Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh đến sự cần thiết hợp tác, ngay cả khi công nhận có khác biệt về mậu dịch, tiền tệ và nhân quyền.
7 nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có chuyến công du chính thức tới Washington kể từ khi mối quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ được thiết lập vào năm 1979. Nhịp độ của các chuyến viếng thăm này phần nào phản ánh được “nhịp độ” của mối quan hệ giữa hai nước.
Ngày 18.1, Ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara thông báo Nhật Bản và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận bí mật về máy bay tiêm kích F-35, loại máy bay rất có thể sẽ được biên chế trong Không quân Nhật Bản để thay thế các máy bay chiến đấu lỗi thời F-4.
Tổng thống và Thủ tướng lâm thời Tunisia hôm qua đã từ bỏ đảng cầm quyền của Tổng thống bị lật đổ Zine El Abidine Ben Ali - báo chí nước này đưa tin, trong khi tình hình ở Tunisia vẫn bất ổn và tác động của nó bắt đầu lan ra khắp vùng.
Đang có hơn 1 triệu người trên thế giới chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm 17-1, bà Josette Sheeran – Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc - cho biết trong năm nay, cơ quan này thiếu gần 3 tỉ USD trong cuộc chiến chống tình trạng đói ăn toàn cầu. Mức thiếu hụt trên chiếm gần một nửa số kinh phí cơ quan này cần. Theo bà, sự thiếu hụt này nhiều khả năng sẽ tăng thêm nếu giá lương thực tiếp tục tăng.
Một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ trái bom tại một trung tâm tuyển mộ cảnh sát ở phía bắc Iraq hôm 18.1 làm ít nhất 42 người chết, hơn 150 người bị thương.
Mạng lưới những người Thái yêu nước (TPN) thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), còn gọi là phong trào “áo vàng” ngày 17/1 đã gia tăng sức ép đòi chính phủ Thái Lan có biện pháp cứng rắn buộc Campuchia trả tự do cho bảy công dân Thái bị Campuchia bắt giữ từ ngày 29/12/2010.
Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra ngày 16 và 17-1 tại đảo Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara (Indonesia), ASEAN đã thúc giục Mỹ và châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Myanmar. Lần đầu tiên đưa ra lời kêu gọi như trên, ASEAN lưu ý rằng lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ đã cản trở sự phát triển của Myanmar.
Ngày 16/1, tức một ngày sau khi tòa án Hiến pháp Tunisia công bố quyết định bãi nhiệm Tổng thống Ben Ali, người đang phải tạm lánh nạn ở Arab Saudi, tình hình chính trị, an ninh ở nước này vẫn đang trong tình trạng báo động.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ được đón tiếp long trọng tại Washington DC bằng lễ đón chính thức và quốc yến tại Nhà Trắng, cùng những nghi thức mà người Mỹ vốn chỉ dành cho bạn bè hoặc đồng minh thân thiết
Sau lần từ chối chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng 6/2010, cuối cùng Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt cũng đã có lời mời chính thức ông Robert Gates tới đất Bắc Kinh.
Cuộc sống tại Tunisia đang dần trở lại bình thường sau cơn chính biến, nhưng bạo động vẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Ba phụ nữ trẻ đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một hộp đêm ở thủ đô Budapest của Hungary hồi cuối tuần qua.
Thiệt hại về người và của do lũ bùn ở Brazil đang diễn ra được mô tả là tồi tệ nhất trong lịch sử. Vấn đề là thiên tai đã được báo trước nhưng công tác chống lũ đã không được quan tâm đúng mức
Năm nay, các bến tàu bến xe Trung Quốc sẽ phải gồng mình chuyên chở số lượng hành khách về quê lớn chưa từng có trong đợt giáp Tết Nguyên đán này.
Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, Tướng Walter Sharp, hôm qua tuyên bố nếu nhận định tên lửa tầm xa của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng với Mỹ, Mỹ sẽ tấn công tên lửa đó.
Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia tối qua đã từ chức sau 23 năm cầm quyền và lập tức rời khỏi đất nước giữa lúc tình trạng bạo động trở nên nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua ở nước này.
Hàng trăm người thiệt mạng, trong đó Brazil có ít nhất 350 người, Philippines 42 người và Úc 25 người. Những cơn mưa dồn dập khiến nhiều tấn đất đỏ bạc màu tràn vào các thị trấn miền núi ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, làm chết ít nhất 350 người và làm nhiều người mất tích - những nạn nhân mà lực lượng cứu hộ hy vọng cứu được khi họ tiếp tục công việc tìm kiếm hôm 13-1.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 13.1 đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trong năm, nhấn mạnh những điểm cốt lõi trong chính sách ngoại giao của Nga trong năm 2011, bao gồm cả mối quan hệ với phương Tây, chương trình hạt nhân của Iran và tình hình tại Trung Đông.
Các tàu tuần tra của Nhật Bản và Hàn Quốc đã đối đầu nhau tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa 2 nước do một tàu của Hàn Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trở lại đề tài chính của chuyến công du ba nước châu Á của ông là căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng khi đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại Bắc Kinh ngày 12/1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Thôi Thiên Khải khẳng định sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ dựa trên các lợi ích chung có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy các mối quan hệ song phương.
Tổng thống Nga Medvedev hôm 11.1 tuyên bố, năm 2011 sẽ là Năm Vũ trụ của Nga. Trong khi đó, theo Thủ tướng Putin, Nga sẽ chi gần 4 tỷ USD để ưu tiên cho các chương trình phát triển không gian.
Ít nhất 257 người đã thiệt mạng chỉ trong 24 giờ qua sau khi mưa lớn và các trận lở đất kinh hoàng tấn công miền đông nam Brazil. Một số người sống sót phải trèo lên cây để tránh lũ lụt và lở đất.
Giá lương thực toàn cầu trong tháng 12-2010 tăng cao kỷ lục. Các nhà hoạch định chính sách trên thế giới lo ngại tình hình đó có thể kìm hãm sự hồi phục nền kinh tế toàn cầu