Hãng tin Interfax ngày 25/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich cho biết nước này ngạc nhiên trước việc Iran đệ đơn kiện Nga lên tòa án quốc tế vì Mátxcơva từ chối hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Tehran.

Philippines quyết ngăn chặn Trung Quốc

Quân đội Philippines quyết thể hiện vai trò của họ ở biển Đông trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng leo thang, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III tuyên bố.

Hàn Quốc đấu thể thao trên đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ngày 24 - 8, Hiệp hội bóng rổ Hàn Quốc (KBA) tổ chức giải đấu giao hữu giữa bốn trường trung học tại quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo, trong khi phía Nhật Bản gọi là Takeshima.

Phe nổi dậy treo thưởng cho đầu Gadhafi

Lãnh đạo phe nổi dậy tại Libya tuyên bố sẽ ân xá cho bất cứ ai thân cận với Gadhafi nếu chịu bắt sống hoặc giết ông ta, đồng thời thông báo một doanh nhân đang treo thưởng 1,67 triệu USD cho ai làm được việc này.

Vợ cũ Thaksin trắng án tội trốn thuế

Người vợ cũ của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, bà Pojaman na Pombejra, hôm qua đã được tòa án xóa tội trốn thuế trong một phiên tòa phúc thẩm.

Động đất lớn ở Mỹ, cơ quan chính phủ sơ tán

Trưa 23-8 (giờ Mỹ, khoảng nửa đêm ngày 24-8 giờ Việt Nam), tại khu vực ven biển phía đông nước Mỹ đã xảy ra một trận động đất 5,9 độ richter, làm rung chuyển nhiều tòa nhà tại thủ đô Washington và buộc nhiều người ở tận New York phải sơ tán.

Thủ tướng Nhật sẽ từ chức vào tuần sau

Kyodo News dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 23.8 khẳng định sẽ rời vị trí đứng đầu Chính phủ và ghế lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền trong tuần này nếu 2 dự luật do ông đệ trình được Quốc hội thông qua.

Phe nổi dậy chiếm được dinh thự Gaddafi

Cuối cùng thì dinh thự Bab al-Aziziyah của Gaddafi cũng rơi vào tay phe nổi dậy. Tuy nhiên, Đại tá Gaddafi không hề có trong nhà của mình.

Hạm đội hải quân Philippines có tàu chiến “khủng”

Tàu chiến mà Philippines mua lại của Mỹ, nhằm tăng cường sức mạnh hải quân của nước này, đã đến vịnh Manila hôm qua, 23/8. Đây là tàu chiến lớn nhất trong hạm đội của Philippines và Manila tuyên bố sẽ không dừng lại ở con tàu này.

Những rắc rối đầu tiên của tân Thủ tướng Thái Lan

Mặc dù mới nhậm chức được khoảng 10 ngày, nhưng nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đang phải đối mặt với những rắc rối đầu tiên xung quanh cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bởi ông vừa được cấp visa đến Nhật Bản dưới sự giúp đỡ của tân chính phủ.

“Nhà lãnh đạo Gaddafi đang chỉ huy cuộc chiến”

Người phát ngôn chính phủ Libya khẳng định nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi cùng các con trai ông đang chỉ huy cuộc chiến và nhà nước Libya "vẫn tồn tại."

Tripoli rơi vào tay quân nổi dậy

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon tối 22-8 đã thông báo, trong tuần này, các lãnh đạo của Liên minh châu Âu, châu Phi, khối Ả Rập và các tổ chức tôn giáo khác sẽ dự hội nghị thượng đỉnh về Libya tại New York.

Tình hình Gaza/Israel căng thẳng, Liên đoàn Arập họp khẩn

Chỉ huy nhóm Hamas đang kiểm soát dải Gaza đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Israel, sau một loạt vụ không kích của Israel vào dải Gaza. Liên đoàn Arập (AL) đã tuyên bố họp khẩn để thảo luận về vụ xung đột này.

Ông Kim Jong-il hướng về Nga

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên chứng tỏ nước này không chỉ cần sự hỗ trợ duy nhất từ Trung Quốc.

Máy in tiền của Mỹ sắp quá tải

Giới kinh tế Mỹ cảnh báo các máy in tiền của nước này đang hoạt động hết công suất để liên tục “bơm” một lượng tiền khổng lồ vào nền kinh tế èo uột của Mỹ.

Châu Á trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc

Mỹ đang đau đầu với những vấn đề do mất cân đối chi tiêu, trong khi Trung Quốc nổi lên nhờ tăng trưởng kinh tế liên tục. Washington vẫn khẳng định “trở lại châu Á”, trong khi với Bắc Kinh, hiện là cơ hội để buộc Mỹ giảm sự hiện diện ở khu vực.

Libya: Phe nổi dậy kiểm soát thủ đô, bắt giữ 2 con trai Gadhafi

Phe nổi dậy Libya tuyên bố đã kiểm soát được thủ đô Tripoli, chiếm giữ căn cứ quân sự chính, bắt giữ 2 con trai của nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi. Mỹ cho rằng “Gadhafi đã đến hồi kết”. NATO khẳng định “chế độ Gadhafi đang sụp đổ”.

Nhà sư Nhật trồng hướng dương để khử phóng xạ

Một nhà sư ở đông bắc Nhật Bản đã thành lập một nhóm tình nguyện nhằm trồng hàng nghìn cây hoa hướng dướng để hấp thụ chất phóng xạ, vốn bị rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sau thảm họa kép hồi tháng 3.

NATO không kích dinh thự quan chức cấp cao Libya

Phóng viên hãng tin AFP cho hay các đợt không kích của NATO ngày 19/8 đã phá hủy một trong những ngôi nhà của người đứng đầu lực lượng tình báo Libya Abdullah al-Senussi, đối tượng đang bị Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã.

Trung Quốc: lại bạo động vì môi trường

Người dân Trung Quốc lại tiếp tục kéo nhau đi đấu tranh do bức xúc trước tình trạng các nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng, chỉ hai ngày sau vụ ở Đại Liên.

Netanyahu: Tấn công Israel là vi phạm chủ quyền

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã coi ba vụ tấn công đẫm máu xảy ra ngày 18/8 nhằm vào miền Nam Israel, làm bảy người Israel bị thiệt mạng và 25 người khác bị thương là vi phạm chủ quyền của nước này, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ có hành động đáp trả.

Obama đích thân yêu cầu Tổng thống Syria từ chức

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có bài phát biểu trong đó lần đầu tiên chính thức kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt mới "rất cứng rắn" đối với Damascus.

Nhiều loại kẹo Trung Quốc cũng chứa melamine

Thông tin từ các báo ở Trung Quốc ngày 26/9 cho biết, công ty chuyên sản xuất kẹo Guanshengyan đã buộc phải tạm ngừng xuất khẩu loại kẹo mang tên White Rabbit được làm từ sữa ra nước ngoài.

Biểu tình lớn ở Tây Ban Nha

Hàng nghìn người đã tham gia tuần hành ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha phản đối chi phí một chuyến thăm của giáo hoàng La Mã, chỉ vài giờ trước khi ông đến nước này.

Cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Đức: Không nhiều kỳ vọng cho châu Âu

Cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 2 giờ giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kết thúc đêm 16-7 (giờ Việt Nam). Lãnh đạo hai nền kinh tế mạnh nhất châu Âu đã cam kết và đưa ra giải pháp mới nhằm quản lý hiệu quả hơn nữa nền tài chính Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).