối loạn tâm thần, nhân cách.

Bữa cơm gia đình kết nối giữa cha mẹ và con cái

Theo một nghiên cứu mới được thực hiện tại Đại học điều dưỡng Minnesota (Mỹ), trong bối cảnh cha mẹ ngày càng có ít thời gian dành cho con cái hơn do công việc bận rộn, thì ngồi bên nhau trong bữa ăn tối là cách hiệu quả để tránh tình trạng các cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái giảm sút.

Tiền Giang: Sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng

Theo sở Y tế Tiền Giang, trong hai tuần qua bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao. Bệnh đã xảy ra hầu hết các địa phương trong tỉnh, nhiều nhất là huyện Cai Lậy (715 ca), Châu Thành (432 ca), Cái Bè (295 ca), TP. Mỹ Tho (272 ca)…, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 2.400 ca sốt xuất huyết, một trường hợp tử vong.

Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác Phòng chống suy dinh dưỡng, tỉnh ta đã tăng cường công tác giám sát việc triển khai chương trình suy dinh dưỡng (SDD ) ở cơ sở; chú trọng thay đổi thái độ, hành vi của các bà mẹ và những người chăm sóc trẻ. Mục tiêu chươngtrình đặt ra là: Giảm tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân từ 24,3% xuống còn 23%; và giảm tỷ lêj SDD thể thấp còi từ 31,6% xuống còn 30,6% năm 2010

Bệnh dại vẫn tấn công người, vì sao?

Trong 6 tháng đầu năm 2010 cả nước đã có trên 30 trường hợp tử vong do bệnh dại gây nên. Mặc dù đây là một trong những căn bệnh cổ xưa nhất của loài người nhưng đến nay do sự thiếu hiểu biết và chủ quan của con người vẫn để cho bệnh dại có cơ hội tấn công. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết về căn bệnh này của PGS.TS. Đinh Kim Xuyến- nguyên Chủ nhiệm thường trực Dự án Phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế.

Xuất hiện chủng virut lạ gây bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội?

Thời gian gần đây có nhiều tin đồn trong nhân dân về việc xuất hiện các ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) rất lạ ở Hà Nội. Biểu hiện ban đầu người bệnh có xuất huyết ngoài da nhưng khi khám không thấy có biểu hiện của SXH. Thực tế có đúng như vậy?

Một số bệnh do thừa vitamin C

Vitamin C có tên quốc tế là acid ascobic được Albert Szent Gyorgyi chiết xuất vào năm 1928, là một vitamin tan trong nước, rất cần thiết cho người và động vật. Vitamin C chủ yếu có trong thực vật (trong các rau quả tươi), có ít trong động vật, hiện đã tổng hợp được vitamin C hấp thu dễ dàng qua niêm mạc ruột non, phân bố tới hầu hết các mô, đặc biệt tuyến yên, thượng thận, não.