Ngày 29.6, Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết trao cho Tổng thống Barack Obama quyền “hạn chế” để tiếp tục chiến dịch quân sự của Mỹ tại Libya.

Triều Tiên đe dọa "thánh chiến" với Hàn Quốc

Triều Tiên ngày hôm nay 29.6 lên tiếng buộc tội Hàn Quốc vu khống. Bình Nhưỡng đe dọa "một cuộc thánh chiến nhằm trả đũa" khi hai bên đang chuẩn bị tổ chức cuộc hội đàm hiếm hoi về một dự án du lịch chung.

Mátxcơva bác tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il trong chuyến thăm thành phố Vladivostok miền Viễn Đông, bắt đầu từ ngày hôm qua - giới chức Nga khẳng định, bác bỏ tin đồn trước đó về một cuộc gặp thượng Nga - Triều.

Pháp bí mật cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Libya

Pháp đã thả vũ khí cho các phần tử nổi dậy để chiến đấu chống lại các binh sĩ của nhà lãnh đạo Gadhafi ở miền tây Libya, quân đội Pháp xác nhận.

Hải quân Trung Quốc có máy bay do thám bí mật

6 tháng sau khi không quân Trung Quốc làm rò rỉ trên mạng những hình ảnh đầu tiên về một chiến đấu cơ tàng hình mới, quân đội nước này lại “vô tình” lộ ảnh một hệ thống vũ khí bí mật khác

Campuchia bác bỏ tin tăng quân dọc biên giới Thái

Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 28/6 đã ra tuyên bố bác tin nước này vừa tăng quân và triển khai thêm vũ khí tới khu vực biên giới với Thái Lan.

Trung Quốc phản đối nghị quyết của Mỹ về Biển Đông

Bắc Kinh lại lên tiếng phê phán nghị quyết của Thượng viện Mỹ về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là vô lý.

Nga phóng thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm

Nga hôm qua đã thử thành công tên lửa xuyên lục địa mới mà Mátxcơva gọi là nền móng cho kho vũ khí hạt nhân của nước này trong thập kỷ tới - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Các tàu chiến Philippines, Mỹ bắt đầu tập trận hải quân chung

Philippines và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc tập trận hải quân ở ngoài khơi tỉnh Palawan, khi hai đồng minh lâu đời này theo đuổi mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ hơn.

Israel ngăn cản các tàu hàng viện trợ tới Dải Gaza

Nội các an ninh của Israel ngày 27/6 đã ra lệnh cho lực lượng hải quân nước này ngăn chặn các tàu hàng viện trợ của cộng đồng quốc tế đi qua khu vực phong tỏa trên biển để tới Dải Gaza của Palestine.

Xét xử 4 thủ lĩnh Khmer đỏ - Những kẻ sát nhân tiếp tục chối tội

Ngày 27-6, 4 thủ lĩnh hàng đầu của chế độ Khmer đỏ đã phải hầu tòa vì những tội ác phi nhân tính đã gây ra cho người dân Campuchia. Hơn bao giờ hết, những nạn nhân sống sót của chế độ bạo tàn mong mỏi công lý sẽ được thực thi, trả lại sự công bằng cho những người đã chết bởi một trong những tội ác diệt chủng đáng sợ của loài người.

Ngoại trưởng Libya đào tẩu đang xả hơi ở Qatar

Ngoại trưởng Libya Moussa Koussa, quan chức đầu tiên đào tẩu khỏi chính quyền Gaddafi, được phát hiện đang nghỉ xả hơi trong một khách sạn sang trọng ở thủ đô Doha, Qatar.

"Bài học Hy Lạp" vẫn nóng hổi

Các nhà lãnh đạo EU đạt được thỏa thuận về cơ chế ổn định châu Âu để thay thế cơ chế tạm thời hiện nay sẽ hết hạn vào giữa năm 2013 nhằm đảm bảo cho Liên minh châu Âu có khả năng tự bảo vệ và tránh được những cuộc khủng hoảng nợ tương tự đang diễn ra tại Hy Lạp.

Trung Quốc cần hạ nhiệt căng thẳng trên biển Đông

Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ - Trung diễn ra ngày 26-6 (giờ Việt Nam) với việc Washington kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế để tránh gây căng thẳng trên biển Đông thông qua đối thoại.

