Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, đến Ấn Độ…, số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh làm bùng phát lo ngại làn sóng dịch sẽ quay trở lại.

WHO ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở người do cúm gia cầm H3N8

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/4 cho biết một người phụ nữ mắc virus cúm gia cầm H3N8 đã tử vong tại Trung Quốc. Đây là trường hợp tử vong ở người đầu tiên do chủng cúm gia cầm này.

Google bổ sung tính năng AI đàm thoại vào công cụ tìm kiếm

Giám đốc điều hành của công ty công nghệ Google, ông Sundar Pichai, cho biết Google dự định bổ sung tính năng đàm thoại dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào công cụ tìm kiếm của công ty.

Đoàn kết vì sức khỏe cộng đồng

Có đến 30% số dân toàn cầu hiện không thể tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây thúc giục các quốc gia cùng nhau khẩn trương hành động để đáp ứng cam kết về bao phủ sức khỏe toàn dân, trong khi những nguy cơ về sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 và các căn bệnh nghiêm trọng khác vẫn đang rình rập.

Hỏa hoạn thiêu rụi 40 ngôi nhà tại Philippines, 7 người thiệt mạng

Lửa bùng lên vào khoảng 22 giờ (giờ địa phương) ngày 8/4 tại thị trấn Taytay, thuộc tỉnh Rizal, phía đông thủ đô Manila và lan nhanh tại khu dân cư đông đúc gồm nhiều ngôi nhà cũ.

Thái Lan, Lào, Myanmar hợp tác xử lý ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới

Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới đang đe dọa tới sức khỏe của người dân, Chính phủ ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar đang có kế hoạch chung tay cùng tìm giải pháp để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3

Báo Vedomosti ngày 5/4 dẫn dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Kpler cho biết, các công ty dầu mỏ Nga đã tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu qua đường biển thêm 31,2%, lên 3,13 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

WHO cảnh báo làn sóng mới COVID-19 lan từ Nam Á

Báo cáo tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới công bố ngày 7/4 cho thấy đợt dịch mới tập trung tại Nam Á có xu hướng lan nhanh sang phía Đông Nam Á và Tây Á.

Tổng thống Serbia nhận định xung đột Ukraine đã trở thành "chiến tranh chiến hào"

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTS vào tối ngày 6/4, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định cuộc xung đột ở Ukraine đã biến thành chiến tranh chiến hào.

Iran cải thiện quan hệ với các nước Arab

Truyền thông Iran đưa tin, ông Reza Ameri (R.A-mê-ri), Vụ trưởng phụ trách vấn đề người Iran ở nước ngoài, thuộc Bộ Ngoại giao đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Iran tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5/4, Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) đã công bố các số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm mạnh hơn dự kiến vào tuần trước do nhu cầu lọc dầu và xuất khẩu tăng mạnh.

ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của các nước đang phát triển ở châu Á, chủ yếu do tác động từ việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 và mở cửa trở lại. Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2023 công bố ngày 4/4, ADB cho biết, suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng hơn từ quý IV năm 2022 và nhiều khả năng tiếp tục trong năm 2023.

Mỹ ban bố tình trạng thảm họa ở bang California do tình trạng băng tuyết

Phóng viên TTXVN tại Washington đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 3/4 (giờ địa phương) đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang California nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ của chính quyền liên bang sau khi bang này phải hứng chịu hàng loạt cơn bão tuyết nghiêm trọng thời gian gần đây. ng lịch sử.

ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực

Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong khu vực triển khai sáng kiến mã QR của ASEAN (QRcodeASEAN).

Quyết định bất ngờ của OPEC+

Giá dầu mỏ thế giới tăng mạnh sau khi một loạt quốc gia thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (nhóm OPEC+) bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng. Động thái của các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới gây nhiều tranh cãi, bởi cắt giảm sản lượng giúp ổn định thị trường năng lượng, song cũng có thể góp phần khiến lạm phát nóng trở lại.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết do Việt Nam đề xuất và soạn thảo

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 03/4 tại trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ), Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ) đã đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Viên (VDPA) do Việt Nam đề xuất và soạn thảo. Đây là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong Khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Giông bão, lũ quét tại Mỹ và Australia

Theo TTXVN và truyền thông Mỹ, cơn bão mạnh quét qua khu vực miền nam và trung tây nước này đã làm ít nhất 29 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất.

Một loạt quốc gia OPEC+ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Ngày 2/4, một loạt các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác, thường được gọi là OPEC+, ra tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới.

Bước tiến mạnh mẽ và táo bạo trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu

Ðại hội đồng Liên hợp quốc mới đây đã thông qua Nghị quyết yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn về nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong vấn đề biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc ca ngợi đây là bước tiến mạnh mẽ và táo bạo hơn mà thế giới đang rất cần trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu.

Số đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng trên toàn cầu tiếp tục tăng

Theo báo cáo Giám sát lệnh cấm vũ khí hạt nhân, số lượng các đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng trên thế giới đã tăng lên trong năm 2022.

Nigeria: 142 người tử vong do sốt virus Lassa kể từ đầu năm

Ngày 28/3, các cơ quan y tế Nigeria cho biết, số người tử vong vì sốt virus Lassa ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã tăng lên 142 trường hợp kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Nga sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

Bất chấp những phản ứng của phương Tây, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể có, Nga sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.

Xả súng tại trường tiểu học của Mỹ, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ngày 27/3, giới chức bang Tennessee, Mỹ cho biết, 1 vụ xả súng đã xảy ra tại Trường Tiểu học tư thục Covenant ở thành phố Nashville của bang này vào sáng cùng ngày (giờ địa phương), khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 2 người lớn. Kẻ tình nghi gây ra vụ xả súng cũng đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Cộng đồng Ibero-America thảo luận về lạm phát và di cư

Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha (Ibero-America) đã diễn ra trong hai ngày 24 và 25/3 tại thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana.

WFP cảnh báo mất an ninh lương thực nghiêm trọng ''chưa từng có'' tại vùng Sừng châu Phi

Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) ngày 24/3 cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng "chưa từng có" đã kéo dài ở các quốc gia Sừng châu Phi (HOA) bị ảnh hưởng bởi hạn hán.