Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra ngày thứ Bảy, 3/4/2010.

Tìm thấy thi thể thủy thủ tàu chiến Hàn Quốc bị chìm

Các quan chức Hàn Quốc ngày 3-4 thông báo các người nhái quân đội nước này đã tìm thấy thi thể một thủy thủ trên tàu chiến Cheonan bị chìm hôm 26-3 trên biển Hoàng Hải. 45 thủy thủ khác vẫn đang mất tích.

Thái Lan: “Áo đỏ” biểu tình cực lớn, chính phủ tính đến tình trạng khẩn cấp

“Áo đỏ” ở Thái Lan tuyên bố hôm nay “biểu tình lớn chưa từng thấy” để buộc chính phủ giải tán Quốc hội. An ninh cảnh báo khả năng bùng phát bạo lực khi nổi lên nhóm “áo hồng” chống “áo đỏ”. Chính phủ Thái Lan tính khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp.

“Không thấy tàu ngầm Triều Tiên khi tàu Hàn Quốc đắm”

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay họ không phát hiện được hoạt động của tàu ngầm CHDCND Triều Tiên tại thời điểm chiếc tàu chiến Cheonan bị đắm vào tối thứ sáu tuần trước.

Mỹ đổi chính sách an ninh hàng không

Chính sách mới sẽ giảm đáng kể số lượng hành khách buộc phải trải qua các thủ tục kiểm tra bổ sungChính phủ Mỹ trong tháng này sẽ cho thực thi những biện pháp an ninh hàng không mới, thay thế biện pháp kiểm tra bắt buộc đối với hành khách đến từ 14 nước được áp dụng sau âm mưu đánh bom máy bay bất thành cuối năm ngoái.

Israel không kích Gaza 13 đợt

Máy bay Israel hôm qua đã tiến hành 13 đợt không kích vào dải Gaza, khu vực hiện do nhóm vũ trang Hamas kiểm soát.

Nữ khủng bố tại Moscow chỉ mới 17 tuổi

Báo chí Nga ngày 2/4 đã công bố kết quả điều tra của nhà chức trách Nga về thủ phạm đánh bom tàu điện ngầm Moscow.

Nam châm ảnh hưởng đến phán đoán của con người

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ, phát hiện ra trong não phải của con người tồn tại một “nam châm đạo đức”.

Phiến quân Chechnya thách thức chính quyền Nga

Ngày 1-4, bom lại tiếp tục nổ tại vùng Bắc Kavkaz thuộc Nga, trong khi Matxcơva đang cử hành tang lễ cho 39 nạn nhân hai vụ đánh bom tàu điện ngầm ngày 29-3 tại chín nghĩa trang ở thủ đô và thành phố miền nam Krasnodar.

Ấn Độ: Phổ cập tiểu học miễn phí

UNICEF, UNESCO và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hoan nghênh đạo luật nàyNgày 1-4, Ấn Độ đã đưa ra một chương trình lớn nhằm tạo điều kiện đến trường cho khoảng 10 triệu trẻ em nghèo đang ở ngoài hệ thống giáo dục. Theo đó, tất cả các bang ở nước này phải thực hiện chương trình giáo dục phổ cập miễn phí cho mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi.

Israel tiến hành 13 cuộc không kích Dải Gaza trong đêm

Israel tiến hành 13 cuộc không kích Dải Gaza trong đêm

Thái Lan: Nhân viên du lịch biểu tình lớn phản đối “áo đỏ”

Hôm nay, nhân viên ngành du lịch Thái Lan sẽ đồng loạt xuống đường để yêu cầu phe “áo đỏ” chấm dứt các vụ biểu tình liên tiếp đã làm cho ngành du lịch nước này bị thất thu nặng nề.

Mỹ bắn thử tên lửa từ biển Ả-rập

Mỹ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm trong một cuộc tập trận chung với Ả-rập Xê-út hôm qua, một quan chức quân sự phương Tây cho hay.

