Theo Reuters, ngày 28-1, tại Luân Ðôn (Anh) diễn ra Hội nghị quốc tế về Afghanistan với sự tham dự các đại biểu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Hội nghị này, Tổng thống Afghanistan H.Karzai công bố kế hoạch dành cho các thủ lĩnh và chiến binh Taliban nguồn tài chính và việc làm để thuyết phục họ và các nhóm vũ trang khác hạ vũ khí.
Một nhóm cướp đã dùng xe ủi đào xới hơn 10 ngôi mộ cổ ở phía đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, và lấy đi hầu hết mọi thứ.
Nga đã sẵn sáng tái giúp sức tái thiết Afghanistan, nhưng với điều kiện phương Tây phải cung cấp tiền, một tờ báo Nga đưa tin hôm thứ 4 (27/1), dẫn lời phái viên Nga tại NATO.
Điểm đáng chú ý nhất lần này là sự hiện diện của các tổ chức tài chính khổng lồ mà tại diễn đàn trước đã từng vắng mặt
Tòa án tỉnh Svay Rieng hôm qua đã đưa ra phán quyết vụ ông Sam Rainsy và những đối tượng đã tham gia nhổ 6 cọc tiêu phân giới cắm mốc của Ủy ban Biên giới chung Việt Nam - Campuchia hồi cuối năm ngoái.
Triều Tiên hôm qua tiếp tục thúc giục ký kết một hiệp ước hòa bình nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, giữa lúc căng thẳng hai miền gia tăng sau vụ bắn pháo gần vùng biển tranh chấp.
Các tham mưu trưởng Nga và NATO hôm qua đã thông qua khung hiệp ước hợp tác quân sự - một bước được mô tả là “rất quan trọng” tiến tới khôi phục quan hệ quân sự Nga-NATO bị đóng băng sau cuộc chiến ngắn giữa Nga và Gruzia tháng 8/2008.
Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev hội đàm với TT Palestine Mahmoud Abbas hôm 26-1 ở thành phố Sochi, miền Nam nước Nga, để bàn về tình hình Trung Đông
Ngày 27/1, hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) sẽ chính thức khai mạc với sự tham dự của 2.500 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia, quan chức giới ngân hàng và các chuyên gia về kinh tế - tài chính. Cải tổ hệ thống tài chính, đàm phán về các khoản tài trợ cho chương trình chống biến đổi khí hậu cùng kế hoạch tái thiết Haiti hậu động đất là những chủ đề chính sẽ được thảo luận trên bàn nghị sự.
Theo AFP và AP, ngày 26-1, tại Thủ đô Baghdad của Iraq xảy ra vụ đánh bom xe liều chết làm ít nhất 17 người chết và hơn 80 người bị thương.
Hàng triệu người khắp thế giới dự kiến sẽ tắt đèn 1 giờ trong ngày 27-3 tới như là một phần của chiến dịch “Giờ Trái đất” nhằm nêu bật vấn đề biến đổi khí hậu.
Uy tín của Thủ tướng Yukio Hatoyama, đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa cũng như chính phủ nước này tiếp tục bị giảm sút sau những bê bối của một số lãnh đạo DPJ. Việc Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa phải trả lời thẩm vấn xung quanh vụ mua bán bất động sản khiến cho những rạn nứt trên chính trường đất nước mặt trời mọc càng thêm sâu sắc.
Ngày 25/1, Ali Hassan al-Majid, trợ thủ đắc lực của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, thường được biết đến với biệt danh Ali hóa học, đã chính thức bị hành quyết.
Tất cả 90 người trên chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopia đều được cho rằng đã chết sau khi chiếc máy bay lao xuống biển Địa Trung Hải như một quả cầu lửa vài phút cất cánh khỏi Beirut trong trời mưa bão.
Theo Ngân hàng thế giới (WB), bất chấp tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào năm 2009 đã đạt 6,4%, chỉ đứng sau Trung Quốc tại khu vực Ðông Á.
Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan xác nhận sẽ hoãn cuộc bầu cử quốc hội lại 4 tháng vì thiếu ngân quỹ và có những mối quan ngại về an ninh.
Một chiếc máy bay chở khách Tupolev 154 của hãng hàng không Iran Taban Airline đã bốc cháy khi đáp khẩn cấp xuống sân bay Mashhad ở Đông Bắc Iran vào sáng 24-1, khiến 46 người bị thương
Trong một đoạn băng ghi âm được kênh truyền hình độc lập bằng tiếng Arập Al-Jazeera phát ngày 24-1, trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bất thành nhằm vào một máy bay Mỹ trong dịp Giáng sinh 25-12 vừa qua, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.
Quân đội Thái và Campuchia hôm 24/1 đã đọ súng gần ngôi đền tranh chấp. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ đấu súng giữa hai nước kể từ năm ngoái, quan chức quân sự Campuchia nói.
Tính đến thời điểm đoàn nhà báo Việt Nam tháp tùng Chủ tịch nước tham dự khóa họp lần thứ 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc, nước Mỹ đã trải qua 9 năm kể từ khi xảy ra vụ khủng bố vào tòa tháp đôi ở thành phố New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington D.C làm chết và bị thương hơn 3.000 người và san phẳng tòa tháp đôi một thời được coi là niềm kiêu hãnh của nước Mỹ.
Theo Tân Hoa xã và các nguồn tin nước ngoài, Người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Nabil Abu Rudeina nói rằng, các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel sẽ tiếp tục bị ngừng và bế tắc nếu phía Israel không chấm dứt việc xây dựng tại các vùng đất A-rập bị họ chiếm đóng sau cuộc chiến tranh năm 1967, kể cả TP Jerusalem.
Tuy Thư ký báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, các cuộc hội đàm đã diễn ra rất hữu ích, nhưng giới truyền thông vẫn cho rằng, ông Robert Gates không thuyết phục được giới chức Pakistan trong việc mở rộng chiến dịch tiêu diệt tàn quân Taliban ở phía Bắc Wazirristan.
Lực lượng áo đỏ Thái vào ngày cuối tuần lại tổ chức một cuộc biểu tình khiến dư luận chú ý nhằm ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Liên Hợp Quốc cho biết Chính phủ Haiti đã tuyên bố chấm dứt giai đoạn tìm kiếm và cứu hộ cho các nạn nhân của động đất hôm 12/1, khi con số thiệt mạng chính thức là gần 111.500 người, mặc dù con số người chết dự báo sẽ lên tới 200.000 người.
Thâm Quyến, Trung Quốc; Koh Kut, Thái Lan hay Arbil, Iraq được xem là những điểm du lịch không thể bỏ qua trong thập niên thứ 2 của thế kỷ 21.