Tờ South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng) vừa đưa ra thông tin cho biết ngày 28-6-2010, 3 tàu ngầm thuộc loại lớn nhất trong Hạm đội 7 của Mỹ đã được điều động trong màn thị uy được cho là có quy mô lớn nhất kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Ða-vít Le-pan cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Ghết vừa đưa ra quyết định mới siết chặt các quy định về quản lý tài liệu và thông tin đối với các sĩ quan và nhân viên trong bộ. Biện pháp này được đưa ra sau khi xảy ra vụ Tư lệnh chỉ huy quân Mỹ và NATO tại Áp-ga-ni-xtan Mắc Crai-xtan và các cố vấn của ông này đã có những phát biểu không đúng khi trả lời phỏng vấn tạp chí Hòn đá lăn (Rolling Stone). Tướng Crai-xtan đã bị cách chức vì vụ này.
Ngày 7-7, Bộ trưởng Quốc phòng Úc John Faulkner, 56 tuổi, cho biết ông sẽ từ chức sau cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối năm nay.
Đáp trả lời cảnh báo Ankara sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel nếu nước này không chịu xin lỗi về vụ tấn công đoàn tàu chở hàng viện trợ quốc tế tới Dải Gaza, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố họ không có ý định xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ.
Israel cho chuyển thêm hàng hóa vào Gaza nhằm nới lỏng phong tỏa nơi này, nhưng bước đi đầy tính toán của Tel Aviv không làm người Palestine hài lòng.
Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm 6-7 tiết lộ kế hoạch chuyển người xin tị nạn đến một trung tâm xử lý ở Đông Timor trong nỗ lực giảm bớt dòng người di cư trái phép đến nước này.
Liên minh châu Âu hôm qua đã ra lệnh cấm hầu hết các máy bay của hãng hàng không Iran, Iran Air, bay qua không phận khu vực vì lý do an toàn.
Phát biểu sau cuộc gặp ngày 5/7 ở Astana, Kazakhstan với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, quyền Tổng thống Kyrgyzstan Rosa Otunbaeva tuyên bố không loại trừ khả năng tình hình căng thẳng lại bùng nổ và làm mất ổn định ở Kyrgyzstan.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua đã ngỏ lời cảm ơn chính phủ Campuchia về quyết định cho dẫn giải 2 nghi can vụ đánh bom hôm 22/6, và gọi đây là sự khởi đầu tốt đẹp trong tiến trình khôi phục quan hệ song phương.
Israel hôm qua đã công bố một thay đổi lớn trong cách xử lý lệnh phong tỏa Dải Gaza gây tranh cãi, một động thái được các quan chức Israel hi vọng sẽ giảm bớt căng thẳng với chính quyền Obama trước chuyến thăm Washington của Thủ tướng Netanyahu.
Thủ lĩnh đối lập Nawaf Sharif kêu gọi chính phủ thương thảo với các phần tử vũ trang Taliban để cải thiện an ninh cho đất nước
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tất bật tại Đông Âu để nỗ lực khẳng định mối quan tâm trước sau như một của Washington đối với khu vực này.
Một chiếc cúp vàng World Cup giống y như thật nhưng được làm bằng ma túy đã bị cảnh sát chống ma túy Colombia thu giữ.
Giới hữu trách tại sân bay quốc tế ở New York đã phải sơ tán một nhà đón khách sau khi nhận được cảnh báo bom đúng vào ngày quốc khánh, một trong những ngày có lưu lượng giao thông nhộn nhịp nhất nhất nước Mỹ.
Người Mỹ trên toàn quốc tham dự những buổi tiệc thịt nướng ngoài trời, những cuộc diễu hành biểu lộ lòng yêu nước, đốt pháo bông và những sự kiện khác nữa để kỷ niệm ngày lập quốc cách đây 234 năm.
Theo ROV, Nhà máy Baltic ở thành phố Saint-Peterburg, Nga vừa hạ thủy tổ máy năng lượng nổi - thành tố cơ bản của Trạm nhiệt điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới - với tên gọi “Viện sĩ Lomonosov” (ảnh).
Theo hãng tin Reuters, có 5 nhân viên của phái bộ Liên Hiệp Quốc thiệt mạng
Sau khi những nghi ngờ được báo giới Nga và phương Tây đưa ra, ngày 2/7, thông qua hãng CNN, FBI chính thức cho công bố lời thú tội đầu tiên của một trong 10 nghi phạm gián điệp người Nga bị Mỹ bắt giữ. Nhưng những thông tin này cùng với kết quả điều tra mới nhất của MI5 lại khiến cho bê bối gián điệp Nga - Mỹ càng trở nên mơ hồ và đầy mâu thuẫn.
Ông Bê-ni-nô Noi-noi A-ki-nô, 50 tuổi, ứng cử viên của đảng Tự do, trở thành Tổng thống thứ 15 của Phi-li-pin sau khi được QH chính thức phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 10-5 vừa qua.
Theo trang tin của hãng thông tấn Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran sáng nay tuyên bố, Teheran muốn tự sản xuất tên lửa tầm xa để cung cấp cho hệ thống phòng không của nước này.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 2/7 đưa tin Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-Chan có thể sẽ từ chức cuối tuần này.
Thành phố Lahore của Pakistan hiện ở trong tình trạng khẩn cấp sau hai vụ đánh bom ở ngôi đền Hồi giáo Data Darbar vào đêm 1-7. Vụ nổ xảy ra khi hàng ngàn tín đồ đang tham quan đền thờ, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và 175 người bị thương. Đây là cuộc tấn công ngôi đền gây thiệt hại nặng nề nhất kể từ năm 2001.
Hãng AFP đưa tin, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách chiến tranh bổ sung trị giá 37 tỷ USD, để tăng thêm 30.000 quân tại Afghanistan theo đề xuất của Tổng thống Barack Obama, bất chấp sự không đồng tình của nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đối với cuộc chiến này.
Tàu vũ trụ chở hàng tiếp tế của Nga mang tên Progress đã nối ghép không thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau khi gặp trục trặc về điện tử.
Tư lệnh mới của NATO tại Afghanistan David Petraeus cảnh báo bạo lực leo thang