Ngày 5/1, Pháp ghi nhận hơn 332 nghìn ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, buộc chính phủ phải xem xét các biện pháp ứng phó quyết liệt hơn. Nhiều nước ở châu Âu cũng đối mặt nguy cơ lây lan rộng của làn sóng biến thể Omicron.
Châu Âu đang đối mặt một mùa đông lạnh giá vì có khả năng cạn kiệt hoàn toàn khí đốt. Sau nhiều tháng loay hoay tìm giải pháp, các quốc gia "lục địa già” vẫn chưa thể tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm” cho vấn đề hóc búa này, vốn đang đe dọa nghiêm trọng tiến trình phục hồi kinh tế thời kỳ hậu Covid-19.
Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu chính thức của chính phủ công bố ngày 5/1 cho thấy, cứ 20 người Anh thì có hơn 1 người mắc COVID-19. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát tại "xứ sở sương mù".
Ngày 5/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Nur-Sultan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực leo thang tại một số thành phố lớn của nước này.
Ngày 6/1, Triều Tiên cho biết đã tiến hành phóng thử thứ mà họ gọi là một tên lửa "siêu thanh" một ngày trước đó. Bình Nhưỡng khẳng định họ đã tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa này.
Để chung sống với dịch Covid-19, các nhà khoa học cho rằng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện tiêm chủng trên toàn thế giới, các chính phủ cũng cần đầu tư nhiều hơn vào các loại thuốc kháng virus.
Năm cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cũng là năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (P5) vừa ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh cam kết chính trị của P5, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn đương đầu nhiều vấn đề an ninh tiềm ẩn.
Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới dần thoát khỏi suy thoái, với sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng.
Ngày 4/1, Quốc vụ khanh phụ trách vaccine và y tế công cộng Anh, bà Maggie Throup, cho biết các bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại nước này nhìn chung có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với các trường hợp trước đây, do đó chưa cần áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trong giai đoạn này.
13 triệu người dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bước sang tuần thứ hai "phong tỏa cứng”.
Tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 tại Israel trong những ngày đầu năm mới tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến không chỉ cấp cơ sở ứng phó không kịp mà cả các cơ quan chuyên môn ở trung ương cũng trở nên lúng túng. Chính phủ Israel đang trông chờ vào việc tiêm bổ sung mũi 4 để ứng phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Sputniknews đưa tin, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid đã hoan nghênh tuyên bố chung ngày 3/1 của 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 3/1, Cuba thông báo ghi nhận 556 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, duy trì xu hướng tăng suốt 2 tuần qua.
Trong 24 giờ qua, ca nhiễm mới trên toàn thế giới là gần 700.000 ca, đưa tổng ca bệnh vượt mốc 290 triệu; Nước Mỹ cũng đã vượt mốc 56 triệu ca COVID-19.
Lào chính thức mở cửa đón khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ ngày 1/1/2022. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch mở cửa quốc gia nhằm khôi phục lại kinh tế và định hình xã hội theo hình thức "bình thường mới”.