Mở đầu cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần hai với Mỹ ngày 24-5 về đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc (TQ) và các vấn đề thương mại khác, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói TQ sẽ điều chỉnh chính sách về tỉ giá hối đoái theo bước đi riêng của mình.

Mỹ ủng hộ trừng phạt Triều Tiên, Nhật Bản cân nhắc

Hàn Quốc đã giành được sự ủng hộ của Mỹ trong việc trừng phạt thương mại với Triều Tiên, trong khi Nhật Bản đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì những cáo buộc liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan còn Trung Quốc xác nhận "sự nghiêm trọng" của tình hình.

Cơ quan LHQ tại dải Gaza bị phóng hỏa

Theo AFP, ngày hôm qua hàng chục tay súng mang mặt nạ đã phóng hỏa trụ sở mùa hè của Cơ quan Công tác và cứu trợ LHQ (UNRWA) tại dải Gaza (ảnh).

Thái Lan kéo dài lệnh giới nghiêm

Chính phủ Thái Lan hôm qua kéo dài lệnh giới nghiêm đối với Bangkok và gần một phần ba số tỉnh thành thêm ít nhất hai đêm nữa.

Hàn Quốc đòi Triều Tiên xin lỗi về vụ đắm tàu

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay đã yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi về vụ đắm tàu chiến Cheonan của nước này, khẳng định Triều Tiên sẽ bị trừng phạt vì vụ việc và Seoul sẽ đưa vấn đề lên Hội đồng bảo an LHQ.

Argentina triệu Đại sứ Anh về tranh chấp lãnh thổ

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Argentina đã gửi công hàm triệu Đại sứ Anh tại nước này Shan Morgan để trả lời chính thức về những phàn nàn của Anh xung quanh vấn đề quần đảo Malvinas đang tranh chấp, mà phía Anh gọi là Falkland.

Tai nạn giao thông tại Trung Quốc làm ít nhất 51 người chết

Theo Tân Hoa xã, ngày 23-5, tại Trung Quốc xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên tuyến đường cao tốc tại TP Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh ở vùng đông-bắc nước này, làm ít nhất 32 người chết và 21 người bị thương.

Chỉ khoảng 8 người sống sót trong vụ tai nạn máy bay

Ít nhất 8 hành khách đã được cứu sống sau khi chiếc máy bay Boeing 737-800 chở 166 hành khách của hãng hàng không Air India Express bị trượt khỏi đường băng và bốc cháy tại sân bay Mangalore (miền Nam Ấn Độ) sáng 22.5.

Phá đường dây đưa lậu người Việt sang Anh

Bộ Nhập cư Pháp thông báo hôm 21-5 rằng cảnh sát Pháp và châu Âu đã phá vỡ một đường dây đưa người nhập cư lậu sang Anh và khoảng 20 người – phần lớn là người Việt – bị tình nghi thuộc đường dây nói trên đã bị bắt giữ

Triều Tiên đòi Hàn Quốc cho xem bằng chứng đắm tàu

Phía CHDCND Triều Tiên vẫn một mực khẳng định phía Hàn Quốc dựng chuyện gây hấn và đã đòi Hàn Quốc cho xem bằng chứng đắm tàu.

Thái Lan: Thủ tướng Abhisit cam kết tìm sự thật

Ngày 22-5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cam kết tổ chức cuộc điều tra độc lập về tất cả các sự kiện liên quan tới cuộc biểu tình của phe áo đỏ trong 2 tháng qua, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương.

Thái Lan: Nguy cơ bạo lực lan ra các tỉnh nghèo

Hôm qua, thủ đô Bangkok của Thái Lan vẫn chìm trong khói lửa, đạn pháo và những tiếng kêu cứu của các nạn nhân trong cuộc đụng độ giữa quân đội và phe áo đỏ. Sau khi quân đội trấn áp người biểu tình, bắt giữ 7 thủ lĩnh của Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD), tình trạng lộn xộn và bạo lực vẫn lan tràn.

Pakistan bắt 7 nghi phạm đánh bom Quảng trường Thời Đại Mỹ

Pakistan đã bắt giữ 7 người bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom bất thành nhằm vào Quảng trường Thời Đại tại New York, Mỹ. Một trong những người này là đồng sáng lập công ty thực phẩm có tiếng cung cấp cho sứ quán Mỹ tại Islamabad.

Kinh tế CHDCND Triều Tiên có thể thiệt hại 370 triệu USD

Hãng tin Yonhap dẫn lời các chuyên gia dự đoán, kinh tế CHDCND Triều Tiên có thể sẽ thiệt hại 370 triệu USD/năm, trong đó có tới 230 triệu USD/năm riêng trong lĩnh vực buôn bán các mặt hàng nông phẩm, đồng thời mất khoảng 80.000 việc làm, nếu hoạt động thương mại giữa hai miền Triều Tiên bị đình chỉ.

Tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, ngày 21-5, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đã làm việc với đại diện Ðảng CS Pháp (PCF) G.Ne-grơ, Ủy viên Ban điều phối, Trưởng Ban Tài chính PCF.

Nổ bom đẫm máu tại Iraq, 23 người thiệt mạng

Một quả bom trên xe đã phát nổ tại một khu chợ thuộc tỉnh Diyala miền bắc Iraq, giết chết ít nhất 23 người và làm bị thương 53 người khác.

Tình hình Bangkok đã được kiểm soát

Cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng trong hòa bình

Mỹ: 'Triều Tiên sẽ chịu hậu quả vụ chìm tàu Hàn Quốc'

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố "chắc chắn sẽ có những hậu quả" dành cho CHDCND Triều Tiên tiếp sau vụ tàu chiến của Hàn Quốc bị chìm hồi tháng 3.

Việt Nam kêu gọi kiềm chế trong vụ tàu hải quân Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế vì hòa bình, ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực, sau khi Hàn Quốc công bố báo cáo điều tra quy trách nhiệm cho Triều Tiên gây ra vụ tàu Hàn Quốc bị chìm.

Thái Lan thu hồi lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin

Trang web báo Dân tộc của Thái Lan ngày 20/5 đưa tin Tòa án Hình sự Thái Lan đã thu hồi lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Hội nghị các quan chức cấp cao giữa ASEAN với các đối tác

Trong hai ngày 19 và 20-5, tại Quảng Nam, đã diễn ra các Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), ASEAN+3 (với ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và Tham vấn không chính thức của các quan chức cấp cao các nước tham gia Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS).

Đêm đầu tiên giới nghiêm ở Bangkok

Thủ đô Bangkok và một phần ba của Thái Lan đã trải qua đêm đầu tiên dưới lệnh giới nghiêm sau khi những thủ lĩnh áo đỏ tuyên bố đầu hàng.

Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Bắc Á

Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Văn phóng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tối ngày 20-5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ bắt đầu chuyến công du đến 3 nước Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, và Trung Quốc. Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên và cũng là địa điểm được bà Hillary đặt trọng tâm cho chuyến công du lần này.

Nỗ lực giải mã bí ẩn trên đỉnh Everest

Một nhà phiêu lưu người Úc vừa bắt đầu hành trình nhằm tìm lời giải cho bí ẩn lớn nhất của đỉnh Everest. Nhà leo núi Duncan Chessell muốn tìm kiếm bằng chứng cho thấy đỉnh núi này đã được chinh phục vào năm 1924, tức sớm hơn 29 năm so với những gì được biết hiện nay.

Ukraine-Trung Quốc cần thành đối tác chiến lược

Quan hệ Ukraine-Trung Quốc cần phải được nâng lên một mức mới về chất, đó là quan hệ đối tác chiến lược thiết thực.