Chính quyền Bangkok đã buộc phải cho đóng cửa trung tâm thương mại lớn là Central Plaza và nhiều bến xe điện ngầm trước nguy cơ lũ đổ về phía bắc thành phố. Thủ đô của Thái Lan đang trải qua trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ nửa thế kỷ qua.

Mỹ coi Iran còn nguy hiểm hơn tổ chức Al-Qaeda

Theo hãng tin Reuters, ngày 4/11, một sỹ quan quân đội cấp cao giấu tên của Mỹ khẳng định Iran đã vượt qua cả mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Washington ở Trung Đông.

Syria tuyên bố ân xá cho những người chống đối

Ngày 4/11, truyền hình nhà nước Syria thông báo chính phủ sẽ ân xá cho những đối tượng tự giao nộp vũ khí trong vòng một tuần, từ ngày 5-12/11. Đây là đợt ân xá thứ hai của chính phủ kể từ khi khủng hoảng chính trị bùng phát tại đất nước này hồi giữa tháng Ba.

Syria đồng ý chấm dứt bạo lực, gieo hy vọng hòa bình

Syria đã hoàn toàn chấp nhận bản kế hoạch hòa giải của Liên đoàn Arab nhằm chấm dứt quãng thời gian gần 8 tháng đổ máu, tuy nhiên Washington vẫn quả quyết rằng Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi.

Trung Quốc có thể hỗ trợ khu vực đồng euro 100 tỉ USD

Một quan chức cao cấp của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 3-11 tiết lộ nước này có thể hỗ trợ khoản tài chính 100 tỉ USD cho khu vực đồng tiền chung.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 ở Cannes

Lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã bắt đầu hội nghị hai ngày (3 và 4/11), tại thành phố Cannes của Pháp, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và xem xét chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Chiếm phố Wall” làm tê liệt bến cảng lớn thứ 5 của Mỹ

Hàng nghìn người biểu tình thuộc phong trào Chiếm phố Wall hôm qua đã tụ tập ở Oakland bang California của Mỹ. Bạo động đã xảy ra làm tê liệt các hoạt động của một trong những cảng côngtenơ lớn nhất ở nước này.

Dự án khí đốt Nga - Hàn Quốc: Giải nhiệt bán đảo liên Triều

Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Cannes (Pháp), Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã thực hiện chuyến thăm Nga hai ngày (1 và 2-11) và có cuộc gặp mặt thượng đỉnh người đồng cấp Dmitri Medvedev. Đây là chuyến thăm lần thứ ba của ông Lee Myung-bak trên cương vị Tổng thống tới Xứ sở Bạch dương kể từ năm 2008.

Hội nghị toàn cầu về tương lai Afghanistan

Ngày 2-11, hội nghị toàn cầu về tương lai của Afghanistan đã khai mạc tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút sự tham gia của đại diện 20 nước và nhiều cơ quan cứu trợ trên thế giới.

Nạn nhân đầu tiên của Mỹ phá sản vì nợ châu Âu

Công ty Môi giới chứng khoán MF Global Holdings Ltd., do cựu Thống đốc bang New Jersey Jon Corzine điều hành, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hôm 31-10 và trở thành nạn nhân lớn đầu tiên của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu tại phố Wall.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bất ngờ tới Libya

Ngày 2-11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bất ngờ đến Libya trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Bắc Phi này kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo kỳ cựu Muammar Gaddafi.

Syria đạt thỏa thuận chấm dứt bạo lực

Syria hôm 1.11 cho biết đã đạt thỏa thuận với Ủy ban cấp bộ của Liên đoàn Ả Rập (AL) có nhiệm vụ tìm cách chấm dứt 7 tháng bạo lực ở Syria và khởi động cuộc đối thoại giữa Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập.

Nga sẽ “đáp trả quân sự” hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu

Nga có thể thực thi các biện pháp "mang tính quân sự" nếu những phản đối của Mátxcơva đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đã được lên kế hoạch của NATO không được lưu ý - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trên nhật báo Serbia phát hành ngày 1/11.

Nụ cười Thái không tắt...

Trong lúc nguy nan nhất vì lũ lụt, người dân Thái Lan - “đất nước của những nụ cười” - vẫn biết cách để giữ cho mình và giúp những người xung quanh giữ lại niềm lạc quan và nụ cười vốn có.

Nga không cho phép can thiệp quân sự vào Syria

Ngày 1/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mátxcơva sẽ phản đối hành động can thiệp quân sự kiểu như Libya đối với chế độ Syria, quốc gia đang chật vật đối phó trước các cuộc biểu tình dân chủ kéo dài nhiều tháng qua.

Nhóm Jihad đề xuất ngừng bắn ở Gaza

Ngày 30.10, nhóm Hồi giáo Jihad ở Dải Gaza đã đề xuất ngừng bắn nếu quân đội Israel cũng ngừng bắn. Jihad là nhóm cầm đầu chiến dịch bắn tên lửa vào Israel suốt tuần qua.

Palestine gia nhập UNESCO

Palestine vừa chính thức được UNESCO công nhận tư cách thành viên đầy đủ, trong khi Mỹ quyết định dừng hỗ trợ ngân sách cho tổ chức này nhằm phản đối quyết định trên.

Hy Lạp trưng cầu dân ý về gói cứu trợ mới của EU

Theo Reuters và Tân Hoa xã, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou tối 31/10 tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về gói cứu trợ mới của Liên minh châu Âu (EU) dành cho nước này.

Thúc giục chính phủ bơm nước khỏi Bangkok

Chính quyền Bangkok đang thúc giục chính phủ sớm có giải pháp ngăn lũ tràn vào thủ đô Thái Lan nếu không 20 quận nội thành sẽ chịu chung số phận như khu vực ngoại thành hiện nay.

Mỹ - Trung cam kết quan hệ song phương tích cực

Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về đà phục hồi kinh tế thế giới trong bối cảnh hàng loạt hội nghị kinh tế dự kiến diễn ra từ đầu tháng 11-2011 và duy trì mối quan hệ song phương tích cực.

Bão tuyết bất thường làm tê liệt đông bắc Mỹ, 6 người chết

Một trận bão tuyết bất thường đã tấn công miền đông bắc nước Mỹ, làm ít nhất 6 người chết và khiến hơn 3 triệu người không có điện sử dụng.

Nga phóng thành công tàu con thoi lên Trạm Không gian Quốc tế

Nga thông báo tàu con thoi chở hàng không người lái Progress (Tiến Bộ) đã được phóng thành công hôm qua, 30/10, lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) - sau vụ phóng thất bại hồi tháng 8 vừa qua.

NATO dừng sứ mệnh quân sự ở Libya vào 31/10

Ngày 28/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tuyên bố sẽ chính thức chấm dứt sứ mệnh tại Libya vào ngày 31/10.

Cựu Tổng Giám đốc IMF rao bán nhà ở Mỹ

Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn vừa rao bán ngôi biệt thự sang trọng tại Georgetown, tây bắc thủ đô Washington, với giá 5,2 triệu USD.

Thái Lan: Làn sóng di tản khỏi thủ đô Bangkok tránh nước lũ

Theo Bangkok Post, ngày 27-10, người dân ở các quận Don Muang, Bang Phlad, Thawi Wattna đã bị buộc phải di tản đến nơi an toàn trong khi lũ tiếp tục tràn vào nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok. Hơn 90% diện tích của quận Don Muang đã bị nước lũ nhấn chìm.