Campuchia: Xét xử các thủ lĩnh Khmer Đỏ

Một tòa án ở Campuchia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn sẽ bắt đầu phiên tòa xét xử các thủ lĩnh Khmer Đỏ còn sống vào ngày 27-6 với nhiều cáo buộc, gồm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, diệt chủng, ngược đãi tôn giáo, giết người và tra tấn. Ngoài Pol Pot đã chết, những người còn lại chịu trách nhiệm về 1,7 triệu sinh mạng người Campuchia cách đây nhiều thập niên.

Thái Lan rút khỏi Công ước Di sản Thế giới vì Preah Vihear

Thái Lan đã quyết định rút khỏi Công ước Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa LHQ (UNESCO) “để phản đối việc Uỷ ban Di sản Thế giới (WHC) xem xét kế hoạch do Campuchia đệ trình” liên quan đến đền Preah Vihear đang tranh chấp.

Nam Phi cảnh báo NATO về ý định tiêu diệt lãnh đạo Libya

Tổng thống Nam Phi cảnh báo NATO chớ nên dùng sức mạnh quân sự để hạ sát nhà lãnh đạo Libya, trong khi Liên minh châu Phi (AU) đang thảo luận những phương sách để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài đã 4 tháng nay giữa ông Gadhafi và phe nổi dậy.

Đằng sau chính sách hai không của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc luôn khăng khăng rằng tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết thông qua đàm phán song phương, và đã phát triển chính sách "hai không" liên quan đến giải quyết tranh chấp ở Biển Đông: Không đàm phán đa phương, và không "quốc tế hóa".

Nhật Bản: Động đất/sóng thần gây thiệt hại gần 210 tỷ USD

Trong báo cáo công bố hôm qua, Chính phủ Nhật Bản ước tính thiệt hại sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3 là vào khoảng 16.900 tỷ yen, tương đương với gần 210 tỷ USD, chưa bao gồm thiệt hại do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.

Trung Quốc mở hàng loạt trường tình báo

(HBĐT) - Trung Quốc đã mở hàng loạt trường tình báo kể từ đầu năm nay trong một nỗ lực nhằm đẩy mạnh công tác huấn luyện và tuyển dụng các nhân viên tình báo.

Mỹ sẽ không để xảy ra chiến tranh ở Biển Đông

Ngày 23/6, khi đánh giá về tình hình an ninh ở khu vực Thái Bình Dương cũng như tình hình tại biển Đông, Tướng Gary L. North, Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, hiện đang ở thăm Philippines, nói với báo giới rằng không nên để cho tình hình căng thẳng chính trị xung quanh vấn đề tranh chấp Biển Đông dẫn tới chiến tranh, đồng thời ông khẳng định rằng Washington ủng hộ Manila trên cơ sở Hiệp định phòng thủ chung hiện nay.

Tiếp tục các nỗ lực vì hòa bình và phát triển

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun vừa chính thức đắc cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bỏ phiếu của Ðại hội đồng LHQ tại Niu Oóc (Mỹ). Với cam kết dẫn dắt tổ chức lớn nhất hành tinh này trở thành "người xây cầu nối" giữa các quốc gia thành viên và với các đối tác toàn cầu, ông Ban Ki Mun được cộng đồng quốc tế ủng hộ để tiếp tục các nỗ lực còn dang dở, vì hòa bình và phát triển trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên châu Á vượt châu Âu về số triệu phú

Lần đầu tiên số triệu phú châu Á đã vượt qua châu Âu và theo giới phân tích, chỉ trong vài năm nữa, châu Á sẽ vượt qua cả Mỹ về số triệu phú để trở thành châu lục có nhiều triệu phú nhất thế giới.

Philippines: 10 người mất tích do bão Meari

Theo AFP, bão Meari (Philippines gọi là Falcon) ngày 23-6 đã tràn vào quần đảo Luzon, Philippines làm 10 ngư dân mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán. Hàng ngàn người bị kẹt do các chuyến bay và phà trên đảo chính của Luzon là Bicol bị hủy bỏ. Bão đã gây mưa to và lũ khiến 7.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Gaddafi cáo buộc NATO giết người

Nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi vừa lên tiếng cáo buộc lực lượng đa quốc gia NATO giết người.