Trung Quốc: xuất hiện đậu hạt giả

Vụ bê bối rau cải chứa dư lượng thuốc trừ sâu quá cao ở tỉnh Hải Nam chưa giải quyết xong thì lại xuất hiện loại đậu hạt (đậu Hà Lan) giả ở thành phố Trường Sa và Hằng Dương, tỉnh Hồ Nam. Báo cáo của Cơ quan giám sát an toàn thực phẩm Hồ Nam cho biết ngày 31-3.

Trùm xã hội đen làm từ thiện

Gia đình của một "bố già" Đài Loan vừa qua đời đã hiến tặng 1,9 triệu USD làm từ thiện, theo di chúc của người quá cố, nhà chức trách đảo này cho biết hôm 30.3. Lý Chiếu Hùng, thủ lĩnh một băng đảng có ảnh hưởng lớn tại thành phố Đài Trung, đã chết vì ung thư gan ở tuổi 73, vào hôm 11.3, theo nhật báo Đài Loan Apple Daily.

“Hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đến Trung Quốc”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il có thể sẽ sang Trung Quốc vào ngày hôm nay hoặc ngày mai “để xin viện trợ kinh tế” và đổi lại, Bình Nhưỡng có thể quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa.

Chiến binh Chechnya thừa nhận đánh bom Moscow

Một chỉ huy chiến binh Chechnya đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công Moscow trong thông điệp đăng trên Internet hôm 31/3, vài giờ sau vụ đánh bom kép ở miền Nam nước Nga.

Thái Lan: “Áo đỏ” gia tăng áp lực, chính phủ thắt chặt an ninh

Phe “áo đỏ” ở Thái Lan hôm qua tuyên bố sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn ở Bangkok vào ngày 3/4. Chính phủ Thái Lan cùng ngày quyết định gia hạn việc thực thi Luật An ninh Nội địa (ISA) tại thủ đô và hai tỉnh lân cận thêm 7 ngày, đến 6/4.

Quân đội Hàn Quốc trong tình trạng báo động

Tổng thống Hàn Quốc vừa ra lệnh cho quân đội nước này ở tình trạng cảnh giác cao đối với bất kỳ động thái nào từ CHDCND Triều Tiên.

Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố

* Nga sẽ thiết lập hệ thống thông báo và giám sát an ninh giao thông hiện đại trên toàn quốc. * Giá dầu mỏ và giá vàng tăng mạnh.

Chống tham nhũng kiểu Ấn Độ

Nhờ đạo luật quyền được thông tin, nhiều quan chức địa phương ở Ấn Độ không dám nhũng nhiễu và lạm dụng quyền lực

Thái Lan: Bom nổ, cảnh sát báo động sau đàm phán thất bại

Bom đã nổ trước những cổng chính của Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok tối qua, ngay khi cảnh sát Thái Lan được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn sau khi Thủ tướng Abhisit và “áo đỏ” kết thúc vòng đàm phán thứ hai trong bế tắc.

Vụ tàu hải quân Hàn Quốc gặp nạn: 32 thủy thủ có thể bị khóa trong khoang đáy

32 trong tổng số 46 thủy thủ mất tích được dự đoán đã bị khóa trong khoang đáy khi đuôi tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc chìm xuống biển tối 26/3.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc gây “chiến tranh tâm lý”

Triều Tiên ngày 29/3 cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả chết người vì gây “chiến tranh tâm lý”, khi cho phép các nhà báo vào khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, khu vực được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Nga giảm 2 múi giờ để thúc đẩy kinh tế

Nước có diện tích rộng nhất thế giới, Nga, bắt đầu từ hôm qua đã giảm bớt số mùi giờ trong nước từ 11 xuống 9, trong nỗ lực nhằm giúp việc điều hành đất nước thuận tiện hơn và giúp thúc đẩy sản xuất.